Chương 30: Vợ đói rồi
Nhân viên bán hàng liền nở một nụ cười thật tươi mà nhận tấm thẻ đen trên tay: "Vâng, thưa ngài, tôi sẽ quẹt thẻ cho ngài."
Nụ cười trên mặt Thuỳ Linh trở nên cứng đờ, ba đôi? Một đôi mua ở đây đắt hơn mua bên ngoài ít nhất cũng mười lần, nếu như cô mua ba đôi giày này thì tim cô sẽ lập tức chảy máu mà ch ết.
Bạch Trúc Kỳ hiện tại đang vô cùng tức giận, chưa bao giờ cô ta nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó Quang Đạt sẽ dẫn người phụ nữ này đi trung tâm thương mại để mua đồ.
Cô ta chỉ thực sự nghĩ rằng Thuỳ Linh đang muốn lừa cô ta mà thôi, không nghĩ rằng con vịt xấu xí ấy lại dám lên mặt với cô ta thật.
Nghiến chặt răng, Bạch Trúc Kỳ sắp tức ch ết rồi.
"Anh Đạt à, tại sao hôm nay anh lại có thời gian để đến trung tâm mua sắm vậy?” Cô ta cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng mà kiên nhẫn hỏi.
Quang Đạt lơ đãng trả lời, lấy ra một gói giấy trong túi của mình: "Chuyện đó có liên quan gì đến cô Bạch không?"
Nói xong, anh liền cúi xuống đặt chân Thuỳ Linh lên đầu gối, một tay cẩn thận xé tờ giấy gói. Đúng lúc này, Thuỳ Linh ta mới nhìn thấy rõ trong gói giấy là gì. Hóa ra đó là băng keo cá nhân.
Đừng nói rằng anh chạy ra ngoài gấp như vậy chỉ là muốn mua băng keo cá nhân cho cô nha?
Thuỳ Linh tự mình ăn một xô má u chó, chưa kể Bạch Trúc Kỳ...
Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn qua cô ta, đúng như những gì cô mong đợi. Đôi mắt của người phụ nữ kia mở to như một chiếc chuông đồng mà nhìn chằm chằm, miệng cô ta cũng vô thức há to ra.
Cô cảm thấy bàn chân nhỏ bé của mình được giữ trong lòng bàn tay của Quang Đạt. Bàn tay hơi lạnh lạnh rõ ràng từng khớp xương đang cẩn thận cầm lấy chân cô, khiến cô cảm thấy hơi ngứa, ngay cả trái tim của cô cũng cảm giác rộn ràng.
Chỉ trong vài giây, trái tim của Thuỳ Linh đã nhanh chóng lấy lại được cảm xúc và nhẹ nhàng rút bàn chân ra khỏi tay anh: "Được rồi."
"Làm sao vậy? Còn chưa dán xong.”
Trong khi Quang Đạt lẩm bẩm, Thuỳ Linh đã xỏ chân vào đôi giày đôi giày đen vừa mới mua: "Tôi không còn là tiểu thư khuê các hay có cơ thể cao quý gì. Tôi ổn, có thể chịu được."
Đúng lúc này, cô đứng trước mặt Bạch Trúc Kỳ, sắc mặt của cô ta đang nhăn nhó xấu xí còn hơn cả Thị Nở.
Nhưng cô ta đã nhanh chóng ổn định trở lại còn chỉ vào Thuỳ Linh: "Sao cô có thể sai bảo anh Đạt làm như vậy? Cô nghĩ mình là ai? Nữ hoàng à?"
Trong lòng cô ả đang cảm thấy cực kỳ ghen tị. Người đàn ông này là một quý ông cao lãnh, làm sao anh có thể hạ thấp mình quỳ gối trước Thuỳ Linh như vậy chứ?
Thuỳ Linh ưỡn ngực, thẳng lưng, khí thế tỏa ra không hề yếu hơn Bạch Trúc Kỳ chút nào. Cô tự hào, nói: "Cô quản cả việc vợ chồng tôi quan tâm nhau cơ à? Cô nghĩ cô là ai, cô chỉ là một người ngoài mà thôi."
Cô quay đầu lại, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Quang Đạt: "Chồng ơi, chúng ta về nhà đi. Vợ đói rồi."
"Ừ, đi thôi.”
Ở trước mặt Quang Đạt, Bạch Trúc Kỳ chỉ là một người xa lạ. Bất kể cô ta có thân quen với Bà Vân hay Ái Xuyên cỡ nào thì cũng không có tư cách lên tiếng ở đây.
Nhân viên bán hàng đã giao túi đựng của hai đôi giày còn lại cho Quang Đạt: "Thưa ông, đồ của ông đây ạ."
Sau khi nhận lấy túi đồ, Quang Đạt dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, thể hiện rõ ý tứ không hài lòng. Điều này khiến cho nữ nhân viên bán hàng bị sốc.
Sau đó, Thuỳ Linh và Bạch Trúc Kỳ đi ngang qua nhau, vai cô ta cố tình huých vào cô. Nhưng cô vẫn vui vẻ cho qua, vì bây giờ tâm trạng của cô đang thực sự tốt vô cùng.
Quang Đạt đúng là đã bị mất trí nhớ rồi, cũng không biết là nên nói là tốt hay không tốt đây. Không vồn vã, hay lấy lòng Trúc Nhã để có được cảm tình của Ái Xuyên nữa!
Chắc là Trúc Kỳ khó chịu lắm khi mà thái độ của anh đổi như vậy.
Thuỳ Linh cười thầm, tất cả đã bị Quang Đạt thấy rõ ràng. Anh quét mắt sang cô, nheo mắt hỏi: "Em đang cười cái gì vậy? Giống như một con mèo vừa ăn vụng cá vậy."
"Tôi không có cười? Tôi đang sung sướng đấy!”