Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Lỡ lời

Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô vội vàng bịt chặt miệng mình lại không để phát ra thêm tiếng nào, nhưng mà hắn đánh vào mông cô như trút toàn bộ lực tay hắn vậy.

Sao có thể đối xử với cô tàn nhẫn như thế chứ? Dù sao Tịch Chi cô cũng là cháu gái hắn cơ mà. Thế mà bây giờ hắn lại dám dùng tay tét mông cô.

Tới Tử Dã hắn còn thấy hắn đi trái với lương tâm, người như hắn hiện tại lại không thể nào kiềm chế với cháu gái của hắn. Cho dù không cùng huyết thống, cho dù hắn chỉ là người được ông bà nội cô nhận nuôi... thế mà bây giờ lại có suy nghĩ không hề đứng đắn.

“Mới nói cái gì? Nói lại... tôi thả cháu ra.”

Gương mặt Tịch Chi hiện tại xanh đỏ tới khó coi rồi, ánh mắt hắn vốn cao ngạo, cái tôi người đàn ông này chẳng khác gì băng tuyết trêm đỉnh núi vậy mà hiện tại... hắn là đưa ra yêu cầu làm vấy bẩn thâm tâm hắn như thế.

“Chú... nhỏ, chú đừng như thế... em không muốn...”

Hắn gằn giọng từng chữ, giọng nói hắn vừa nuông chiều vừa khiến người ta ủy khuất.

“Thế ông đây phạt thêm môtj cái nữa. Hừm...”

Chưa dứt lời, hắn đã đánh mạnh vào quả đào bị đánh tới phiếm hồng, Tử Dã hắn... sao lại thành ra thế này cơ chứ?

Đôi môi cô cắn chặt, nước mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng manh, chỉ trực chờ rơi xuống gò má. Là người đàn ông này ép người quá đáng.

Rốt cuộc dù cho bị đánh nhóc con này cũng không nói lại câu nói khi nãy.

Tự tôn của nhóc con này cao thế à? Thế mà vừa nãy còn dám dùng suy nghĩ mặc đồ ngủ để dụ dỗ hắn, hiện tại cô hối hận rồi... chính cô là người làm hắn có hứng thú vậy mà chính mình cũng là người chạy trốn.

“Nhát gan thế này còn dám mặc đồ ngủ ra ngoài. Hay thật đấy.”

Tịch Chi cô cứng họng, thực sự là cô chỉ muốn dùng thân quyến rũ hắn một chút, ai có ngờ hắn thế mà không sợ còn dọa ngược lại cô nữa chứ?

“Không phải... do nhà chú... không có đồ cho tôi thay.” Tịch Chi cô vận dụng hết công suất não bộ mới nghĩ ra được cái cớ thế này. Vậy mà hắn nhíu mày, ngó qua tủ đồ một lượt. Đúng là không có đồ.

Vả lại nhóc con này vốn chỉ ở nhà hắn hơn một tuần, cha mẹ cô tiện đường mang cô qua đây sau đó đi công tác, thế nên nhà hắn có thêm một cục nợ.

Hắn cũng chẳng biết là nhóc con này có tình ý với hắn, trong lòng hắn đã mặc định cô là cháu gái hắn rồi, hôm nay tới hắn cũng chẳng hiểu nổi mình. Hắn ích kỉ nổi lòng tham với chính người gọi hắn bằng chú nhỏ.

“Chú nhỏ, khách của chú đang đợi dưới lầu. Chú mau xuống kia đi.”

Phòng cô ở chính là phòng hắn dùng để cho khách tới ở lại qua đêm, hiện tại Tịch Chi cô cũng đang ở phòng đấy. Hắn không có thói quen sống chung với ai nhưng lần này phải ở chung với Tịch Chi, ít nhiều cũng không thoải mái.

“Được.”

Tử Dã nhanh chóng dọn sạch suy nghĩ không đứng đắn của mình, hắn tự trách chính abnr thân mình tại sao lại có suy nghĩ như thế? Tử Dã hắn không bằng cầm thú, dù sao ông bà cô nhận nuôi hắn bao nhiêu năm nay, tới khi đủ lông đủ cánh lại có ý nghĩ làm chuyện vô sỉ.

Hắn tuyệt đối không để chuyện này tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Tử Dã hắn vừa bước xuống cầu thang, người đàn ông khi nãy đã chủ động tự pha cà phê rồi, đối với hắn nhà Tử Dã chẳng khác nào nhà hắn cho lắm.

Khuy Lục là bạn thân từ thuở còn học chung đại học bây giờ hắn ngót nghét 30 rồi vẫn giống chó với mèo. Biết là chơi thân nhưng cả hai đều trái tính trái nết. Có điều Tử Dã hắn ngịan ngoãn hơn Khuy Lục vài phần.

Cho dù là cùng khu quân sự, vào sinh ra tử, thế nhưng cái miệng của Khuy Lục chẳng khác gì cái kho lựu đạn, Tử Dã và hắn va nhau cũng không ít lần rồi.

“Chà, nghe nói cậu có cháu gái, thì ra là con nhóc này à?”

“Ừm, cha mẹ nó đi công tác, gửi nó qua đây vài ngày.”

Khuy Lục nhướng mày nhẹ, vừa nhấp một ngụm cà phê trong cốc, giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn. Đúng là đàn ông khi nhắc tới công việc sẽ bộc lộ ra đủ mười phần tính cách thật. Tuy chơi bời đủ thứ nhưng đối với công việc, Khuy Lục hắn nghiêm túc tới mức một con ruồi cũng không lọt vào phòng làm việc của hắn nổi.

“Tính bao giờ trở về doanh trại? Mấy ngày hôm nay thay đổi nhân sự, hình như điều chuyểnn cả nữ về, có muốn đi kiểm tra năng lực không? Nếu không ổn thì không nhận người cũng được.”

Tử Dã ngồi xuống đối diện hắn, tay hắn gõ máy tính, nghe Khuy Lục nói tới công việc hắn mới ngẩng đầu lên một chút.

“Chất lượng là được.”

“Hình như một trong số người điều chuyển về là tình cũ của mày thì phải.”

Lời nói vừa được thốt ra, Tử Dã lập tức nhíu mày, hàng mày đậm khó chịu mà nhăn nhúm lại. Chẳng cần nói cũng biết được hắn không mấy vui vẻ.

“Mày nghĩ cô ta còn cơ hội à?”