Chương 10: Từ giờ sẽ không yêu anh nữa...
Lục Thanh Trình thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra: “Biết rồi sao.”
Giọng điệu bình thản như thể đây là chuyện ăn mặc hàng ngày.
“Hóa ra anh đều là vì Tô An Tình, căn bản không quan tâm đến sống chế/t của tôi.” Trần Y Lam nhìn người đàn ông trước mặt qua làn nước mắt mờ ảo. Trái tim đau đến muốn ngừng đập.
Lục Thanh Trình khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, ra vẻ dịu dàng lau đi nước mắt trên má cô: “Là ai đã nói cho em.” Hắn thở dài: “Vì em đã biết rồi, vậy thì tôi nói cho em biết, mạng của em là do tôi cứu, sống c/h ết của em chỉ có tôi quyết định, bất luận kẻ nào cũng không được phép.”
Cô hất tay hắn ra, cười cay đắng: “Anh t/àn nh/ẫn như vậy, thế mà tôi lại từng hy vọng rằng anh sẽ hồi tâm chuyển ý.”
Nhẽ ra cô nên hiểu rằng mình không có chỗ đứng trong lòng hắn, thật nực cười khi cô vẫn ôm ấp hy vọng hão huyền.
Đôi mắt sáng ngời của cô lóe lên tia tuyệt vọng, cuối cùng cười chua chát giả bộ đồng ý: “Được, tôi đồng ý với anh, hiến tim cho người phụ nữ anh yêu.”
“Em nói gì?” Hắn cau mày cười ng/uy h/iể/m: “Mạng người đâu phải cỏ rác?”
Cô cười đau khổ: “Chỉ cần cho tôi chút thời gian…”
“Vậy thì ngoan ngoãn về nhà với tôi.” Hắn định nắm tay cô, nhưng cô đã khéo léo né tránh.
“Tôi còn một điều kiện.” Giọng cô lạnh lùng bắt đầu giữ khoảng cách với hắn.
“Nói.” Hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
“Trước khi ch/ế:t, hãy cho tôi đến một nơi, tôi đảm bảo sẽ không bỏ trốn.” Cô gằn từng tiếng.
Khóe mắt cô khô khốc, trái tim đau đớn khiến cô không thở nổi, nhưng nỗi buồn và tuyệt vọng chợt tan biến trong câu nói này, chỉ còn lại gương mặt bình tĩnh, chất chứa u sầu và đau thương.
Hãy để cô được ôn lại quá khứ lần cuối trong khoảng thời gian cuối cùng, để sau này, dù có phải sống khổ sở thế nào, cô cũng không sợ nữa.
“Được.” Lục Thanh Trình lạnh nhạt đồng ý.
Trần Y Lam xuất viện, đi về phía nơi mà trái tim cô mách bảo. Lục Thanh Trình không chớp mắt nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia cảm xúc phức tạp.
Cô len lỏi qua dòng người, đôi mắt u sầu nhìn xung quanh, tìm kiếm theo trí nhớ nơi lần đầu cô gặp Lục Thanh Trình, cũng là được hắn cứu. Bện/h v/iện này cách con sông đó không xa, cô đi vài bước là sẽ tới.
Đứng bên bờ sông, gió nhẹ thổi, cũng cuốn theo dòng suy nghĩ của cô về phương xa, trước đây trong lòng Trần Y Lam không nghĩ rằng mình quá ủy mị, nhưng bây giờ chìm đắm trong hồi ức, cô luôn cảm thấy những điều tốt đẹp viển vông đó còn hạnh phúc hơn hiện thực t/àn kh/ốc này nhiều.
Năm đó là Lục Thanh Trình c/ứu cô từ dưới dòng nước chảy xiết này lên, cho cô được sống lại một lần nữa, mang đến cho cô hơi ấm, khiến cô chìm đắm trong một mối tình sâu đậm, chính là nơi này, nơi đây dường như cất giấu quá nhiều điều tốt đẹp của cô, trong cuộc đời cô xuất hiện một Lục Thanh Trình, cô không biết nên cảm động hay oán hận ông trời.
Bởi vì đoạn tình này bắt đầu từ đâu, thì nên kết thúc ở đó, trước khi gặp Lục Thanh Trình, cô không biết mình đã từng có tình yêu, tình thân hay tình bạn chưa, nhưng sau khi gặp Lục Thanh Trình, cuộc sống của cô đã bắt đầu.
“Lúc ấy trên người tôi có vài vết thương trí mạng, rõ ràng là bị người ta ném xuống hòng phi tang xác. Anh cứu tôi hẳn là đã điều tra, có thể nói cho tôi biết mình từng là ai không?” Giọng cô đầy oán hận lẫn trong tiếng gió.
“Tra không ra!” Hắn nhún vai đáp.
“Vậy ư? Tra không ra hay là tiếp tay cho bọn chúng đuổi cùng giế/t tận…” Lục Thanh Trình đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy là trợ lý gọi đến hắn lập tức nhận.
“Anh Trình đã tìm được tim dự phòng rồi.”
Trái tim căng thẳng bấy lâu nay của Lục Thanh Trình cuối cùng cũng được thả lỏng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, sau khi cúp điện thoại, Lục Thanh Trình lập tức lái xe đến bện/h viện, cứ thế bỏ quên Trần Y Lam.
Cô nhìn xa xăm mặt sông lấp lánh ánh bạc, nỗi buồn khổ trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, nước mắt tuôn rơi.
Khóe mắt cô lấp lánh ánh nước, giọng nói nghẹn ngào: “Lục Thanh Trình, kể từ giây phút này chúng ta chính là /kẻ t/hù không đội trời chung.”
Cô nhắm mắt, để mặc cho giọt nước mắt uất hận cuối cùng lăn xuống, cứ như không nhận ra ng/uy hi/ểm đang đến gần, một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía lan can bên bờ sông.
Cô chậm rãi quay đầu lại, định lùi ra con đường phía sau, nhưng lại không kịp phản ứng. Tếng còi xe chói tai vang lên, cơ thể cô lập tức bị hất văng, mái tóc đen dài xoã ra bay tứ tung trong không trung.
Cô mở to mắt, nhìn thế giới mang đến cho cô vô vàn đau khổ này, cuối cùng, nhắm mắt lại. Cơ thể cô bay theo một đường parabol rơi xuống dòng sông chảy xiết.
Trước khi rơi xuống sông, cô khẽ cười: “Tạm biệt, Lục Thanh Trình.”
Từ giờ sẽ không yêu anh nữa...
Dòng nước xiết ập đến, nuốt chửng cô vào vòng xoáy khổng lồ. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất.