Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Ngoại Truyện 1

Hơn năm trăm năm về trước, tại một vùng đất nọ dân tri thức dẫn binh khởi nghĩa kết thúc ách thống trị của vua Chiêu tàn ác. Người đứng đầu được phong lên làm vua, lấy tước hiệu là Tiền Phong, dưới sự cai trị của ông dân chúng được sống trong hạnh phúc và ấm no hòa bình nhiều năm.

Cho đến đời thứ 4 của nhà Tiền, thái tử Tiền Hạo Lâm lên ngôi trở thành một hoàng đế bù nhìn, nhu nhược bị phản thần điều khiển. Từng trung thần đi theo phò tá đều lần lượt bị trục xuất và chết không rõ nguyên do, dấy lên sự bất mãn giữa người dân và triều đình.

Ngay lúc này, Vương tướng sĩ được điều ra biên cương chống giặc, không ngờ tin báo về không phải chiến thắng mà là hàng loạt tội danh ông ta cấu kết với địch, lấy trộm quốc khố, bán nước tạo phản không thành, bị xử tử ngay trong quân doanh.

Tội mưu phản tru di cửu tộc, cả Vương phủ ngay lập tức nhận hình phạt, con gái thứ tên là Vương Thành Tâm không chịu nỗi oan ức này, dẫn đầu anh em mình kháng lệnh.

- Bốn đời nhà họ Vương chúng ta đều là trung thần phò tá vua Tiền, tổ tông bắt đầu từ thời dẫn binh khởi nghĩa đã trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế, sao có thể là phản thần được chứ?

Vương Thành Tâm với gương mặt khả ái nhưng tính cách hào hiệp trượng nghĩa không hề thua kém đấng nam nhi, từ nhỏ đã đi theo cha ra chiến trường, tư tưởng luôn vì nước nhà đại cuộc, năm nay dù chỉ mới 16 tuổi nhưng đã là một trong những vị nữ tướng tài ba.

Nàng đứng trước thánh chỉ vẫn không hề khuất phục, nhất quyết không nhận tội:

- Phụ thân ta một lòng vì nước vì dân, con cháu Vương phủ sinh ra dù là nam hay nữ đều trở thành võ tướng xông pha chiến trận, huynh trưởng Vương Cẩn Trung, Nhị tỷ Vương Hòa Vân, tam tỷ Vương Kỷ Nguyên đã chết trên chiến trường năm ngoái, tên họ chúng ta đều đại diện cho lòng trung thành và chính nghĩa, mưu phản ở đâu? Công bằng ở đâu?

*Trung trong "trung thành", Hòa trong "hòa khí", Kỷ trong "kỷ cương, Tâm trong "tận tâm" đều là từ ngữ mang ý nghĩa tươi sáng, minh bạch.

Thái Úy hiên ngang cho người bao vây bọn họ, cung thủ trên cao đã sẵn sàng từ lâu, ông ta lớn giọng uy hiếp:

- Vương Thành Tâm, thánh chỉ của hoàng thượng đã ban, ngươi ngang nhiên kháng chỉ, sỉ nhục hoàng thất, tội càng thêm tội.

Vương Thành Tâm cười khẩy, siết chặt thanh kiếm dính đầy máu tươi trên tay, hùng dũng đáp:

- Loạn thần tặc tử, hoàng đế chính là bị đám các ngươi mê hoặc đến thần hồn không minh mẫn nữa rồi, hôm nay ta nhất định phải gặp ngài để rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

- Ngươi dám!! - Thái Úy giơ tay ra hiệu, binh sĩ ngay lập tức giương giáo về phía bọn họ.

Vương Thành Tâm cũng không khoan nhượng, phía sau nàng tất cả nam nữ lớn nhỏ trên dưới Vương phủ đều đồng lòng rút vũ khí, ánh mắt kiên trung bất khuất:

- Dù hôm nay chúng ta có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, vì nước vì dân diệt trừ các ngươi.

