Chương 23: Lục Thân Thiện
Cô hậm hực lôi anh vào nhà, nào ngờ anh vừa đặt mông ngồi xuống thì ba mẹ Tống và bà nội đã đi ra phòng khách. Bà nội vừa thấy Thiên Vũ liền đoán được là bạn trai của cô, nhìn dáng người là biết thuộc tầng lớp lễ nghĩa, nét mặt bà ánh lên sự vui vẻ không thể giải thích được.
"Cháu là bạn trai Thanh Thanh à, đẹp trai quá, rất xứng đôi!"
"Dạ đúng!"
"Không phải!" Cả hai người cùng hô lớn.
"......"
Cả nhà mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, bà nội thì không nói làm gì, nhưng ba mẹ Tống thì biết rõ việc hai người sống chung với nhau đã mấy ngày rồi. Nhìn hai đứa trẻ ngại ngùng, bà nội lại cười phá lên:
"Có gì phải ngại, lần đầu bà thấy có người làm con ngại đó Thanh Thanh."
"Bà nội con không ngại, chẳng qua con không thích anh ta, anh ta cũng không phải bạn trai con."
Mẹ Tống thấy thế bèn lựa lời nói giúp anh: "Mẹ, cậu ấy cũng tốt, cậu ấy giúp con và ba Thanh Thanh có việc làm thêm nữa."
Cái nhà này làm sao vậy, mặc dù anh cũng giúp cô nhưng toàn bắt viết giấy nợ. Con mắt nào của mọi người thấy anh tốt, có phải cô là con được lượm ngoài đường không?
Anh thấy mọi người vui vẻ chào đón mình, không như điều anh đã lo lắng suốt cả đêm. "Xịn chào mọi người con tên là Lục Thân Thiện."
Vừa nghe được tên anh, cô lại nghĩ thầm: Lục…Thân…Thiện là cái quái gì? Thân Thiện ư con mắt nào thấy anh ta thân thiện, lại lên cơn thần kinh rồi!
Bà nội Lục rất thích anh cứ kéo anh nói chuyện mãi đến giờ ăn cơm mới dừng lại. Hôm nay có khách đến nên mẹ Tống làm rất nhiều món ăn, mùi đồ ăn thơm phức làm người ta muốn ăn ngay lập tức.
Bà nội Tống gắp thức ăn cho anh nhiều đến mức trong bát đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Bình thường cô là bé cưng trong nhà, hôm nay bị thất sủng nên không vui tẹo nào.
Anh thấy ai đó đang không vui bèn quay sang thì thầm vào tai cô: "Đồ ăn em làm rất ngon, nhưng ăn em chắc chắn sẽ ngon hơn."
"Nếu anh không nghẹn chết thì cứ tự nhiên." Nói rồi cô cắm cúi ăn mà chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Nhìn hai đứa nhỏ lại như chó với mèo, người lớn trong nhà lại cho là thương nhau lắm cắn cho vui. Bà nội Tống lại hào hứng vấn đề kết hôn của cô và anh.
"Hai đứa chừng nào kết hôn, à nếu chưa đủ tuổi thì đính hôn trước rồi sinh con cũng được. Bà già này trước giờ cứ sợ cháu gái không có ai lấy, bây giờ có rồi, tạ ơn trời đất."
"Phụt" cả ngụm canh to tướng bay vào mặt ba Tống, kèm theo là một tràng tiếng ho "Khụ…khụ." Anh thấy vậy bèn vỗ lưng, lấy nước cho cô uống.
Ăn xong bữa cơm cùng gia đình cô, anh lại được bà nội giữ lại thêm một lát. Anh tặng quà cho cả nhà xong lại lấy ra một bao lì xì dày cộp để mừng tuổi cô.
"Dâu nhỏ qua nhận lì xì. Chúc anh cho hay thì có lì xì không hay thì phạt."
Nghe thấy lì xì là mắt cô lại sáng lên, lon ton chạy sang khoanh tay lễ phép, "Chúc chú à nhầm, chúc anh năm mới thật hiền từ, giàu tooo."
Cô vừa kéo dài giọng, vừa dang hai tay rộng hết cỡ, làm mọi người phải phì cười.
"Đồ ngốc!"
Cả nhà đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuông cửa vang lên, lại là ai đến nữa, cô vừa đi mở cửa vừa suy nghĩ miên man. Vừa mở cửa cô thấy người đàn ông tuấn tú trước mặt lại có mấy phần giống người đàn ông đang nói xấu cô với gia đình cô.
Chợt người đàn ông trước mắt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ kia: "Nhà của ông Tống Lâm ở đây phải không?"
"Dạ đúng!" Cô trả lời xong liền quay vào nhà gọi to: "Ba ơi có người tìm." Gọi xong liền chạy thật nhanh vào với chai sữa chua bảo bối.
Tống Lâm đi ra thấy được người đang đứng, mặc dù chỉ mặc mỗi sơ mi và quần kaki nhưng vẫn toát lên khí chất mà người của giới thượng lưu mới có. Ba Tống ngờ ngợ là cháu của bà Lục, vì được gọi trước nên ông đoán được phần nào:
"Cháu là a Hoài phải không?"
"Dạ phải!"
Bà nội Tống tuổi đã cao nên nói chuyện được một chút đã phải đi nghỉ ngơi, nên chỉ còn lại mẹ Tống cùng bọn họ. Ba Tống nhìn thấy Cảnh Hoài thì rất vui, đã rất lâu rồi mới được cậu thiếu niên năm ấy.