Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Kẻ bị tổn thương.

Hắn cứ quỳ mãi trên đá, khóc xong rồi cứ ngồi đó ngẩn ngơ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống biển. Trương Quốc Anh đứng bên cạnh trông hắn không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ hắn có mệnh hệ gì. Có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, thư ký Trương cầm điện thoại hắn trên tay rồi bắt máy. Sau khi nghe điện thoại xong, Trương Quốc Anh đi đến phía sau hắn, quan sát một lúc sau đó mới mở lời. “Phu nhân gọi anh về.” Đinh Yến Thành bất động như cũ, đôi mắt vẫn dán chặt dưới mặt biển, đối với hắn bây giờ xung quanh có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn. Hắn biết, hắn chờ đợi như thế này chỉ là vô vọng, nhưng dù biết trước kết quả nhưng hắn vẫn muốn chờ đợi. Biết đâu ông trời thương xót cho hắn một tia hi vọng mang cô ấy về bên mình. Hắn chợt nghĩ đến trước đây, khi cô ở nhà nấu bữa tối chờ hắn về có phải cũng có tâm trạng thế này không? Dù biết rõ hắn sẽ không động đến thức ăn nhưng cô vẫn cứ ngồi đó đợi, chắc có lẽ cũng hi vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng lúc đó hắn ít khi ở nhà, đi làm về cũng không thèm liếc nhìn cô một cái rồi trực tiếp đi lên phòng. Nhưng Đinh Yến Thành dần phát hiện, tâm tư của hắn bắt đầu có cô. Kể từ lúc Đinh Yến Thành bị Tô Linh Vân bỏ rơi. Xung quanh hắn chỉ toàn một màu đen u tối trú ngụ. Chính ngay lúc đó, có một bàn tay ấm áp kéo hắn lên từ vực thẳm. Một lần nữa cho hắn thấy ánh sáng của cuộc sống tươi đẹp này. Cho dù trước đây Đinh Yến Thành xây dựng cho bản thân một bức tường thành rắn chắc như thế nào để bài xích Lâm Như Trúc. Nhưng giờ đây hắn thừa nhận rằng đã bị cô ấy khuất phục, hắn đã sớm trao cho cô trọn trái tim này rồi. Đinh Yến Thành hối hận vì mình cứ trốn tránh cô mãi, hắn từng bị đau khổ vì tình. Hắn sợ cô lại là người tiếp theo mang đến đau thương cho hắn. Trái tim hắn đã tổn thương đủ nhiều rồi. Nên cứ viện cớ đi công tác để điều chỉnh lại tâm trạng, như vô dụng. Hắn như một kẻ điên, suốt ngày cứ nghĩ đến người con gái ở nhà. Đến khi hắn không chịu nổi nữa, muốn dành thời gian cho cô nhiều hơn, muốn quan tâm chăm sóc cô như bao cặp vợ chồng khác. Hắn lại phát hiện ra mối quan hệ của cô và Trịnh Hải Thiên. Lúc đó cả bầu trời hắn như sụp đổ, cứ dính dáng đến tên đó là hắn lại như một con thú dữ lên cơn. Đinh Yến Thành trong phút nóng giận đã c.ưỡng h.iếp, chà đạp cô. Ngay sau đó, hắn dằn vặt không thôi, hắn tự biết mình không có tư cách để gặp cô, liền tìm cớ đi công tác. Một tên đàn ông hèn hạ như hắn không xứng với tình yêu của cô, với còn có bé con của hắn. Nhưng hối hận vô ích! Quá khứ không thể nào thay đổi được, hắn phải sống một đời tội lỗi và dằn vặt. … Mười hai giờ đêm. Đinh Yến Thành vô hồn nhìn lên trần nhà, cơ thể không có chút sức sống mà cũng chẳng thể nào chợp mắt, không khác gì một con rối. Cũng chẳng biết làm sao mà hắn về được đến nhà. Có lẽ Trương Quốc Anh đưa hắn về, hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Đột ngột hắn ngồi dậy, bước xuống giường. Cầm trên tay chai rượu Chivas, đi đến phòng của Lâm Như Trúc, ngồi lên giường. Đinh Yến Thành nốc một ngụm to, cổ họng hắn chịu không được liền ho vài cái. Rượu vào dạ dày như mang theo ngọn lửa dữ tợn, các dây thần kinh cũng bắt đầu tê dại. Hắn ngã ra, xoay người cuộn tròn trên giường như một kẻ cô độc hòa mình vào bóng tối.