Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Về sinh em bé thôi

Không chỉ người đàn ông đó mà chính hệ thống nó cũng ngu người luôn.

Cái quái gì đang xảy ra vậy.

Nam phụ phản diện cũng không ngờ tới trường hợp này, hắn ngồi trên nền đất lạnh, người toàn là nước, theo đó là một người con gái ôm lấy eo hắn, lài nhả lài nhải cái gì mà ông xã với không ông xã.

- Khoan đã, cô đang nói cái gì vậy? Ai là ông xã của cô?

Tiêu Mộc Điềm dự định đánh nhanh thắng nhanh, thế nên cô không ngại tung ra bất cứ chiêu trò nào.

- Đương nhiên là anh, anh là chồng của em, chính anh là người đã năn nỉ em phải lấy anh mà anh quên mất rồi à?

Nam phụ phản diện nghe vậy thì đờ ra.

- Từ từ, cô biết tôi là ai không?

- Đương nhiên là em biết rồi, anh là...

[Ngụy Dực.] Hệ thống không thể không nhắc bài cho ký chủ của nó.

- Anh là Ngụy Dực, anh quên mất anh tên gì rồi à? - Tiêu Mộc Điềm nhanh nhảu nói.

Nam phụ phản diện độc ác đúng là tên là Ngụy Dực, nhưng hắn cảm thấy chỉ một cái tên thì không nói lên được điều gì. Vả lại hắn thực sự không hề quen biết cô gái này, chẳng qua là hồi nãy hắn bị bỏ thuốc kích dục nên mới lên giường với cô ta, nhưng sau khi bị dội một gáo nước lạnh toát đến tận tâm can thì hắn đã phần nào tỉnh táo lại rồi.

Ngụy Dực vừa muốn đưa tay đẩy cô gái này ra thì lại bị cô tóm lại một cách nhanh chóng.

Tiêu Mộc Điềm nói với giọng điềm đạm đáng yêu - Anh! Anh quên mất em rồi đúng không?

Ngụy Dực cảm thấy đầu nhức nhối vô cùng, thế nên hắn mới gằn giọng.

- Nếu cô dám nói tôi là ông xã của cô thì cô mau nói thử xem tôi có gì mà người ngoài không biết đi. - Một cái tên thì có thể chứng minh được điều gì kia chứ?

Tiêu Mộc Điềm thầm cười lạnh, đừng quên cô có hệ thống giúp gian lận đó.

Thế là Tiêu tổng bình tĩnh kể hết những gì mà người ngoài chưa từng biết về Ngụy tổng, thậm chí có những điều mà chưa chắc người nhà của vị tổng giám đốc này đã biết. càng nghe mặt hắn càng đen lại. Cho đến cuối cùng hắn còn không biết bản thân liệu có phải mất trí nhớ thật hay không mà trong trí nhớ của hắn vốn dĩ không hề có hình bóng của cô gái này.

Ngụy Dực mê mang. Chính hệ thống cũng mê mang theo, không biết tại sao ký chủ có thể nghĩ ra được chiêu thức mà không ai ngờ tới này.

Nếu như không phải nó là người nhắc bài cho cô thì chắc chính nó cũng bị cô tẩy não luôn rồi.

Đến cuối cùng Tiêu Mộc Điềm còn không quên chốt hạ.

- Em là vợ của anh đó mà anh quên à? Em là người đã lên giường với anh bao nhiêu lần mà anh cũng quên luôn sao? Nếu như anh không tin thì em có thể nói tiếp, trên mông anh còn có một vết bớt nhỏ đúng không?

Ngụy Dực nghe đến đây thì gượng chín mặt, hắn ta bịt miệng cô lại, sau đấy mới ho khan một tiếng.

- Được rồi, em đừng nói nữa. Anh tin là được chứ gì.

Nghe tới đây, Tiêu Mộc Điềm khẽ dơ tay like cho hệ thống, thành công qua cửa.

Nhưng hệ thống trong đầu cô vẫn chưa thể yên tâm được.

[Tuy lừa được nam phụ phản diện nhưng sao chúng ta có thể lừa được tất cả mọi người.]

Điều này Tiêu tổng toàn năng đây cũng đã nghĩ hộ hệ thống luôn rồi.

- Điều này thì đơn giản, có phải mày có buff hào quang đúng không?

[Đúng... nhưng mà mua nó thì phí cao lắm...]

- Vay ngân hàng thời không đi, rồi chuyển hóa đơn đến cho Chủ ngân hàng thời không.

[Nhưng mà nhỡ ăn đập thì sao ạ?]

- Không lo, tao bảo kê mi là được chứ gì?

Tiêu Mộc Điềm nói một cách ung dung. Dù sao thì cô cũng mạnh hơn Chủ tịch ngân hàng thời không đó, nếu tên ấy không chịu trả thì chỉ cần cô đánh cho tên đó một trận là được rồi.

[Tinh! Hào quang đã vận chuyển đến cho ký chủ, xin hỏi ký chủ muốn phát động hào quang gì?]

- Tiếp cho ta Hào quang Muôn người mê muội.

[Tinh! Phát động thành công. Hào quang Muôn người mê muội, giúp cho ký chủ có thể khiến cho những nhân vật phụ không liên quan nhiều đến cốt truyện bị ảnh hưởng và luôn tin theo những lời mà ký chủ nói. Xin hỏi ký chủ, sau đó ký chủ muốn làm gì tiếp?]

Tiêu Mộc Điềm không trả lời hệ thống, cô chỉ nâng tay của Ngụy Dực lên, sau đó nói với hắn.

- Anh, chúng ta về nhà sinh con thôi.