Chương 29: Hoắc Thiên lấy cớ học vẽ cùng crush
Mấy cô gái nhỏ không tin nổi, bắt đầu xì xầm với nhau. Hằng ngày Vân Thanh đi xe đạp cũ, thường xuyên đánh nhau nhưng vì thành tích học tập tốt nên bị phạt nhẹ, bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông bên cạnh mà cô nàng lại rất nhu mì.
Vào xe rồi nhưng cô vẫn chưa hết giận, anh biết kì này mình đã làm quá lố nên đã không nhắc đến việc kia nữa mà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. "Lát cô muốn ăn gì? Ăn xong còn phải sang lớp học vẽ nữa."
"Anh muốn ăn gì? Đồ chay được không?"
"Được, nghe cô! Súp nấm nhé tôi biết một quán chuyên súp nấm rất ngon."
Do anh và Giang Thức đã về công ty để hỗ trợ gia đình nên rất bận, lại thường xuyên gặp nhau để bàn về hợp đồng giữa hai nhà, đôi khi còn phải họp với cả Minh Nguyệt.
"Lát tôi đưa cô sang lớp học vẽ rồi qua chỗ Giang Thức, về thì kêu tôi, không được thì nhờ Vi Vi đưa về."
"Ừm, cám ơn anh!"
Lớp học vẽ của hoạ sĩ cũng là nhà thiết kế nổi tiếng Chân Khiêm khá ít người, có tiền vẫn chưa đủ mà còn phải dựa vào mối quan hệ và tài năng để vào lớp của ông. So với Vi Vi và Minh Nguyệt thì cô là người mới hoàn toàn, nhưng ở đây vẫn còn một người đặc biệt hơn cả cô, là tên đàn ông 'một ngày hai em' ở trung tâm thương mại lần trước.
Mọi người chào hỏi và tự giới thiệu với nhau, xong xuôi thầy Chân Khiêm cho mọi người chọn chỗ ngồi để tự vẽ. Ôn Vi Vi vừa thấy Hoắc Thiên thì bất ngờ thốt lên: "Là anh… một ngày hai em?"
Cô nàng vừa thốt lên thì mọi người đều đưa mắt nhìn vào Hoắc Thiên. Anh ta đen mặt, ngại ngùng sờ mũi, "Không phải tôi đâu mọi người đừng hiểu lầm, chắc cô ấy đùa thôi!"
Thấy không gian lớp học đang nghiêm túc thì bị phá vỡ, Chân Khiêm đành phải lên tiếng: "Mọi người lo việc của mình đi, không thấy tiếc tiền à."
Mọi người ổn định chỗ ngồi, anh chọn chỗ ngồi cạnh Ôn Vi Vi, nở nụ cười mà anh ta cho là đầy thành ý. "Cô Ôn, chúng ta xem ra là rất có duyên phải không?"
"Phải nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi gặp anh." Cô nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục: "Từ trước đến nay anh họ tôi không… gần… phụ… nữ, Thanh Thanh và tôi là ngoại lệ."
Nghe cô gằn từng tiếng anh ta không tức giận ngược lại còn mỉm cười với cô, "Haha, cô biết thế nào là đùa vui giữa đàn ông không? Anh cô, Giang Thức cùng tôi lớn lên cùng nhau tuy có chút xích mích nhưng cũng đã qua rồi."
"Thật sao? Anh là bạn thuở nhỏ nhưng tôi không thường thấy anh cũng không nghe anh họ nhắc đến." Cô tin là thật nên cũng không ghét nữa, nói chuyện xã giao bình thường cũng không sao.
"Thì vì mâu thuẫn chút chuyện nên bọn tôi cũng không thân mấy, nhưng từ giờ sẽ thân hơn."
Trò chuyện một chút, hai người lại tập trung vào bài vẽ của mình. Mặc dù anh ta là đối thủ hay kẻ thù của Lục Thiên Vũ nhưng về mặt tình cảm cũng khá giống anh, chỉ quan tâm công việc còn phụ nữ lại mang phiền phức đến cho anh ta. Nhưng không ngờ một ngày anh ta bị rung động ngay lần đầu gặp mặt bởi đôi mắt to tròn ấy.
"Hình như cô Ôn học vẽ rất lâu rồi phải không, cách dựng bố cục rất chắc."
"Ài tôi mà, tôi học vẽ từ năm năm tuổi rồi, ngày nhỏ mơ làm hoạ sĩ, bây giờ lại thích thiết kế thời trang nên phải thi đậu Đại học S."
"Cô có thể cho tôi xin Weibo hoặc wechat để có thể hỏi về phối màu và bố cục được không?"
"Cũng được! Mà tại sao anh đang là tổng giám bộ phận thị trường của Hoắc Thị mà nhỉ, tại sao anh phải đi học vẽ?"
Đúng vậy tại sao anh đường đường là tổng giám đốc bộ phận thị trường của Hoắc Thị, không bao lâu nữa sẽ lên nắm cả Hoắc Thị nhưng bây giờ lại phải bỏ thời gian ngồi vẽ. Lí do đơn giản là anh ta chỉ muốn tiếp cận cô gái mà anh ta thích mà thôi, nhưng điều này mà để cô biết được thì rất mất mặt nên đành thôi.
"Tại dự án sắp đến là về mảng thời trang nên tôi cần một ít kinh nghiệm."
"À, ra vậy!"