Chương 5: Trêu chọc
Gương mặt cô khi nãy chỉ có hoảng loạn hiện tại mặt cô còn tái mét không còn chút máu, rõ ràng biết mình sắp dọa chet khiếp Tịch Chi rồi nhưng mà hắn nào tha cho cô dễ dàng như thế được?
“Chú... tôi không biết... liêm... liêm sỉ của chú để cho chó ăn rồi à?” Cô muốn chửi hắn một câu ra hồn vậy mà lời nói trót lưỡi đầu môi thì Tịch Chi cô không khỏi run một cái, can đảm của cô tụt dốc không phanh tới mức nói lắp.
Ánh mắt cô thoáng hiện một tầng sương mỏng manh, rõ là không chịu được áp lực Tử Dã nhìn mình bằng ánh mắt ấy, hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh cắn chặt lấy môi mướt mọng tới mức sắp bật máu. Chưa bao giờ cô thấy vừa ngượng ngạo vừa áp lực như hiện tại.
“Chú...”
“Hửm? Cháu nhìn lén ông đây tắm hửm?” Bạc môi hắn nhếch lên một chút, ánh nhìn như thấu sự tâm can Tịch Chi khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.
“Không có... tôi chỉ đi ngang qua...”
“Đi ngang? Thế mà biết tôi tắm lâu tới mức bị ốm, hửm?”
Tịch Chi cô thực sự cạn lời, ánh mắt hệt bồ công anh đã chín chỉ cần thổi một cái những cánh hoa sẽ rụng rời, hiện tại nhóc con này vừa run rẩy vừa chín đỏ mặt mày không biết đáp lại lời người đàn ông này như nào.
Hắn giống như đang hỏi cung cô vậy... tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo thon mềm mại, từ từ vuốt dọc xuống một cái, từng luồng điện chạy dọc qua thân thể liễu yếu đào tơ khiến cô giật mình mà run nhẹ.
Tịch Chi trừng mắt nhìn người đàn ông, cô không cam lòng để hắn chiếm hết tiện nghi như thế, cô cố gắng đẩy người đàn ông ra xa nhất có thể nhưng mà sức tựa như mèo nhỏ chỉ khiến hắn cảm thấy nhóc con này là đang giãy giụa trong vô ích. Giống như trò chơi mèo vờn chuột vậy.
“Chú... tôi không có, chú đừng nói bậy, chú nhìn xem năm nay chú bao tuổi rồi? Tôi mới hai mươi mắc gì phải nhìn trộm ông già lớn tuổi như chú chứ?”
Tử Dã hắn gương mặt hiện tại đen hơn đít nồi, lúc xanh lúc trắng lại đỏ ngầu vì nhóc con dám mở miệng chê hắn già? Ông đây già? Ông đây mới ngoài ba mươi một chút đã bị chê lên chê xuống?
Mẹ kiếp! Lần đầu tiên có người chê thẳng mặt hắn như thế!
“Mẹ nó, em nói lại thêm lần nữa xem?” Tử Dã hắn như nổi một cục tức trên đầu, khó khó khăn gằn từng chữ. Hắn nhìn Tịch Chi từ trên xuống dưới, khó chịu tới mức đầu sắp nổ tung tới nơi rồi. “Chú... chú... tôi chỉ nói một lần, chú không nghe thì...”
Thực sự là cô cứng họng không dám nói lại lần hai, hiện tại hắn ép cô vào chân tường rồi, bây giờ có chạy cô cũng không thể nào chạy được nữa thế nên thôi thì cô đành chấp nhận, cổ họng cô khô khốc tới mức khó thở, ánh mắt hắn cũng không rời khỏi cô chút nào.
“Cháu nói xem, ông đây có bao nhiêu cách phạt cháu?”
Tịch Chi run tới mức tái xanh mặt mày, lắc đầu nhẹ, ánh mắt hoảng loạn tới mức có thể nhìn bằng mắt thường. Cô lớn thế này rồi nhưng vẫn rất sợ hắn tét mông, cũng bởi bàn tay hắn rất to, đánh một cái có thể bao trọn một bên mông đầy đặn... lực đánh của hắn mạnh tới mức mông cô in hằn dấu tay hắn suốt mấy ngày.
Đều là dấu vết hắn mà ra, vả lại hắn vừa mới tét mông cô hôm qua... hôm nay thực sự không muốn bị đánh.
“Đừng đánh... đều tại chú nói lời khó nghe trước...”
“Cháu nói xem... có thấy kích thích khi thấy cơ thể đàn ông không?” Tử Dã hắn không ngờ bản thân lại thốt ra một câu vô sỉ như thế trước mặt nhóc con này.
“Không... tôi... tôi lên phòng... chú...”
Chưa kịp nói hết lời, cô đã vội đẩy người Tử Dã sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng. Trước giờ hắn có bao giờ như thế chứ? Trong tiềm thức cô, người đàn ông này nghiêm túc tới mức đáng sợ, lời nói không thể nào tùy tiện như thế.
Tới khi thẫn thờ ngồi trên giường một lúc lâu cô vẫn vang vẳng tiếng hắn nói khi nãy “Có kích thích khi thấy cơ thể đàn ông...”. Cô năm nay hai mươi, nói không có cảm giác là không đúng... nhưng mà đột ngột quá cô không thể nào tiếp nhận được.
Cho tới khi bụng cô réo lên lần nữa cô mới hoàn hồn về hiện tại, khi nãy còn chưa kịp ăn thứ gì đã bị Tử Dã hắn chặn lại hỏi cung. Bây giờ Tịch Chi rất đói...
Vừa suy nghĩ vẩn vơ được một lúc, Tử Dã hắn gõ cửa phòng cô...
“Có ăn không?” giọng nói người đàn ông văng vẳng ở ngoài hành lang, xuyên qua cửa phòng nên cô nghe rất rõ.
Chú nhỏ mang đồ ăn cho cô?
Cô rón rén lại mở cửa, mang theo đề phòng rất kĩ càng, cô chỉ lén mở hờ cánh cửa, vừa mở ra đã thấy ánh mắt Tử Dã mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Tôi ăn thịt cháu à?”
“Chú... tự nấu à?”
Vẻ mặt hắn không hề phủ nhận sau đó triết lí cho cô đúng một câu. “Hừm, không lẽ 1 giờ sáng gọi đồ ăn sẵn về hửm? Đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe.”
Tịch Chi nhận đồ ăn, chỉ dám liếc nhìn hắn một cái thật nhanh, đôi môi cô cắn chặt dừng lại ở cơ thể người đàn ông đang mang tạp giề.
“Nhìn cái gì? Vào phòng ăn đi, có cần ông đây cởi đồ ra cho cháu vừa ăn vừa ngắm không hửm?”
Tịch Chi ngượng tới mức, cầm đồ ăn sau đó đóng sầm cửa lại, khóe môi hắn bất giác lại hiện lên nét cười nhà