Chương 16: Hối hận.
Đinh Yến Thành quần áo xộc xệch, bàn tay vò nát ga giường, trong lòng dấy lên một cảm xúc đau khổ như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hắn giống như đang mơ, nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng của cô ở trong phòng. Đinh Yến Thành nhìn ra ban công, thấy cô mặc một chiếc váy ngủ, tóc dài xõa ngang lưng, ánh mắt chăm chú nhìn lên ánh trăng. Nhìn từ đây có thể thấy một nửa khuôn mặt thanh tú ấy. Hắn muốn ngắm thật kĩ như muốn ghim chặt dáng vẻ ấy vào trong đáy mắt. Tiếp theo là lần lượt những hình ảnh cô ngồi đọc sách ở chiếc ghế lười cạnh ban công và cuối cùng là dáng vẻ khi ngủ của cô đang nằm bên cạnh hắn. Sau đó tất cả hình ảnh này giống như bụi mịn hòa tan vào không khí. Đinh Yến Thành cảm nhận được mùi hương của Lâm Như Trúc ở chóp mũi, giống như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hắn thật muốn đưa bản thân vào cơn say, nhưng ngay khi vừa định nốc thêm một ngụm rượu thì giọng nói của cô cứ vang lên trong đầu hắn. Hắn lơ mơ nhớ đến năm năm trước, khi Tô Linh Vân bỏ hắn mà đi, hắn suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào rượu, lúc đó cô đến bên cạnh và nói với hắn. “Nếu anh cứ nhìn về quá khứ thì anh sẽ mất tất cả. Mất đi người con gái mình yêu là đủ đáng thương rồi, nếu anh mất tất cả thì sẽ ra sao đây?” Lâm Như Trúc nắm lấy tay hắn, “Em giúp anh nhìn về tương lai được không?” Khóe môi Lâm Như Trúc cong lên, cười tươi rạng rỡ. Ánh mắt chân thành của cô giống như một loại thuốc nghiện rắc vào tim hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đôi mắt biết cười như thế, dù năm năm thời gian trôi qua nhưng nó vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Bỗng nhiên, Đinh Yến Thành bật dậy, mò mẫm trong túi lấy ra chiếc điện thoại mà cô đã vứt xuống đường. Mặc dù màn hình bị vỡ nát, nhưng vẫn còn khởi động được. Không có mật khẩu. Hắn tra qua lịch sử cuộc gọi, tin nhắn một lượt, không có gì bất thường. Hắn tiếp tục ấn vào hình ảnh, bên trong hiển thị hai video ngắn vài phút. Cái thứ nhất đập vào mắt hắn, đôi mày cau lại, đó là video bằng chứng Tô Linh Vân đã tự ngã ngày hôm đó. Hóa ra, cô đã quyết định t.ự s.át từ trước đó rồi, đến khi m.ất cũng không muốn cho hắn cơ hội chuộc lỗi lầm. Cô giữ trong tay bằng chứng nhưng không nguyện ý đưa hắn chính là xem hắn có muốn bảo vệ cô hay không? Hắn lập tức nhảy khỏi giường, đi đến cầu thang quan sát xung quanh một lượt tìm xem vị trí của góc quay này. Đinh Yến Thành đi đến góc cuối hành lang, chiếc camera bé tí nằm trên góc, khó mà có ai phát hiện ra, có lẽ là chiếc camera mà bố hắn đặt để giám sát bọn họ. Do ông m.ất cũng khá lâu rồi nên nó cũng bị bỏ quên ở góc này. Sau đó hắn bật nốt chiếc video còn lại, là một video tự thuật của cô. Trong video cô mặc chiếc váy màu cam, gương mặt thanh tú không khỏi che giấu ý cười trên khuôn mặt. “Yến Thành, khi anh thấy video này có lẽ là lúc anh chấp nhận tình yêu của em rồi phải không?” Cả người hắn bắt đầu tê dại như có hàng ngàn mũi kim châm vào từng tế bào, thái dương bắt đầu hơi nhói. “Em muốn nói về lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhớ lúc đó em và Tô Linh Vân vẫn còn thân nhau.” Cô cúi đầu cười nhẹ nhàng. “Mặc dù không đẹp đẽ như trong các bộ phim. Nhưng có thể nói em rất may mắn khi cứu được anh từ dòng nước ấy.” Giống như có một tia sét đánh ngang đầu, hắn phải tập trung cao độ để nghe câu nói vừa rồi một lần nữa. Hai mắt Đinh Yến Thành mở to như biết được một sự thật động trời.