Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Dấu vết

Trước khi vào nhà, Thẩm Nhược Linh cố tình xoay người lại, vẫy tay tạm biệt Đình Duy Vũ.

Từ sau khi trao thân cho hắn, cô cảm nhận được mình yêu người đàn ông này rất nhiều. Giả sử một ngày nào đó nếu Đình Duy Vũ trở thành kẻ phản bội, cô sẽ suy sụp mất.

“Em vào nhé!” Cô ra hiệu, chỉ tay vào trong. Đình Duy Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không tránh khỏi sự nuối tiếc.

Trên đường trở lại căn hộ chung cư, hắn cứ nghĩ mãi về giây phút hai người ân ái với nhau trên giường mà cười một cách ngốc nghếch. Nhớ lại cảm giác đó, vật dưới đũng quần hắn lại tự động cương lên rồi.

Sau khi chạy xe vào tầng hầm, Đình Duy Vũ bấm nút thang máy đi lên. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại trong túi liền đổ chuông.

“Alo, tôi nghe đây!”

Hắn trao đổi với đối phương một chút rồi cúp máy, sau đó đi xuống trở lại.

***

Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Linh thức dậy, cơ thể vẫn còn chút uể oải, đau nhức, đặc biệt là phần dưới bụng.

Có lẽ vì cô thức sớm nên bên ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Đột nhiên nghĩ tới Đình Duy Vũ, cô gái nhỏ với tay lấy cái điện thoại bên gối đầu, mở đoạn chat lên nhắn một tin: “Em lại nhớ chú rồi.”

Cô hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn không thấy hắn hồi âm. Thẩm Nhược Linh tự nhủ: “Chắc do đêm qua lao lực quá sức nên chú ấy chưa dậy. Đúng là người già có khác, hihi.”

Thẩm Nhược Linh cất điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm gối ôm ngủ, tâm trí lại mường tượng đến khuôn mặt của Đình Duy Vũ. Cho tới khi đồng hồ báo thức đổ chuông, trời sáng hẳn, cô mới bật dậy. Tiếc là hắn vẫn chưa hồi âm.

Lúc này, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung: “Có khi nào chú ấy ‘ăn’ mình rồi quất ngựa truy phong không?”

Giữ nguyên ý nghĩ đó, Thẩm Nhược Linh bần thần hết một lúc. Đến khi ngồi vào bàn ăn, thấy cô chậm chạp đưa thức ăn lên miệng, tâm trí rơi rớt ở đâu đâu, ông Thẩm mới lên tiếng hỏi:

“Nhược Linh, con làm sao vậy?”

“...”

Cô không trả lời, sự chú ý của bản thân vẫn tập trung vào cái tên Đình Duy Vũ.

“Nhược Linh!”

Đợi đến khi bố gọi lần thứ hai, cô mới giật mình trả lời: “Dạ?”

“Con không ăn định ăn à, cứ nghĩ đi đâu vậy?”

“Con xin lỗi bố.” Mang theo khuôn mặt ủ rũ đó, Thẩm Nhược Linh ăn uống một cách uể oải, không có sức sống.

Cứ nghĩ bữa sáng nay sẽ bình yên cho tới khi cô đi học, nhưng không, ông Thẩm lại phát hiện ra điều kỳ lạ từ chính cô con gái nhỏ của mình: “Cổ con làm sao vậy?”

“Dạ bố?”

Thẩm Nhược Linh đưa tay lên cổ sờ, sau đó lấy điện thoại soi. Cuối cùng, cô giật bắn mình khi thấy dấu hôn còn sót lại sau cuộc hoan ái tối qua, vô cùng rõ ràng.

“Ý bố… là vết bầm này ạ?”

“Ừ!”

“À, hôm qua con bị muỗi chích đó, mà chưa kịp bôi thuốc nên vậy. Bố biết da con nhạy cảm lắm mà.”

Ông Thẩm không có gì là tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ khuyên nhủ cô một câu: “Con gái lớn rồi phải biết chăm sóc cho bản thân mình nghe chưa?”

“Vâng.”

Đến lúc này, Thẩm Nhược Linh mới lén thở phào nhẹ nhõm. Bố cô đâu biết, con muỗi chích cô cao 1m86, nặng 70kg. Đã thế con muỗi đó còn đâu chỉ chích cô một cái, còn hành hạ cô suốt gần hai tiếng đồng hồ mới chịu buông tha.

Ăn xong, cô gái nhỏ được tài xế đưa đến trường. Lúc này, Đình Duy Vũ vẫn không xuất hiện, như cái cách hắn thường làm trước đó.

Nhớ lại lúc tối làm chuyện ấy không dùng bao cao su, Thẩm Nhược Linh bắt đầu lo lắng. Lỡ cô có thai thì sao? Chuyện đi học phải làm thế nào đây?