Chương 32: Người yêu cũ gặp vợ cả
Ba năm trước Thời Úc và Bạch Uyên Vân vừa yêu đương một tháng đã đính hôn từng chấn động Úc thành một thời, Từ Hi Khiêm đương nhiên nhận biết được vị hôn thê của Úc ca trông như thế nào.
Vụ việc mất tích khi đó tuy bị ém lại, nhưng cậu cũng nghe phong phanh và biết Bạch Uyên Vân đã mất tích, cho nên lúc này mới bất ngờ như thế.
Kịch kết thúc, đèn vàng được bật lên trở lại. Trong khi bạn diễn đều đang lui xuống, Bạch Uyên Vân lại đang vén váy, chầm chậm bước xuống đài.
Thời Úc ngồi yên tại chỗ, không chút cử động.
Bạch Uyên Vân trong mắt hắn, xinh đẹp lạ kỳ. Có lẽ vì ánh sáng không đủ, nàng lúc mờ lúc rõ, đi từng bước một đến chỗ hắn, như thần nữ đạp trăng xuống trần gian.
"Em đã về."
Bạch Uyên Vân quỳ hai chân xuống đất, ngẩng đầu cười mỉm.
Thời Úc vừa hạ mắt nhìn xuống, nàng đã cúi đầu, cầm lấy tay của hắn.
Sau đó, Bạch Uyên Vân hạ thấp cổ, dùng trán mình chạm lấy mu bàn tay nóng rực trong tay mình.
Nếu Bạch Uyển Nhu ở đây, cô sẽ nhận ra, đây là nghi lễ truyền thống của Dương Yên.
Dương Yên phong cảnh hữu tình, quanh năm mưa phùn đan xen nắng nhẹ. Con gái nơi đây cũng tựa nơi sinh ra họ, thùy mị nết na, tình cảm và mơ mộng, cực giỏi nữ công gia chánh.
Hình ảnh một cô gái quỳ cúi đầu chạm lấy tay chồng hoặc người yêu mình để thể hiện sự ái mộ và kính trọng, là tập quán vốn có của Dương Yên.
Người ngồi trong phòng ai cũng từng nghe qua tập tục này, bây giờ khi thấy hành động của Bạch Uyên Vân, mỗi người có một sắc mặt khác nhau.
Hạ Bách Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bạch Uyên Vân. Từ Hi Thanh nheo mắt, Đạm Tân tò mò, Từ Hi Khiêm nhướng mày.
Riêng Thời Úc, hoàn toàn không có biểu tình gì trên mặt. Chỉ có đôi môi mỏng lạnh bạc đang nhấp chặt kia đang thể hiện nỗi lòng không hề bình tĩnh của hắn.
"Đứng dậy đi."
Thời Úc nhìn cô gái đang quỳ trước chân mình, theo bản năng rụt tay lại, luồn xuống bắp tay Bạch Uyên Vân, dùng sức nâng nàng lên.
Bạch Uyên Vân ngoan ngoãn đứng dậy, nhoẻn môi cười, "Em ngồi ở đâu?"
Nhìn nụ cười e lệ của nàng, trong đầu Thời Úc hiện lên rất nhiều thứ. Hắn dùng tay còn lại vỗ nhẹ phần ghế sát bên cạnh mình, "Nơi này."
Bạch Uyên Vân theo lời ngồi xuống. Thời Úc nhìn nàng không chớp mắt, cổ họng khô khốc.
Hắn muốn hỏi rất nhiều, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đang lúc trong phòng im lặng nhìn đôi nam nữ vừa gặp lại nhau, Hạ Bách Thành bỗng cười một tiếng, nâng ly với Thời Úc, "Sinh nhật vui vẻ, Úc ca."
Giờ phút này, Thời Úc và những người khác mới biết món quà bất ngờ của anh là gì.
Còn gì bất ngờ hơn khi Bạch Uyên Vân bỗng trở lại.
"Ừ." Thời Úc thế nhưng thẳng lưng dậy, cầm chai rượu rót đầy ly mình, sau đó nâng cao lên.
"Cảm ơn, Bách Thành." Giọng hắn trầm thấp lại ôn nhu, tuy trả lời Hạ Bách Thành, nhưng tựa đang nói với người nào đó.
Bạch Uyên Vân nghe người đàn ông bên cạnh mình nói chuyện, mặt bất giác đỏ bừng, tim đập cũng theo thế mà rộn ràng.
Hắn... Vẫn như ba năm trước.
Dù cho có cưới Bạch Uyển Nhu, thì cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ cần hắn chưa nhớ ra những ký ức năm xưa với chị gái nàng, thì người hắn yêu nhất vẫn là Bạch Uyên Vân nàng đây.
