Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Bắt đầu

Người dân bắt đầu chạy ra xem tình hình, đám đông rối rít gọi điện cho xe cấp cứu, rất nhanh sau đó hắn được đưa vào bệnh viện. Tình hình cũng nhanh chóng được thông báo cho người thân nhưng chỉ có một mình Trương Quốc Anh đi vào bệnh viện thực hiện mọi thủ tục. Cậu ấy nghe nói tình hình có vẻ như rất nghiêm trọng, chờ suốt cả mười mấy tiếng cuối cùng bác sĩ cũng đi ra thông báo với người nhà. “Thật sự là bị thương rất nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.” Trương Quốc Anh thở hắt ra một hơi như trút được cục đá đè nặng trong lòng, sau đó cúi đầu cảm ơn bác sĩ lia lịa. Sau khi tình hình ổn định, bác sĩ nói Đinh Yến Thành đã bị mất đi một phần ký ức, hắn quên sạch sẽ mọi thứ về Lâm Như Trúc, trở về cái ngày mà hắn bị Tô Linh Vân bỏ rơi. Chuyện kỳ lạ rõ ràng là hắn nhớ rằng khoảng thời gian đó hắn rơi vào trạng thái hoàn toàn suy sụp, suốt ngày say khướt, nhưng hiện tại hắn không hề cảm thấy một chút đau thương nào tồn tại. Ngược lại khi chạm mặt với Tô Linh Vân, còn sinh ra một kiểu chán ghét đến cùng cực, giống như đã trải qua một chuyện rất kinh khủng, một chuyện có thể làm cho hắn thay đổi hoàn toàn. Đinh Yến Thành cũng nghe Trương Quốc Anh nói sơ qua là hắn đã từng kết hôn nhưng người con gái đó đã mất tích, hơn nữa hắn rất yêu vợ của mình. Đinh Yến Thành bán tính bán nghi nhưng sau đó vẫn cảm thấy lời của thư ký Trương nói rất đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một cô gái trong hình nền điện thoại, khuôn mặt thanh tú, cười lên trông rất xinh nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ buồn man mác. Một tháng trôi qua nhanh chóng, Đinh Yến Thành quay về với trạng thái vốn có của mình, mỗi ngày đi làm, tăng ca rồi về nhà. Phòng ngủ của hắn cũng được dọn đến phòng của Lâm Như Trúc, với một hi vọng có thể nhớ ra chuyện gì đó. Triệu Chân nghe ngóng được chuyện con trai mình mất trí nhớ, bà ta liền liên hệ cho Tô Linh Vân. Suốt ngày ả ta cứ đến công ty ve vãn, Đinh Yến Thành phải ra văn bản nếu không phải là nhân viên thì không được bước vào khu vực nội bộ. Nhưng đối với Đinh Yến Thành mà nói, dần dần hắn càng ghét Tô Linh Vân, từ tận trong tiềm thức đã có cảm giác như vậy, chỉ cần thở chung một bầu không khí hay nhìn thấy cô ta thôi là đã cảm thấy ghê tởm. Nhưng Tô Linh Vân lại đi mách lẻo với Triệu Chân, bà ta ép người quá đáng, bắt Đinh Yến Thành mau chóng đính hôn với ả. “Nếu mẹ thích, mẹ tự mà lấy.” Đinh Yến Thành xoay ghế, ý muốn tiễn khách nhưng bà ta vẫn cứ đứng y một chỗ. “Con xem người ta môn đăng hộ đối, tụi con cũng có tình cảm với nhau…” Không đợi bà ta nói hết câu, hắn cau mày gọi cho bảo vệ lên mời khách ra khỏi phòng. Tay day day huyệt thái dương, ánh mắt nhìn vào tấm hình cưới ở trên bàn, trong lòng dấy lên một cảm giác đau đớn. … “Đây là đâu?” Đôi tay đang gọt táo chợt dừng lại, Trịnh Hải Thiên quay sang giường bệnh. Lâm Như Trúc nhíu mày, chậm rãi mở mắt, mấy ngón tay thon dài che bớt đi ánh sáng chói chang chiếu vào từ cửa sổ. “Tỉnh rồi à? Em hôn mê cũng lâu thật đấy.” Lâm Như Trúc nghiêng đầu nhìn Trịnh Hải Thiên đang đi tới. Cô đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang trước mặt, không nói gì. “Em đúng là dám đánh cược cuộc đời của mình mà, nếu như mấy ngày đó anh không cho người theo dõi thì thật sự là em sẽ không nằm ở đây đâu.” Lâm Như Trúc cau mày, mở to mắt nhìn Trịnh Hải Thiên. “Anh đang nói đến chuyện gì?” Cô không nhìn rõ biểu cảm của Trịnh Hải Thiên, chỉ thấy nụ cười của anh ta chợt tắt, ngay lập tức trở thành một bộ dạng nghiêm túc, đứng dậy đi ra ngoài.