Chương 2: Chương 2: Dinh Thự họ Sầm (2)
Xin phép."
Hà Tịch Tùng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng đầy ắp những bức tranh, từ những nét phác thảo dang dở cho đến những tác phẩm đã hoàn thiện. Mùi hăng nồng của sơn và màu vẽ xộc lên khiến cánh mũi cô thoáng chút khó chịu. Căn phòng bừa bộn một cách có trật tự, trên tường và sàn nhà chi chít những vệt màu loang lổ chồng chéo lên nhau.
Nơi này là căn gác mái, chỉ duy nhất một chiếc cửa sổ nhỏ thì cũng bị khóa chặt, dùng rèm đen che mất. Cảm giác không có một chút sức sống nào len lỏi vào bên trong được.
Ngay bên trong góc, sau những giá tranh lộn xộn, một bóng người cao gầy, tóc dài gần như che lúp cả tai và gương mặt, hắn vẫn cặm cụi ngồi vẽ từng đường nét trên tranh, động tác đẩy cọ vừa dứt khoát vừa phóng khoáng, gần như không có động tác thừa.
Hà Tịch Tùng ôm túi bước gần đến hắn, hắn vẫn vẽ, gần như không quan tâm sự xuất hiện của cô. Với tư cách là bác sĩ kiêm hộ lý, dĩ nhiên cô sẽ là người mở lời trước.
"Xin chào, Sầm thiếu gia, tôi là hộ lý riêng mới của cậu. Chúng ta làm quen có được không?"
Tiếng cọ vẫn sột soạt trên giấy, bàn tay của Tịch Tùng chênh vênh giữa không trung, cô cười gượng thu tay về.
"Không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen."
Cô nhìn bức tranh hắn đang vẽ, bức tranh chưa hoàn thiện lắm, nhưng cô nhìn ra hình dáng một chú mèo con. Mèo con đang đứng trú mưa dưới mái hiên trong một khu vườn hoa, nó bị ướt mưa nhưng ánh mắt trông rất tận hưởng, tận hưởng cơn mưa.
Đúng là một bức tranh dễ chịu, những bức tranh có thể là nội tâm của người vẽ, là tinh thần, là cảm xúc mà thông qua bức tranh, họ có thể phô bày ra điều mình cất giấu trong lòng.
Ngày đầu tiên Hà Tịch Tùng không can thiệp quá nhiều phương pháp, cô đặt túi sang một bên, không cản trở hắn, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Ghế bẩn quá, anh phải lau sạch đi chứ?"
Nói rồi cô lấy giấy lau sạch mặt ghế, khi tạm chấp nhận mới ngồi xuống.
"Anh vẽ đẹp quá, tôi cũng muốn vẽ, tôi có thể vẽ cùng anh không?"
"..."
Hà Tịch Tùng chỉ vào giá tranh bên cạnh. Giọng điệu xin xỏ: "Tôi có thể vẽ vào đây không? Cái này chưa vẽ gì cả."
"..."
"Anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé?"
"..."
Hai người không ai nói với ai câu nào, Sầm Vọng Thần từ đầu đến cuối không liếc Hà Tịch Tùng lấy một lần, nhưng cô không quan tâm hắn, cũng tập trung vào bức tranh mình đang vẽ. Cô nói thích vẽ tranh, cô đang làm sở thích của mình, không phải vì tiếp cận hắn.
"Tôi vẽ không đẹp lắm, lát nữa cho anh xem anh đừng chê. Tôi sẽ để anh đánh giá, vậy nên hãy chấm điểm thật công tâm nhé!"
Sau bao lâu cả hai không ai để ý giờ giấc, tiếng gõ cửa của quản gia bên ngoài vang lên.
"Bác sĩ Hà, nhị thiếu gia, tôi mang cơm lên cho hai người."
Hà Tịch Tùng nghe đến giờ cơm mới nhớ ra mình cũng đến giờ đói rồi, cô nhìn sang Sầm Vọng Thần, hắn vẫn không có một tia phản ứng lại.