Chịu không nổi tình cảm trong lòng, Bạch Uyên Vân thử vươn ngón trỏ, câu lấy ngón út của bàn tay thô to ở sát bên cạnh.
Chủ nhân của bàn tay đó khựng lại một nhịp, sau đó đảo khách thành chủ, bao trọn tay nàng vào trong lòng bàn tay, nắm chặt lại.
Bạch Uyên Vân không ngờ Thời Úc lại chủ động như thế sau ba năm không gặp mặt, bất ngờ ngước mắt nhìn hắn. Nhưng Thời Úc không nhìn nàng, chỉ yên lặng cúi đầu nhấp rượu.
"Được rồi được rồi." Từ Hi Thanh vỗ tay cười, cầm lấy bộ bài ở trên bàn lên, "Song hỷ lâm môn, xem ra chầu này tụi tao không phải trả."
Thời Úc đặt ly xuống bàn, cười lạnh, "Mày chỉ thế là nhanh."
Nhưng lại không phản đối việc hắn sẽ là người thanh toán, như là ngầm đồng ý bốn chữ "Song hỷ lâm môn".
Vào ngày sinh nhật tìm lại được người mình yêu, làm sao không phải là "Song hỷ".
Xuyên suốt cuộc chơi sau đó, không ai nhắc gì đến việc Bạch Uyên Vân mất tích. Trò chơi đổi liên tục, uống rượu bàn chính sự. Bọn Từ Hi Thanh phát hiện Thời Úc đang rất khác bình thường, vì thế liên tục gài bẫy hắn, người sau thế nhưng cũng cười chấp nhận.
Thời Úc có thấy Bạch Uyên Vân dùng điện thoại chụp hình, nhưng cũng không quá để ý. Trong quá trình chơi, hắn có ra ngoài hút thuốc hai lần. Bạch Uyên Vân tỏ ý muốn đi theo, nhưng đều bị Thời Úc đè lại.
Cho tới lần thứ ba ra ngoài hút thuốc, khi hút xong về lại phòng, hắn thấy được một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
"Chị hai, sao chị không trả lời em?"
Bạch Uyên Vân đã rời khỏi chỗ ngồi, lúc này đang đứng trước mặt Bạch Uyển Nhu, "Chị đến đây để..."
"Thời Úc."
Bạch Uyển Nhu gọi tên chồng mình đồng thời ngắt lời Bạch Uyên Vân không thèm nhìn em gái mình lấy một lần, mà lại chạy đến trước mặt người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
"Em có quà sinh nhật cho anh này."
Cô nở nụ cười với hắn, vừa nói vừa đưa túi quà trong tay về phía trước.
Nhưng không ai nhận quà cô.
"Cô đến đây để làm gì?"
Thời Úc rũ mi nhìn cô gái đang đưa quà cho mình, nhạt giọng hỏi.
"Đến để tặng quà cho anh."
Bạch Uyển Nhu vẫn giữ nụ cười ban nãy, "Sao vậy? Em không được đến đây à?"
Câu sau của cô vừa thốt ra, khiến người trong phòng đang hóng chuyện phải nhướng mày.
Từ Hi Thanh với Đạm Tẫn liếc nhau, đều thấy được ý xem kịch vui trong mắt đối phương.
Đôi mày kiếm của Thời Úc nhăn chặt lại. Lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu chất vấn ngược lại của Bạch Uyển Nhu, hắn cúi đầu, nhìn kỹ cô.
Thấy Bạch Uyển Nhu vẫn cười mềm mại và vô hại như thế, mày hắn hơi thả lỏng, nghĩ mình nghe lầm rồi.
"Được rồi." Thời Úc giơ tay nhận lấy túi quà, "Cô về đi."
Bạch Uyển Nhu đợi hắn cầm xong, cô mới chuyển tay mình sang cầm lấy cổ tay hắn.
Dùng sức tới mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, "Anh về với em được không? Thời Úc, em đang cần anh."
Về với em đi.
Đừng ở nơi này nữa.
Đừng ở nơi có Bạch Uyên Vân, rồi lại liên tục hút thuốc như thế nữa.
Ngửi thấy mùi thuốc lá hơi nồng trên người hắn, trong lòng Bạch Uyển Nhu tràn ngập đau đớn.
Tay Thời Úc dừng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cô, như là đang dò hỏi lý do.
"Em cần anh."
Chưa kịp nghĩ ra lý do nào khác, nhưng lại không muốn hắn tiếp tục ở nơi này, Bạch Uyển Nhu như bị ngốc mà cứ lặp đi lặp lại một câu.
"Bạch Uyển Nhu."
Thời Úc không nghe được lí do hợp lý, giữa mày thoáng hiện ý mất kiên nhẫn, "Đừng gây rối, đi về cho tôi."