Chương 28: Vương Kiều hãm hại
Suốt một tháng sau đó, Thời Úc không về Thời trạch.
Tin tức hắn và Trương Tâm Vân ra vào có đôi xuất hiện trên báo chí ngày càng thường xuyên, thái độ của nhà chính đối với Bạch Uyển Nhu cũng dần thay đổi.
Thể hiện rõ nhất ở chỗ, không những đồ ăn của cô bị cắt, mà tới nguồn điện nối tới phòng của cô cũng bị tắt luôn.
Lời thì thầm như có như không, những ánh mắt soi mói bọn họ đặt lên người cô, khiến tâm trạng Bạch Uyển Nhu ngày càng kém.
Cô không biết mình đã đắc tội gì những người hầu trong nhà, mà họ lại làm thế với mình.
Tính Bạch Uyển Nhu vốn nhút nhát, không giỏi giao tiếp, vốn dĩ cô cho rằng mối quan hệ giữa mình và người ở nhà chính cũng coi như là tạm được, nhưng vào lúc này cô mới biết, bọn họ thế nhưng không thích cô tới thế.
"Cắt chỉ tiêu" chỉ bao gồm trừ lương và đồ ăn, những cái còn lại đều giữ nguyên, không hề có vụ cắt điện.
Nếu đang lúc bình thường, Bạch Uyển Nhu cũng chỉ buồn một chút thôi. Nhưng lúc này đây, lúc cô đang muốn thêu cho xong quà sinh nhật, mà tới tối lại không có điện, khiến tiến trình của cô bị giảm sút rất nhiều.
Bạch Uyển Nhu không biết đây là ý của Thời Úc, hay là do bọn hạ nhân thấy hắn không về Thời trạch suốt một tháng mà được đà lấn tới nữa...
Những ấm ức này cô không dám nói cho Xuân Hạ Thu Đông biết, sợ bọn họ sẽ vì cô mà gây chuyện với nhà chính. Vì thế, Bạch Uyển Nhu nhịn rồi lại nhịn.
Cho đến khi, cô bị bệnh sốt.
"Các ngươi là bị điên sao!? Trời lạnh như thế này, sao mà lại ác độc tới mức cắt điện của người ta chứ!?"
Tiếng Hạ Trúc la hét vang vọng bên tai, Bạch Uyển Nhu cố mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng của Xuân Hạ Thu Đông.
"Ác cái gì mà ác!? Cô ta dám làm Tam gia không vui, bị sốt một chút thì sao vậy?"
Giọng nữ the thé theo sát sau đó vang lên, "Hơn nữa, chỉ là không có điện mà thôi, cô ta chẳng phải còn quần áo sao? Sao không mặc vào? Hay là muốn giả bệnh để xin Tam gia rũ lòng thương hại?"
Bạch Uyển Nhu dùng ba giây mới nhận ra đây là giọng của cháu gái quản gia Vương, Vương Kiều.
"Cô...!" Hạ Trúc tức muốn hộc máu, "Giả vờ bệnh gì chứ? Cô không thấy phu nhân đang bị sốt mê mang à? Tôi nói cô-"
"Mê mang? Làm ra vẻ thì có!" Vương Kiều cắt lời Hạ Trúc, cười khẩy, "Chẳng phải tháng này cô ta hay đi bán đồ thêu lắm sao? Có tiền thì tự đi mua thuốc đi? Không uống thuốc thì mê mang là đúng rồi!"
Đoạn, cô ta khinh thường nói tiếp, "Dăm ba đồng bạc lẻ, thân là vợ của Tam gia, kiếm vài đồng rác rưởi này không thấy mất mặt à?"
Bạch Uyển Nhu bây giờ mới hiểu ngọn nguồn của sự việc ở đâu.
Một tháng này, cô bị nhà chính xa lánh, cô lập, âm thầm làm khó, thì ra đều do Vương Kiều đứng sau đó điều khiển.
Quản gia Vương Lâm không phải quản gia chính của Thời trạch, mà quản gia chính - bác Nam đã đi đến chỗ ở khác của Thời Úc mà làm việc.