Dứt lời, nàng dẫn đầu xông về phía trước, tiếng hô vang rền cả bầu trời, lay chuyển mặt đất như sóng thần bão táp. Vương Thành Tâm xuyên qua lớp phòng ngự chém chết từng tên mặc áo giáp sắt, đao kiếm lướt qua da thịt, nỗi đau thân xác giờ phút này lại không bằng nỗi đau bị vu oan giá họa.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc vẫn tỏ rõ trước mặt, quân số quá đông khiến cả Vương phủ rơi vào thế bị động, chưa đầy một canh giờ đã thương vong gần hết. Vết tích trên người Vương Thành Tâm cũng ngày một dày đặc, đến lúc này nàng đã không còn đứng vững được nữa, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm chống đỡ.

"Vút" - Một mũi tên bay tới, thân ảnh nữ tử bất ngờ lao ra trước mặt nàng, hứng trọn ngọn tiễn xuyên tim.

Vương Thành Tâm mở to mắt, hét lớn:

- Mẫu thân!!!

Người phụ nữ ngã vào lòng nàng, miệng trào máu mắt trào lệ, hấp hối nói:

- Tâm nhi, con luôn là niềm tự hào của Vương phủ, nhất định... phải giữ vững lòng mình, ta tin cha con không mưu phản, chúng ta.... đều tin...

Lời chưa dứt, bà đã buông tay trút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Vương Thành Tâm đau khổ ôm lấy xác thể của mẹ, gào lên trong đau đớn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa.

Xung quanh nàng, thi thể của anh trai em gái đều đã la liệt dưới đất, máu chảy thành sông. Vương Thành Tâm cuối cùng cũng sụp đổ tinh thần, lệ rơi đẫm mặt:

- Tại sao? Vương phủ chúng ta trung thành với hoàng thất như vậy, tại sao lại có kết cục này, tại sao??

Thái Úy vung tay, cung thủ toàn bộ vào thế sẵn sàng thêm lần nữa, hắn cười khẩy nhìn nàng độc ác hạ lệnh.

"Vút vút vút" - Hàng loạt mũi tên bay tới, Vương Thành Tâm đã không còn sức chống cự, cắn răng ôm chặt thi thể của người mình thương yêu nhất. Từng ngọn tiễn xuyên qua da thịt, tứa huyết không thương tiếc, nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn khiến nàng ngã xuống đất, miệng trào máu vẫn không cam tâm oán hận.

- Trung quân... cuối cùng chính là gì? Nếu như có kiếp sau... ta không muốn làm thần dân chính nghĩa nữa, chỉ cầu... một đời sống không thẹn với lòng, trắng hay đen... đều không quan trọng...

Vương Thành Tâm ra đi không nhắm mắt, cả nhà trung thần đều bị diệt sạch, không ai ngờ chính sự kiện này lại như giọt nước tràn ly, khiến dân chúng phẫn nộ quyết tâm nổi dậy thêm một lần nữa. Khắp kinh thành nhà nhà tham gia khởi nghĩa, đánh đến một tốt một binh sĩ hoàng thất cũng không tha, đời vua Tiền cứ thế chấm dứt tại đây, lập nên một thời đại mới hướng tới chủ nghĩa hòa bình.

....

Mấy trăm năm sau, hắc đạo nổi lên cùng với bạch đạo, đi đôi với thế kỷ phát triển nhiều gia tộc cũng ra đời sinh thêm nhiều thế hệ mới. Bấy giờ, một thành phần xã hội đen nhanh chóng nổi tiếng với tổ chức hùng mạnh kỷ cương như quân đội, được gọi là gia tộc nhà họ Vương.

Và Vương Ân Tử chính là hiện thân của Vương Thành Tâm kiếp trước, tái sinh một lần nữa nhưng đi theo con đường khác, liệu bi kịch có lặp lại?

"Chỉ cầu... một đời không thẹn với lòng, trắng hay đen... đều không quan trọng."