Chương 16: Chương 16: Gấp à?
Hàn Triết thong thả ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của hắn dán lên màn hình laptop, hai chân vắt chéo đong đưa theo nhịp. Thiếu Trạch đứng gần đó, không nhìn ra biểu hiện của hắn là đang vui hay đang buồn.
Anh cũng không hiểu đây là loại sự tình gì, tự dưng Hàn Triết đi đâu đó về, gương mặt u ám bảo với anh muốn biết về chuyện của tư lệnh Trần và y tá thực tập mới đến Diệp Lam. Chuyện này cũng may là anh nghe phong phanh dưới canteen nếu không cũng không bắt kịp tin tức với vị tổ tông này.
Ở trong đơn vị nơi nơi đều có camera kín, nhưng để xem được nhưng thước phim ấy thì không phải ai cũng có thể. Hàn Triết nằm trong số có khả năng xem được ấy!
Hắn nghiền ngẫm nhìn Diệp Lam ngã vào lòng của Trần Minh, khoảng cách rất xa vậy mà cũng nhào vào lòng anh ta được.
"Cô ta là ai?" - Hàn Triết lạnh giọng hỏi.
Thiếu Trạch nuốt nước bọt, cũng may là từ nảy giờ anh tập trung nếu không là ăn chửi, anh đáp: "Là tình nguyện viên trong đợt tuyển vừa rồi ạ. Anh Hàn có cần gặp cô ta không?"
"Không cần! Cậu đi sắp xếp một chút đi."
Anh trợ lý Thiếu Trạch lập tức đi làm nhiệm vụ của cấp trên ngay. Mà anh cũng không hiểu mình đang làm gì, tự dưng lại phải đi ba hoa với đám con gái mới đến, chuyện này đúng là lạ. Hàn Triết xem camera rồi, thừa biết Diệp Lam bị đám con gái đó gài nên mới dính vào tin đồn thất thiệt kia. Mà lòng dạ đàn bà đúng là quá thâm độc, ai mà ngờ chỉ cần chướng mắt một cái liền bị hãm hại ngay...
Diệp Lam nhận được tin nhắn của Hàn Triết, hắn nói nếu cô không đến gặp hắn thì ngay bây giờ hắn sẽ chấm rớt kỳ thực tập của cô luôn.
Bất quá Diệp Lam đành phải đi một chuyến, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Hắn hẹn cô ở sân sau của khu tập bắn, Diệp Lam đến trước mà không thấy hắn đâu nên đành đứng chờ.
"Cô cao tay thật đó nha, nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy."
Bất ngờ có ai đó nói chuyện, Diệp Lam cũng không phải cố ý đứng đó nghe lén.
"Ai bảo con nhỏ y tá mới đến suốt ngày làm ra vẻ yếu đuối, muốn đàn ông để ý tới nó đến vậy... Tôi để cho cả cái quân doanh này chú ý tới nó luôn."
Hai cô gái cười rất lớn, Diệp Lam đứng ở đó nghe thấy hết. Ban đầu cô muốn rời đi rồi tại vì cô ta nhắc tới "y tá mới đến" chỗ này chỉ có một mình cô đến thực tập. Người ta đang nói mình, cô không thể phớt lờ giả bộ không nghe thấy.
"Mà dầu đó cô lấy ở đâu mà nhanh vậy?"
"Tôi biết nó tới tiêm phòng cho tư lệnh Trần nên cố ý để sẵn đó, chứ cô nghĩ ở đâu mà ra."
"Té đẹp quá luôn, cô chơi ác quá nhưng mà tôi thích haha. Tôi cũng thấy nhỏ đó thảo mai dễ sợ, nhìn mà chướng mắt."
Hai tay của Diệp Lam siết chặt, cắn môi thì ra là bọn họ hại cô.
"Hai người của đơn vị nào, giờ này sao lại ở đây?"
"Anh Hàn..."
"Anh Hàn..."
Hai cô gái thấy sự xuất hiện của Hàn Triết liền tái xanh mặt mày, trong quân doanh này hắn nổi tiếng dữ.
Một cô trong số đó nhanh miệng nói ngay: "Chúng tôi là đội số 1, đi vệ sinh ngang qua thôi ạ. Anh Hàn chúng tôi xin phép."
"Ừ, trong quân doanh cấm tụ tập. Các cô mới tới nên tạm tha, đi đi."
Họ co giò bỏ chạy, Hàn Triết mới nhìn xuống cái bóng được mặt trời phản chiếu dưới đất. Xem ra là nghe hết rồi, hắn nhếch mép cười sau đó thong thả đi lại.
Diệp Lam cất điện thoại vào túi, làm ra vẻ mặt bình thường nhất để hắn không phát hiện ra rằng cô nghe lén nảy giờ.
"Tới lâu chưa?" - Hắn hỏi.
"Em mới tới thôi." - Cô đáp ngay.
"Vào phòng đi."
Hàn Triết đi trước Diệp Lam nối đuôi theo sau.
Căn phòng của hắn cô đã đến được lần này là lần thứ hai, lần trước rất khủng bố còn lần này không dám đoán trước.
Vừa ngồi xuống ghế, cô đã khẩn trương hỏi ngay: "Anh gọi em đến là có việc gì ạ?"
"Gấp à?"
Hàn Triết cởi áo khoác bên ngoài treo lên giá, giọng nói ung dung thong thả. Sau đó cô thấy hắn cởi tiếp áo sơ mi, Diệp Lam liền đứng bật dậy đề phòng.