Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Đi theo Ninh Vũ.

"Cô còn dám siết tay, không phục hả?" - Chén trà lập tức đáp lên người Ninh Khả Khả, nước trả đổ trên váy ngủ màu trắng của cô.

Cái chén vỡ tan tàn dưới đất, còn tay cô cũng bị bỏng nhẹ đỏ cả lên nhưng nào có ai quan tâm đến?

Trong lòng cô cười nhạt, Ninh Khả Khả sớm đã quen rồi.

"Đau mà nội, đánh người ta đau không cho người ta gồng. Ông nội người không nói lý gì cả." - Cô giả vờ khổ sở gân cổ cãi lại, dĩ hoà vi quý là điều cô học được suốt bao nhiêu năm nay.

Ninh Vũ vừa đi chơi về thì thấy cảnh này, cổ tay bé con đã đỏ ửng so với làn giá trắng sứ của cô hoàn toàn nổi bật. Anh không thích cô, nhưng nói đi nói lại cô vẫn là cháu gái danh chính ngôn thuận của Ninh Vũ anh.

"Ba già rồi, giận đám nhóc con này làm gì cho mệt." - Anh ngồi xuống sofa thong thả xoay xoay hai ngón cái vào nhau.

Ông cụ Ninh hừ lạnh: "Muốn không giận cũng không nhắm mắt làm ngơ nổi. Danh tiếng của Ninh gia bị nó làm cho mất hết. Bị bắt vào đồn cảnh sát vào 2 giờ sáng, còn dám che giấu. Cô gan trời rồi đấy!"

"Tuổi trẻ mà ba, kệ nó đi." - Anh cười thong thả.

Rồi nhìn qua Ninh Khả Khả: "Xin lỗi ông con đi, sau đó lên phòng đóng cửa sám hối."

"Không dám nhận lời xin lỗi của cô."

"Ông nội thật xin lỗi, con sai rồi, không dám nữa đâu ạ." - Ninh Khả Khả khóc thút thít nói.

Ông cụ Ninh thở dài, nhìn qua Ninh Vũ con trai ông. Tính tình con trưởng bảo thủ, cứng nhắc, con út thì hào hoa, phong nhã đối lập hoàn toàn. Nếu Ninh Khả Khả không ăn cứng, vậy ăn mềm sẽ chịu ăn chứ?

"Ba nhìn con làm gì, có âm mưu gì nữa đấy?" - Ninh Vũ cảm giác hoạ sắp ập tới rồi, anh linh cảm được chuyện không tốt đẹp lắm.

Ông cụ Ninh rót nước trà, đột nhiên tâm trạng lại tốt lên: "Khả Khả sau này theo chú út học tập, bắt đầu từ ngày mai đi vào Ninh thị nhận chức."

"Ba, tự nhiên..." - Ninh Vũ gào lên.

Anh nhìn Ninh Khả Khả, bóp trán: "Nó là đứa trẻ không có tiền đồ, giao của nợ này cho con làm cái gì?"

"Chú út sau này nhờ chú dạy bảo cháu."

Ninh Khả Khả lại đồng ý xong nhe răng cười, mẹ Ninh nhìn mà cả kinh, là loại chuyện gì sắp tới Ninh gia đây...

Ninh Khả Khả biết lần này không thuận Ninh Vũ thì cũng phải về tay Ninh Lục, so với Ninh Lục thì Ninh Vũ dễ thở hơn.

Anh trai cô suốt ngay chém giết, đoạt quyền.

Chỉ có chú út lúc nào cũng thong thả, đi chơi rồi gặp bạn, mỗi ngày đều vui vẻ, ung dung mà tự tại. Ninh Khả Khả cũng muốn cuộc sống như Ninh Vũ, không cần đấu đá vẫn có thể sống.

Ninh Vũ cảm thấy chuyện tốt mà mình làm ngày hôm đó là sai hoàn toàn, tự nhiên đi rước thêm một cái đuôi nhỏ, cô suốt ngày theo anh.

Ninh Khả Khả làm giám đốc tài vụ của công ty, công việc không mấy bận rộn vì cô cũng không biết làm nên chẳng ai giao việc. Sáng đi làm, trưa cùng chú út đi ra ngoài gặp bạn, chỉ cần anh đi đâu, cô sẽ theo đó.

"Khả Khả con ở lại công ty làm việc đi, chú út hết giờ làm rồi. Giờ là thời gian nghỉ ngơi của chú."

"Ông nói phải theo sát chú, chú nói cái gì làm cái đó. Giờ chú không có ở công ty, con cũng không biết làm gì."

"..."

Ninh Vũ quyết định coi cô như tàn hình, muốn theo anh tới quán bar cũng được, anh hành cô đến khi cô bỏ cuộc. Đứa cháu gái này của anh, không có tiền đồ gì lớn đâu.