Chương 11: Nhược Linh, tôi về rồi đây
Lúc này, Thẩm Nhược Linh vừa cằn nhằn vừa lấy điện thoại trong túi xách ra: “Chú bỏ em rồi đúng không?”
Đầu dây bên kia đã kết nối nhưng không có ai nhấc máy.
Thẩm Nhược Linh tức giận, nghĩ là mình đã yêu sai người nên trong lúc nóng nảy đã ném luôn cái điện thoại vào tường, thanh âm chát chúa vang lên, những mảnh vỡ vương vãi khắp nhà.
Cùng lúc đó, một tiếng chuông cửa vang lên. “Ting! Ting!”
Khuôn mặt khó chịu đó lập tức nở nụ cười, vội vàng lao ra như bay. Kết quả, đứng đối diện cô gái nhỏ lại là một người phụ nữ sắc sảo.
“Cô tìm ai?”
“Cho hỏi có anh Vũ ở nhà không?” Cô ta vừa nói vừa nhướng mắt nhìn khắp căn hộ chung cư. Tuy nhiên, người đàn ông đó lúc này không có ở nhà.
Nghĩ là ông chú ấy dám lăng nhăng sau lưng mình, Thẩm Nhược Linh gắt gỏng: “Không có.”
“Vậy à?” Cô ta nhẹ giọng đáp, biểu cảm có chút hụt hẫng. Kế đó, cô ta đưa cho Nhược Linh một hộp bánh nhỏ rồi bảo: “Đây là quà cảm ơn anh Vũ vì đã giới thiệu giúp tôi bên trang trí nội thất. Có gì nhờ cháu gửi lại giúp chú ấy giùm cô nhé!”
“Cháu?”
Nghe đến đây, lửa giận trong người cô bốc lên ngùn ngụt. Thẩm Nhược Linh giật lấy hộp bánh rồi lớn tiếng đính chính: “Cháu cái gì mà cháu. Tôi là…”
“À cô hiểu rồi. Là người giúp việc chứ gì?”
Bộ dạng xơ xác của cô gái nhỏ hiện tại khiến đối phương có ý chê bai. Cũng phải, gần hai ngày rồi không thấy bóng dáng của Đình Duy Vũ đâu, Thẩm Nhược Linh đương nhiên sắp phát điên lên rồi, còn tâm trạng đâu mà chỉnh trang lại nhan sắc của bản thân.
Hơn nữa, cô vừa mới thay bộ đồ ngủ ở nhà hắn xong nên vẻ ngoài hơi kém sắc.
Không nói thêm gì, người phụ nữ đó lẳng lặng rời đi khiến cô gái nhỏ càng thêm ấm ức.
Thẩm Nhược Linh đóng cửa “rầm” một cái, hàng xóm nghe xong cũng phải lạnh sống lưng.
Cơ bản là cô ta biết nhưng vẫn tìm cách chọc tức, hạ thấp nhuệ khí của Thẩm Nhược Linh đấy thôi.
Trở lại ghế sofa, cô mang theo sự tức giận mà đổ lên hộp bánh, tự mình mở và ăn ngấu nghiến, đôi mắt đỏ ngầu.
Thẩm Nhược Linh ở đó cho tới tối muộn, đến khi nhận được điện thoại của bố, cô vẫn nói láo.
“Linh, sao tối rồi con còn chưa về nhà nữa?”
“Con ở lại nhà Diễm Mai là bài thuyết trình rồi mai đi học luôn ạ.”
“Bố biết rồi.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ông Thẩm không nghi ngờ gì, ngược lại còn rất tin tưởng cô con gái nhỏ nữa. Ông đâu hay viên ngọc quý trong tay mình lại ở nhà trai, đợi người yêu một cách mù quáng.
Sự kiên nhẫn có giới hạn, vì quá mệt, Thẩm Nhược Linh ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay. Suy cho cùng cô chỉ mới 19 tuổi, chưa nghĩ nhiều đến mức tự hủy hoại bản thân khi bị ai đó bỏ rơi.
***
Ngồi trên máy bay, Đình Duy Vũ cứ mải miết nhìn đồng hồ với gương mặt lo sợ. Hắn đã rời thành phố A hai ngày rồi, thể nào mọi thứ cũng rối tung lên hết.
Chuyến công tác đột xuất khiến hắn không kịp để lại tin nhắn cho Thẩm Nhược Linh, vừa đáp sân bay bên này thì điện thoại lại rơi xuống nước, không thể liên lạc được với ai. Công việc dồn dập, hắn mệt đến mức sắp tắt thở đến nơi rồi.
“Nhược Linh, em sẽ không ăn thịt tôi chứ?”
Hắn biết rõ tính tình của cô gái nhỏ, đương nhiên không khỏi lo sợ. E là vừa chạm mặt, cô đã lao vào cấu xé hắn rồi chứ đừng nói đến chuyện bản thân có cơ hội giải thích.
Hai tiếng trôi qua, hắn đã về tới căn hộ chung cư của mình. Định rằng khi trời sáng, bản thân sẽ tìm lý do đến thăm ông Thẩm rồi đón cô đến trường. Ai ngờ khi cửa vừa mở, bóng dáng quen thuộc kia đã nằm sẵn trên sofa, tư thế lại vô cùng mời gọi nữa chứ.
Đình Duy Vũ đến gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô sang một bên rồi thì thầm: “Nhược Linh, tôi về rồi đây.”