Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Canh Bạc Nghiệt Ngã

Những ngày sau đó, phòng bệnh VIP vẫn chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến nao lòng. Những vết sẹo ngoài da đã lành hẳn, gương mặt sắc sảo có phần gầy gộc của anh nằm im lìm dưới ánh nắng ban mai tĩnh mịch. Minh Anh vẫn kiên cường ở bên anh, tự tay làm những công việc nhỏ nhặt nhất, dùng tiếng thì thầm và giọt nước mắt của mình để cố gắng lay chuyển tiềm thức của chồng.

Thế nhưng, bão giông chưa buông tha cho người đàn ông trên giường bệnh, thì một bản án tàn nhẫn khác lại giáng thẳng xuống đầu Minh Anh từ phòng khám Sản khoa ở tầng dưới.

"Cô Minh Anh, tôi vừa kết hợp rà soát bệnh án cũ và kết quả siêu âm hình thái học ở tuần thứ mười hai này. Kết quả... thực sự không lạc quan." – Vị bác sĩ nữ trưởng khoa Sản trầm giọng, ánh mắt tràn đầy sự ái ngại nhìn người phụ nữ gầy rộc đang ngồi đối diện.

Minh Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, bàn tay cô vô thức siết nhẹ lấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, thanh âm khản đặc: "Bác sĩ, con tôi làm sao?"

"Các chỉ số đo độ mờ da gáy và cấu trúc phôi thai đều nằm ở ranh giới nguy hiểm. Do trước đây, trong vài tuần đầu tiên của thai kỳ, cô từng bị một trận sốt cao kỷ lục và sử dụng thuốc kháng sinh liều cao nhóm chống chỉ định cho sản phụ. Thêm vào đó, giai đoạn tâm lý bất ổn, trầm cảm nặng nề đã trực tiếp hút cạn dưỡng chất nuôi thai." – Vị bác sĩ thở dài, đẩy xấp hồ sơ về phía cô. "Hội đồng chuyên môn đánh giá đứa trẻ có nguy cơ dị tật bẩm sinh cực kỳ cao về cả trí tuệ lẫn hình thái. Với tư cách là bác sĩ điều trị, tôi khuyên cô... nên cân nhắc việc đình chỉ thai nghén trước khi quá muộn. Nếu sinh ra, cả đứa bé và cô đều sẽ phải đau khổ cả đời."

Bỏ đứa bé.

Ba từ ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh găm thẳng vào lồng ngực Minh Anh. Tai cô ù đi, thế giới xung quanh bỗng chốc đổ sụp, lạnh lẽo đến rùng mình.

Số phận trớ trêu đến mức tàn nhẫn. Khi chồng còn đang nằm kia chưa rõ ngày tỉnh, y học lại ép cô vào đường cùng, bắt phải từ bỏ giọt máu duy nhất, sợi dây sinh mệnh duy nhất gắn kết cô với anh. Đứa trẻ này từng là thứ cô căm ghét vì nghĩ nó là kết quả của sự cưỡng ép, nhưng giờ đây, nó lại là cả thế giới của cô.

Hưng bước vào phòng khám, nghe rõ mồn một lời khuyên của bác sĩ. Anh khuỵu gối xuống trước mặt em gái, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, nước mắt giàn giụa: "Minh Anh... Nhật đã như thế kia rồi. Giờ đến lượt đứa trẻ này... Sao ông trời lại nghiệt ngã với em như vậy? Nghe lời bác sĩ đi, cơ thể em đã suy kiệt lắm rồi, nếu đứa trẻ này sinh ra có mệnh hệ gì, làm sao em sống nổi?"

Bà vú đứng phía sau lén quay mặt đi, vạt áo thấm đẫm nước mắt. Lũ kền kền ở tập đoàn Viễn Đông đang chực chờ nuốt chửng sản nghiệp của Nhật, bản thân anh thì thoi thóp, giờ đây đến cả đứa con của hai người cũng bị tử thần gọi tên.

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Minh Anh cúi đầu, nhìn xuống vùng bụng dưới đã hơi nhô lên một chút qua lớp váy bầu rộng rãi.

Nhưng trớ trêu thay, ngay khoảnh khắc lý trí của tất cả mọi người đều khuyên cô bỏ cuộc, sinh mệnh nhỏ bé trong bụng bỗng nhiên máy nhẹ. Một cú chạm khẽ khàng, yếu ớt nhưng đầy dứt khoát như một lời van xin mẹ đừng từ bỏ nó. Trái tim vốn đã chằng chịt tổn thương của Minh Anh bỗng nảy lên một nhịp run rẩy. Bản năng làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đập tan mọi nỗi sợ hãi về một tương lai quái dị mà y học vừa vẽ ra.

Cô chầm chậm gạt tay Hưng ra, đứng thẳng người dậy. Dù gương mặt xanh xao, nhợt nhạt không còn một giọt máu, nhưng đôi mắt lại bừng lên một tia kiên định đến gai người.

"Tôi không bỏ." – Giọng Minh Anh đanh lại, rõ ràng từng chữ.

Vị bác sĩ giật mình: "Cô Minh Anh, cô có hiểu nguy cơ bẩm sinh..."

"Tôi hiểu!" – Minh Anh cắt ngang, cô đưa bàn tay gầy gộc áp chặt lên bụng, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ. "Khoa học có xác suất của khoa học, nhưng bản năng của một người mẹ nói cho tôi biết, con tôi muốn sống. Ba tháng qua, nó đã cùng tôi vượt qua bão giông truyền thông, cùng tôi chịu đựng những cơn nghén nghẹt thở trên chuyến xe cứu thương từ tuyến huyện về đây. Đứa trẻ này chưa từng từ bỏ tôi, tôi tuyệt đối không có quyền từ bỏ nó!"

Cô quay đầu nhìn về hướng phòng bệnh VIP nơi Huỳnh Nhật đang nằm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng nhưng kiêu hãnh: "Anh Nhật đã dùng hai mươi năm để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của tôi. Lần này, dù đứa trẻ sinh ra có tàn phế, có ngốc nghếch, tôi và anh ấy cũng sẽ dùng cả phần đời còn lại để nhặt nhạnh và chở che cho con. Tôi không tin... chấp niệm của gia đình ba người chúng tôi lại thua một bản kết quả xác suất trên giấy!"

Nói đoạn, cô dứt khoát cầm lấy xấp bệnh án, quay lưng bước ra khỏi phòng khám Sản khoa để trở về phòng bệnh của Nhật.

Thế nhưng, ngay khi Minh Anh vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh VIP, tiếng chuông báo động từ hệ thống máy monitor đo điện tim của Huỳnh Nhật bỗng nhiên vang lên dồn dập, xé toạc không gian trầm mặc.

Dải âm thanh "Tít... tít... tít..." liên hồi, chói tai vang lên báo hiệu một biến chuyển tồi tệ nhất bắt đầu ập đến.