"Tôi đi ra lấy cơm nhé!"
"..."
Cô bước ra cửa, quản gia hơi ngó vào, nói nhỏ: "Bác sĩ Hà, tình hình thế nào?"
"Mới ngày đầu, cứ kệ anh ấy đi, mặc dù vậy, tôi đánh giá rằng Sầm nhị thiếu gia là một người có tâm hồn rất đẹp, tôi không chắc chắn mình có thể giúp anh ấy nhiều, nhưng xin hãy tin ở tôi."
Quản gia khẽ cúi đầu, tác phong vô cùng chuẩn mực, trong ánh mắt ông lóe lên một tia hy vọng đặt vào Tịch Tùng.
"Đây là bữa trưa tôi chuẩn bị cho hai người, khi nào dùng bữa xong chúng tôi sẽ dọn dẹp."
"Làm phiền chú rồi, Triệu quản gia."
Người đi hết, Hà Tịch Tùng đẩy đồ ăn vào, cô mở từng món bày biện lên bàn, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, đủ sơn hào hải vị từ thịt cá, tôm mực đắt đỏ chế biến kì công.
"Sầm nhị thiếu gia, dừng một chút ra ăn cơm đi, ngon lắm đó."
"..."
"Tôi nghe mọi người bảo anh là không ra ngoài, không giao tiếp, không nói chuyện, không tiếp xúc, chứ có nghe họ bảo anh bị điếc và không ăn đâu?"
"..."
"Thôi được, tôi đói, tôi ăn, tôi không chờ anh, đừng bảo tôi bất lịch sự."
"..."
Hà Tịch Tùng bắt đầu gắp lia lịa bỏ vào mồm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, nghe tiếng động và mĩ từ phát ra từ cái miệng cô, hẳn là ai cũng phải nuốt nước bọt.
Nhìn thấy Sầm Vọng Thần vẫn không nhúc nhích, Hà Tịch Tùng bèn nghĩ ra một cách triệt để. Cô không mời hắn nữa mà tự mình quét sạch hết bàn đồ ăn cho hai người, ăn rất ngon miệng, không còn sót dù là một hạt cơm. Nhai chưa hết đã nói:
"Nói cho anh biết, tôi đi làm cũng khổ sở kiếm tiền, anh có đồ ăn ngon như thế mà không thèm ăn, có phải quá lãng phí không? Sầm nhị thiếu gia, chuyện tôi ăn hết cơm tuyệt đối không được mách lẻo, nếu không tôi sẽ dùng răng cắn rách tai anh."
Nói rồi Tịch Tùng soạn bát đũa cẩn thận, khi quản gia bước vào, ông thấy đồ ăn được xử lý sạch sẽ, cũng lấy làm ngạc nhiên: "Đây là cô và thiếu gia ăn sao?"
Hà Tịch Tùng gật đầu chắc nịch: "Đúng rồi đó, Sầm nhị thiếu gia ăn rất ngon miệng, anh ấy có vẻ rất thích món bò tôm lột sốt nấm này, ăn rất nhiều."
Quản gia nghe xong nhìn về phía hắn, Sầm Vọng Thần cũng dừng động tác vẽ, có lẽ kẻ bỏ mặc cả thế giới như hắn cũng không nghe nổi lời xảo trá của Tịch Tùng.
"Tốt quá, thiếu gia bình thường chỉ ăn vài miếng cho cầm sự mạng sống, có khi không ăn, vậy mà hôm nay có cô Hà lại ăn ngon như thế. Nếu vậy, ngày mai tôi sẽ bảo đầu bếp làm những món mới cho hai người."
Hà Tịch Tùng nghe vậy thì thích thú trong lòng: "Cảm ơn chú. Chắc chắn Sầm thiếu rất thích."
Quản gia đặt xuống bàn hai ly nước cam: "Đây là nước ép tráng miệng, hai người vẽ tiếp đi, tôi xin phép ra ngoài."
Hà Tịch Tùng chắp tay sau mông: "Làm tốt lắm Sầm nhị thiếu gia, cứ thế phát huy."