Vương Lâm chỉ có một cô con gái nên hết mực cưng chiều. Bằng cách nào đó, Vương Kiều cảm thấy mình có thể lọt vào mắt Thời Úc, vì thế từ lúc Bạch Uyển Nhu vào đây ở, cô liền bị cô ta mặt nặng mày nhẹ.
Mỗi một lần Thời Úc về đây, Vương Kiều luôn tìm cách "vô tình" gặp mặt.
Bạch Uyển Nhu tuy không thông minh, nhưng tính hay ghen tuông, vì thế vào đây hai tháng liền biết được tâm tư không thuần của Vương Kiều.
Chỉ là, trước đó Vương Kiều chưa từng làm những thứ quá quắt như bây giờ, cho nên Bạch Uyển Nhu cũng không để tâm lắm.
Nhưng giờ phút này...
Trời đã vào thu, Úc thành càng là lạnh nhanh hơn vùng khác. Phòng cô không có điện, không thể bật máy sưởi, thân thể lại không tốt.
Bị bệnh là hiển nhiên.
"Phu nhân... Chị đã tỉnh rồi ư?"
Đông Trúc vừa vắt khăn xong, quay qua thấy Bạch Uyển Nhu mở mắt, lập tức mừng rỡ nở nụ cười, "Trong người đang thấy sao? Có đói không chị?"
Vừa nói, Đông Trúc vừa đặt khăn lên trán cô.
Xúc cảm mát lạnh từ khăn truyền tới. Bạch Uyển Nhu nhấp môi, giọng nhỏ như muỗi, "Xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã giấu diếm mọi thứ, xin lỗi vì đã cố gắng tự chịu đựng mọi thứ một mình, để rồi ngã bệnh, khiến người quan tâm cô lo lắng như thế này.
Đông Trúc tính tình điềm đạm, chỉ cười mỉm lắc đầu, hỏi lại, "Nếu muốn ngủ tiếp, vậy chị cứ ngủ đi."
"Vương Kiều..." Bạch Uyển Nhu chần chờ nói, không muốn để mình Xuân Hạ Thu Đông đối kháng với Vương Kiều và phe người hầu của cô ta.
Đông Trúc chưa kịp nói gì, ngoài phòng đã vang lên giọng Xuân Trúc, ngắt quãng cuộc cãi nhau giữa Vương Kiều và Hạ Trúc:
"Vương Kiều, nói nhiều làm gì? Chút tâm tư dơ bẩn đó của cô, cô nghĩ chúng tôi không rõ sao?"
"Cô-"
Thu Trúc cũng đệm vào: "Đúng vậy, cô nghĩ Thời Tam gia sẽ để mắt đến cô sao? Cô nghĩ cô là ai? Lúc tự soi gương không thấy mắc cỡ sao?"
Vương Kiều như bị chọc trúng chỗ đau mà hét lên, ngôn ngữ cay độc khiến người sợ hãi, "Tôi không xứng!? Vậy con Bạch Uyển Nhu xứng sao!!!?"
"Ai mà chẳng biết người Tam gia yêu là em gái của cô ta? Mà ả lại mặt dày tới mức giật chồng của em gái mình. Loại phụ nữ gặp ai cũng thèm thuồng này còn làm vợ của ngài ấy được, tao tốt hơn cô ta gấp ngàn lần, bằng gì mà không trở thành vợ của Tam gia được?"
"Thứ nên tự thấy xấu hổ là phu nhân của các ngươi mới đúng!"
Ngữ tốc của Vương Kiều quá nhanh, thuận mồm như đang kể ra ý tưởng chân thật nhất của mình.
Cũng vì sự chân thật đó, mà mỗi một chữ Vương Kiều thốt ra, tay Bạch Uyển Nhu càng nắm chặt chăn thêm một chút.
Lúc cô ta nói xong, đầu ngón tay cô đã trở nên trắng bệch.
Không gian trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh, cả ba Xuân Hạ Thu Trúc ở ngoài kia đều không nói gì, như là không biết phải cãi như thế nào.
Vì Vương Kiều nói... Có sai đâu?
Vào lúc này, một tiếng cười khẽ lạnh lùng đầy quen thuộc vang lên ở ngoài cửa.