Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Sự thật

Trời ơi, chẳng lẽ là cái lúc đuối nước năm cuối đại học, chẳng phải là Tô Linh Vân cứu hắn sao? Chính vì thế mà sau đó hắn và ả ta mới chính thức ở bên nhau. Nhưng bây giờ trong video này, cô đang nói gì đây? Hai chân mềm nhũn, khụy xuống nền nhà, cái lạnh từ nền nhà lan đến tim hắn. Hóa ra người thật sự cứu hắn chính là Lâm Như Trúc. Một giọt lệ từ khóe mi rơi xuống màn hình điện thoại, đôi mày hắn nhíu chặt, cổ họng nghẹt lại không thở nổi. “Sau khi đưa anh vào bệnh viện em cũng phải gấp rút về thi môn cuối cùng nên không ở lại được mà em thì không thể an tâm nên đã gọi cho Tô Linh Vân đến. Em không ngờ là sau đó anh và cô ấy lại ở bên nhau, đúng là em tự làm vuột đi tình yêu của mình” Cô nhếch môi, mắt cụp xuống nhưng sau đó nhanh chóng đã lấy lại tinh thần. “Mọi chuyện đã qua rồi, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, cuối cùng ông trời cũng nghe lời cầu nguyện của em… Cảm ơn trời đã cho anh là một phần trong cuộc đời em.” Đinh Yến Thành siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm chống xuống sàn. Từng giọt lệ rơi lộp bộp trên nền nhà lạnh băng. Hắn dùng sức đánh vào ngực trái, một tay còn lại thì ôm đầu. “Mày đã làm ra chuyện khốn nạn gì thế này.” Ông trời đã có nghe lời cầu nguyện của em đâu. Chính ông ấy cũng cướp em đi từ tay anh, ngay trước mắt anh. Vậy mà anh lại vô dụng, không thể cứu nổi người con gái anh yêu. Trong video cô nói rất nhiều chuyện nhưng hắn không còn nghe nổi câu nào nữa, hắn ngồi đó chật vật hồi lâu. Chữ được chữ mất lọt vào tai hắn. Ngay sau đó, hắn lập tức gọi điện cho Trương Quốc Anh, cố gắng giữ giọng trầm ổn, hắn nói: “Tôi gửi cho cậu một video, mau chóng đệ đơn kiện, gửi luôn cho bên báo chí, miếng mồi béo bở này bọn họ sẽ không từ chối đâu.” Sau khi nhận nhiệm vụ thì Trương Quốc Anh cũng nhanh chóng làm việc. Đinh Yến Thành đấm lên sàn nhà thật mạnh như không cảm nhận được đau đớn, hắn gằn từng từ từng chữ. “Tô Linh Vân, tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả giá.” Ngay trong đêm, Trương Quốc Anh liên hệ báo chí và cảnh sát. Chỉ một buổi sau khi video được đăng lên mạng, dư luận liền đổi hướng nhanh chóng, tất cả bọn họ đều quay lưng với Tô Linh Vân. Các trang lớn đều đăng bài chỉ trích, chửi rủa thậm tệ, giống như cái cảnh bọn họ từng s.ỉ nh.ục Lâm Như Trúc. Nhưng miệng thiên hạ thì ai mà quản được, gió chiều nào thì xuôi chiều đó thôi. Sau khi bọn họ biết bản thân chửi sai người thì sao? Chẳng phải là vẫn ở đó hóng chuyện rồi tiếp tục làm anh hùng bàn phím. Rõ ràng bọn họ biết lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác hay thậm chí là một phần lý do làm cho một người t.ự s.át. Nhưng họ chẳng quan tâm, họ chỉ biết thỏa mãn cái miệng của mình mà thôi. … Tiếng chuông điện thoại văn phòng reo lên liên hồi, nhưng không một ai nhận máy. Trong văn phòng giám đốc, Tô Linh Vân đan năm ngón tay đỡ trước trán, mặt gục xuống ra vẻ đăm chiêu. “Không thể nào, rõ ràng đã quan sát kỹ rồi… m.ẹ nó.” Cánh cửa phòng mở tung, lời vừa rồi đúng lúc lọt hết vào tai của một người phụ nữ đi vào. Một người phụ nữ trung niên, khí chất sang trọng, bước chân chậm rãi tiến đến gần bàn làm việc. Tiếng giày cao gót va với nền nhà “cộp cộp cộp” thu hút sự chú ý của Tô Linh Vân. Ả xoay người, ánh mắt hướng về phía âm thanh phát lên. “Mẹ… sao mẹ lại đến đây.” Ả nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ Trần Thùy Lan nịnh nọt. Trần Thùy Lan vuốt vuốt tóc con gái mình. “Từ khi chúng ta nhận nhau, con đúng là không ngừng tìm chuyện cho mẹ xử lý mà.”