Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Hận thấu xương!

Ánh sáng trong mắt Trần Y Lam dần dần tắt lịm dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, khi cánh cửa văn phòng đóng sầm lại, trái tim cô hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận.

Vừa vào phòng, cô đã bị đặt nằm lên trên chiếc giường khám bệ/nh. Hơi thở của người đàn ông lạ áp sát, tỏa ra khí thế ng/u/y hi/ểm mãnh liệt.

"Chậc chậc, con mồi xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc…” Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt cô, chỉ khẽ chạm vào cũng khiến cô rợn tóc gáy.

"Thanh Trình, xin anh đấy, c/ứ/u tôi..." Ngay cả trong tình huống này, cô vẫn hy vọng người đàn ông đó có thể đến c/ứ/u mình.

Năm đó cô bị đ/u/ối nước, là Lục Thanh Trình đã cứ/u rồi nhận nuôi cô. Bị thương, mất ký ức. Cô đã theo hắn mười năm, họ từng rất thân thiết, nhưng vì Tô An Tình đến mà mọi thứ đã thay đổi, giờ hắn càng thêm h/ậ/n cô thấu xương.

Nhưng dù có chán ghét cô, thì họ cũng đã ở bên nhau mười năm, chẳng lẽ hắn không có chút tình cảm nào với cô sao? Sao có thể đẩy cô vào nguy khốn, để mặc cho người đàn ông khác chơi đùa?

Nước mắt Trần Y Lam lăn dài trên má. Trái tim cô vào khoảnh khắc này, đau đến tột cùng. Hô hấp khó khăn, Trần Y Lam ngất xỉu.

Khi cô tỉnh dậy, xung quanh đã không còn ai. Cả người vẫn còn choáng váng. Cô lo lắng tự hỏi mình thật sự đã bị vấy bẩn rồi sao? Không hiết nữa, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài một trái tim tê dại. Cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt vô hồn, cơn đau đầu dữ dội khiến cô loạng choạng, ngã nhào xuống đất. Trong lúc tưởng như sẽ đón nhận thêm trận đau nữa, một đôi tay mạnh mẽ chợt ôm lấy, kéo cô vào lòng.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen u ám của Lục Thanh Trình. Nhưng đôi mắt lạnh lùng thường ngày đó giờ đây đã không thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cô nữa.

Lục Thanh Trình ôm cô ra ngoài, vẻ mặt âm trầm, đặt cô vào xe. Từ đầu đến cuối, khí thế quanh hắn đều lạnh đến mức dường như khiến trần Y Lam muốn nghẹt thở.

Suốt đường đi im lặng.

Xuống xe, hắn bế thẳng cô lên lầu hướng về phía phòng tắm, đạp cửa, đặt cô vào bồn tắm, mở vòi sen, điê/n cuồng xối nước lên người cô. Trần Y Lam như một con rối vô tri vô giác, mặc kệ hắn, đôi mắt đờ đẫn, không nói một lời.

Không biết cơn giận của Lục Thanh Trình từ đâu liên tiếp ập đến, hắn quát lớn: "Nói!"

Trần Y Lam vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn.

Lục Thanh Trình nổi gi/ận, vung tay đấ/m mạnh vào tấm gương bên cạnh.

Choang một tiếng, tấm gương vỡ tan tành, má/u tươi bắn tung tóe lên mặt Trần Y Lam.

Đôi môi tái nhợt vì thiếu má/u của cô run lên, nhưng không thốt ra được một lời nào, nghiêng đầu nhìn bàn tay của Lục Thanh Trình, trong mắt ẩn giấu một tia đau lòng.

"Trần Y Lam, cô c/â/m rồi à? Không nói nữa, tôi sẽ làm cô ngay tại đây, làm đến khi nào cô lên tiếng thì thôi!"

Không gian yên lặng, ngoài tiếng nước chảy từ vòi hoa sen còn có tiếng khóa thắt lưng bằng kim loại đang va chạm vào nhau.

Vốn dĩ Trần Y Lam định đứng dậy, nhưng đã bị Lục Thanh Trình kéo lại, th/ô b/ạ/o xé c/ở/i quần áo của cô ra, gió từ cửa sổ thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.

Trần Y Lam bị hắn kh/ố/ng chế, ép q/uỳ xuống bồn tắm, nâng mông lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Thanh Trình không chút do dự đâ/m xuyên vào hoa cúc* khô khốc của cô. *(Lỗ nhị)

Không có màn dạo đầu, không có chất nhầy bôi trơn, da thịt khô khốc cọ vào nhau tạo ra ma sát bỏng rát.

Trần Y Lam đ/au đ/ớn nhưng vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Lục Thanh Trình vừa vuốt ve tấm lưng thon gầy của Trần Y Lam, vừa liên tục đưa đẩy cây gậy của mình, miệng thì chế nhạo.

“Có đau không?” Hắn cười hỏi.

Trần Y Lam cắn môi, im lặng. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, đau đến nỗi sắc mặt tái mét.

Thấy cô kiên trì như thế, hắn lại đẩy mạnh, hừ lạnh. “Tôi đang hỏi cô đó.”

