Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: "Em Có Thể Ôm Anh Lần Cuối Không?"

Nàng chẳng lẽ không biết, sự giả tạo, tính kế, đón ý nói hùa rõ ràng như ban ngày của nàng, hắn sẽ không nhận ra sao?

Nếu hắn cần nàng phải giả tạo, phải hùa theo, vậy từ đầu hắn đến đây để làm gì?

Việt Kình Uyên cho rằng, việc hắn đồng ý gặp mặt nói chuyện, đã ám chỉ cho Thanh Nghi biết rằng nàng có quyền lợi đàm phán bình đẳng với hắn.

Câu nói trên, Việt Kình Uyên đương nhiên không phải thật sự có ý muốn đưa con của bọn họ cho Tô Trúc Ái, hắn cố ý nói như vậy, còn nhấn mạnh "Bốn ngày", là để xé rách mặt nạ dối trá của Thanh Nghi.

Việt Kình Dương từ lúc sinh ra đã được phép cùng họ Việt Kình với hắn, chú định nó sẽ là người thừa kế của Việt Kình Uyên. Ngoài việc học cần thiết, hắn cũng không có ý định ngăn cấm Dương Dương đi tìm Thanh Nghi.

Sở dĩ giao con cho Tô Trúc Ái, một người phụ nữ đối với hắn chỉ đang dừng lại ở mức "Có cảm xúc", là vì Dương Dương thích.

Hắn không phải là một người cha tốt, Thanh Nghi lại hôn mê, con của hắn nếu thích ở với Tô Trúc Ái, vậy cứ đi đi.

Nhưng bây giờ Thanh Nghi đã tỉnh lại, cũng bày tỏ ý định muốn con, Việt Kình Uyên cũng sẽ không phản đối.

Hắn nếu không cho, đóa hoa trong lồng kính trước mắt hắn cũng không biết sẽ úa tàn thành bộ dáng gì. Việt Kình Uyên cho rằng, Thanh Nghi sẽ khóc không dừng được, sau đó liên tục nghĩ cách khiến hắn đổi ý.

Như vậy quá phiền toái, hắn sẽ không tách hai mẹ con nàng ra.

Nàng đã vì hắn sinh con đẻ cái, dù cho ly hôn, Thanh Nghi vẫn sẽ có được sự ưu ái và khoan dung của hắn.

Nhưng nàng quá ngốc, Việt Kình Uyên nhìn vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói chuyện với hắn của nàng, liền vô cớ cảm thấy bực bội.

Thanh Nghi không nên giả tạo với hắn.

Người phụ nữ này chẳng lẽ cho rằng nàng giấu cảm xúc của mình rất tốt, rằng hắn không phát hiện sự phẫn nộ trong mắt nàng khi hắn cho nàng biết được tung tích của Dương Dương sao?

Là hắn đã bảo vệ nàng quá kỹ càng, đến thuật giấu cảm xúc cũng học không xong.

Nhưng không sao, qua hôm nay, Thanh Nghi có học được hay không, có giấu cảm xúc của nàng được hay không, đều không còn liên quan đến hắn nữa.

Việt Kình Uyên thờ ơ nghĩ như vậy, cố ý xem nhẹ sự phẫn nộ vô cớ trong lồng ngực của mình.

"Sao?" Hắn cười nhạt, "Nghe không rõ? Có cần tôi lặp lại không?"

Việt Kình Uyên nhìn người phụ nữ đang ngơ ngẩn nhìn mình, trong đầu đang suy nghĩ những câu trả lời nàng sẽ sử dụng.

Nếu còn tiếp tục giả tạo với hắn, vậy nàng đừng mong giành được Dương Dương.

"Anh..."

Thanh Nghi hồi thần, cẩn thận nhìn chồng mình, đột nhiên nói, "Anh thật sự muốn ly hôn sao?"

Nói xong, cô bỗng gọi một cái tên quen thuộc: "Thương Uyên?"

Tay xoay nhẫn của Việt Kình Uyên dừng lại.

"Tôi không nói đùa, tiểu thư Thanh Nghi," Hắn nâng mi, nhìn thẳng cô, "Tôi muốn ly hôn với cô, ngay ngày hôm nay."

Giọng điệu hắn vô cùng lạnh nhạt.

"Vâng..." Thanh Nghi đỡ ghế sô pha nhích lại gần người đàn ông trước mắt, nhẹ giọng nói:

"Em có thể ôm anh lần cuối được không? Sau đó, chúng ta liền ly hôn."

Quá đột nhiên.

Việt Kình Uyên bình tĩnh quan sát người phụ nữ trước mặt, trong đầu suy tính các loại lý do vì sao Thanh Nghi lại đột ngột chuyển chủ đề.

Ngay sau khi hắn nói những câu trên.

Đột nhiên chết tâm? Cảm thấy hắn là người bội bạc, không muốn dây dưa nữa, cho nên ôm một cái để chấm dứt tuổi thanh xuân và tình yêu tuổi trẻ với hắn?

Càng nghĩ, đôi đồng tử bạc trắng càng như đang độ mùa đông giá rét, lạnh băng.

Việt Kình Uyên cong môi, nhàn nhạt nói, "Lại đây."

Hắn vẫn không di chuyển, ngồi yên tại chỗ ra lệnh cho Thanh Nghi.

Cô cũng không ngại thái độ khó ưa này của hắn, nhanh chóng nhích lại gần, tựa như vô số lần ôm hắn trước đó, dang rộng hai tay của mình.

Sau đó, luồn vào giữa khe tay và thân thể của Việt Kình Uyên, ôm chặt eo hắn.

"Thương Uyên." Thanh Nghi vùi đầu vào lòng ngực quen thuộc, dùng sức ngửi mùi hương gỗ Đàn mát lạnh, mếu máo nói, "Đừng bỏ em mà."