Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Đồng vợ đồng chồng đánh người vô sỉ

Cô cũng chẳng thèm nể mặt hắn ta nữa, khách hàng là thượng đế cái khỉ gì chứ! Cô phi đến đấm cho hắn ta mấy cái liên tục vào bụng. Người kia cũng không chịu thua đánh lại cô khá mạnh, nhưng may mắn cô chỉ bị một đấm trúng bụng.Vì Minh Nguyệt biết được người đàn ông trước mắt không phải là đối thủ của cô nên không nhúng tay vào.

Nhưng không ngờ anh vừa tìm được chỗ đậu xe xong, vừa chuẩn bị mở cửa thì thấy một màn này. Cánh cửa vừa mở ra, vừa đặt chân vào thì "Vụt" một bàn chân nhỏ bé sượt qua gò má anh, cũng may nhờ nhanh mắt ko thì lãnh trọn cú đá của cô.

Vừa nhìn thấy người trước mặt là ai, cô trợn tròn mắt: "Anh…Anh đến thật đấy à?"

"Không đến thì làm sao thấy được một màn này của em 'Thanh Thanh trượng nghĩa', hửm?"

Cô đang đứng ngây người tại chỗ, thì người đàn ông bị cô đánh nằm bẹp dí dưới đất đã bò dậy được. Hắn ta cố gắng ôm chỗ đau cho cô đá, vớ lấy chiếc cốc trên bàn lao về phía cô. Nhưng hắn ta không ngờ có một bóng người lao đến còn nhanh hơn cả hắn, đá một cước vào ngực hắn "Á" khiến hắn một lần nữa ngã xuống đất.

"Thằng chó chuyện của tao không đến lượt mày xen vào."

Anh nhướn mày nhìn hắn ta như đang nhìn một đứa con nít quậy phá, "Tao nói này, quần để mặc chứ không phải để đội, mày đội vào rồi đi đánh phụ nữ không biết nhục à, đã vậy còn để đánh thua phụ nữ, có cần ông đây thiến mày để mày thành đàn bà nhanh hơn tí không?"

"Lau máu đi." Anh bước sang bàn, thuận tay lấy chiếc khăn lau bàn của tiệm ném vào mặt hắn ta.

Hắn ta ôm ngực đau đến nhe răng, tức đến đỏ bừng cả mặt, "Mày…mày…" Cả nửa ngày vẫn chưa thốt lên được lời nào.

Xung quanh chứng kiến được một màn này, vang lên những tiếng xì xào bàn tán của các chàng trai, cô gái nhỏ.

"Wow ngầu quá!"

"Đã đẹp trai lại còn ngầu."

Có nhiều người là khách hàng quen của tiệm bánh biết Vân Thanh. "Người yêu chị Thanh Thanh ngầu quá, soái ca em cũng muốn có người yêu như vậy."

"......"

Vân Thanh vừa hỏi chị Giản xong thì quay lại mắng người: "Mày đó, tao nói này bớt tập gym lại đi cho đỡ teo não, haizz…Chỉ được cái cơ bắp chứ đánh nhau dở quá, tao nhổ vào."

Hắn ta cũng không nói gì nữa, nghiến răng định rời đi, nhưng đâu dễ như vậy chị Giản đã gọi cho cảnh sát từ lâu. Vừa ra đến cửa, hắn ta bị nhân viên cảnh sát chặn lại, "Mời anh đi theo chúng tôi về đồn."

Lục Thiên Vũ bỗng trở thành anh hùng chỉ sau một cú đá, mấy cô bé xung quanh chạy lại, người thì xin wechat, người thì xin Weibo khiến anh rất đau đầu. Như hướng mắt về phía cô cầu cứu, nhưng ai đó nào có thấy được, cô nàng đang bận tự luyến bản thân cho Minh Nguyệt nghe rồi.

Hết cách, anh đành chỉ vào cô gái đang bưng nước ở bàn cạnh anh, "Tôi có bạn gái rồi. Cô ấy ở đằng kia, là cô gái đánh nhau khi nãy."

Anh sợ mọi người không biết anh đang nói cô, nên anh vừa nói lớn tiếng vừa giải thích dài dòng. Cô nghe được lời này thì nghiến răng lầm bầm: "Ai là bạn gái của anh, đã già rồi còn quăng đâu cái liêm sỉ luôn rồi."

Chờ đợi thêm một lát, cuối cùng cũng đến lượt anh, "Anh muốn gọi món gì?"

"Cho tôi một Americano và một bánh chesse dâu tây, bánh thì bỏ hộp để tôi tặng bạn gái."

Cô dẫu môi, "Được, anh đợi một lát."

Anh muốn chờ cô về cùng nhưng vì tiệm bánh đông quá nên anh đành về trước.

Vừa về đến nhà, anh liền gọi cho cô em họ, dụ dỗ nó học thêm để tạo việc làm thêm cho ba vợ, "Nghe nói môn toán em hơi kém, anh thuê gia sư cho em nhé!"

"Toán em cũng không tệ lắm chỉ hơi kém thôi, sao lại thuê gia sư cho em?"

"Không phải em dự định thì vô khoa thiết kế thời trang của đại học ọc S sao?"

"À phải rồi trường đó khó vô lắm!" Cô nhóc suy nghĩ rồi lại nói: "Anh nói ba mẹ giúp em nha, ba mẹ em đi công tác rồi."

"Lo học phí à, anh mày trả cho, vậy thứ bảy sang nhà anh đi."

Ngày trước anh rất hay sang BLUE để trông, nhưng giờ một tuần chỉ sang hai lần, dành nhiều thời gian để chuẩn bị sang công ty. Ở nhà một mình anh đành làm nước ép giết thời gian, sẵn tiện ngồi"tính kế" cô nhóc tiếp tục. Anh lấy cuốn Album ngày nhỏ của mình ghi vào MỤC TIÊU LẤY VỢ TRƯỚC HAI MƯƠI SÁU.