Lực đẩy vừa mạnh vừa sâu, khiến hoa cúc đầy nếp nhăn của Trần Y Lam co rúm lại đau đớn nhưng lại không thể kh/ố/ng chế mà sinh ra phản xạ co thắt thít chặt cây gậy của hắn, các ngón chân đều khó chịu đến tê dại. Cô chỉ có thể mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

“Mẹ k/iế/p.” Hắn tứ/c gi/ận vươn tay tóm chặt lấy bầu ngự/c cô rồi ra sức đụ cô mạnh bạo hơn.

Sau cả trăm lần đưa đẩy, rốt cuộc hoa cúc vì liên tục bị thúc đã hoàn toàn tê dại, giãn lỏng, mất đi cảm giác. Nhìn cây gậy của mình lúc này thấm đẫm dịch má/u của Trần Y Lam, hắn chợt như bừng tỉnh, đáy mắt là vẻ sững sờ, ngừng cử động, giọng khàn khàn t/ức gi/ận chất vấn.

“Sao? Đau không? Tôi hỏi cô có đau không?”

Dòng m/á/u loãng tràn ra chảy xuống bắp đùi của cô hoà vào làn nước trong bồn. Trần Y Lam nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.

“Nếu anh làm đủ rồi, xin hãy để tôi đi.”

Động tác của Lục Thanh Trình cứng đờ, hắn kéo ngược mái tóc dài của Trần Y Lam, quay mặt cô lại, á/c ý nhìn gương mặt đẫm nước mắt, không những không nguôi giận mà còn dang rộng chân cô để đ/âm vào.

Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh chỉ có tiếng da thịt va chạm. Nhìn thấy vẻ mặt nh/ục nh/ã và bấ/t l/ực của cô, cây gậy của hắn càng thêm căng cứng. Mỗi cú thúc sau đó đều khiến cô run rẩy, nhưng cô chỉ nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

Không có yêu thương, không có vuốt ve, không có cả những nụ hôn, chỉ có sự ma sát vô tận của hai nơi tư mật và những lần cực khoái nối tiếp nhau. Cô bị hắn chơi đến mức không tự chủ được, cuối cùng hắn rút cây gậy ướt át của mình ra phun đầy tinh hoa lên tấm lưng thon gầy.

Lục Thanh Trình thỏa mãn thở ra. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt của Trần Y Lam.

Trần Y Lam run rẩy hỏi: "Ca p/hẫ/u thu/ật của An Tình... thuận lợi chứ?"

Trái tim đau đến co rút, cô không còn nhận ra đâu là thật đâu là giả. Nếu như là cô lái xe đâ/m vào Tô An Tình… Có phải cô tỏ ra hối lỗi thì Thanh Trình sẽ bớt chán ghét cô hơn một chút, sẽ không làm cô bị đau nữa?

Vừa dứt lời, Lục Thanh Trình liền vươn tay b/ó/p cổ cô. Trần Y Lam nhắm mắt cam chịu, dưới bàn tay mạnh mẽ của hắn, hơi thở dần gấp gáp, sau đó yếu dần.

Ngay khi Trần Y Lam cảm thấy mình sắp bị bóp ch/ế/t, Lục Thanh Trình đột nhiên buông tay, lạnh lùng quát. "Trần Y Lam, cô hèn hạ đến mức này sao, ngay cả hận tôi cũng không biết làm?" Trần Y Lam lắc đầu, vẻ mặt vẫn đờ đẫn.

Lục Thanh Trình t/ức gi/ận, nghiến răng nghiến lợi, hét vào mặt cô: "C/út! C/út khỏi thành Vinh cho khuất mắt tôi!"

Nước mắt như mưa rơi xuống, cảm xúc lúc này mới bùng phát, toàn thân Trần Y Lam run lên dữ dội, cô nắm lấy tay Lục Thanh Trình, cầu xin: "Xin anh, đừng đu/ổi em đi, đừng để em rời khỏi đây."

Những kỷ niệm xưa cũ với Lục Thanh Trình ùa về, cô không cha không mẹ, mười năm trước được Lục Thanh Trình c/ứu cô, đối với cô, hắn chính là cả thế giới.

Cô thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ sao nếu rời xa hắn.

Ánh mắt đáng thương của cô dường như đã chạm đến tim Lục Thanh Trình, hắn mím môi, định mở miệng thì chuông điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.

Hắn buông cô ra, ngồi thẳng người lấy điện thoại từ túi quần vứt dưới nền nhà tắm, nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, thân hình hắn bỗng chấn động, trầm giọng nói. "An Tình tỉnh rồi? Được, tôi đến ngay."

Cúp điện thoại, hắn đột ngột đứng dậy, hất Trần Y Lam ra, sải bước rời đi.

"Thanh Trình!” Trần Y Lam muốn đu/ổi theo nhưng phát hiện toàn thân bủn rủn, nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của hắn, cô hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.

Quả nhiên, chỉ cần một câu nói của Tô An Tình, dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn cũng sẽ chạy đến.

Thì ra, yêu và không yêu, sự khác biệt có thể lớn đến vậy. Cô cứ thế ngồi trên nền nhà lạnh, mặc cho nước mắt tuôn rơi.