Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Bao giờ sinh con cho anh

Ngụy Thục Linh không những bị Ngụy Dực ném về phía sau, ngay khi bà ta muốn tiến lên hai mặt một lời bằng tay chân với Tiêu Mộc Điềm thì lại tiếp tục bị vệ sĩ của Ngụy tổng bắt được và lôi xềnh xệch ra ngoài mặc cho bà ta kêu như chết cha chết mẹ.

Ngụy Dực thấy vậy thì nắm lấy tay Tiêu Mộc Điềm, an ủi cô.

- Em đừng sợ, ai dám làm gì em anh nhất định sẽ cho người ấy không thấy được mặt trời ngày mai.

Đây mới đúng là nam phụ phản diện độc ác lật tung cả trời chứ.

- Anh đừng làm gì quá đấy.

Dù sao thế giới này cũng có sự trói buộc của pháp luật, cô không muốn một ngày nào đó phải vào tù để thăm nam phụ phản diện đâu.

- Được, nghe lời em.

Tiêu Mộc Điềm theo Ngụy tổng vào trong nhà, những người làm đều có vẻ khá là sợ sự lạnh lùng toát ra từ trong cốt tủy của vị đại tổng tài danh chấn giang hồ này. Thế nên bọn họ khi thấy hắn đi ngang qua cũng chỉ có thể cúi đầu xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn mặt hắn lần thứ hai.

Qủa nhiên là thiết lập của đại nhân vật phản diện có khác, giống như khủng long bạo chúa vậy, ai nhìn cũng thấy sợ.

Tiêu Mộc Điềm bị hắn lôi lên trên tầng trên, đây là phòng ngủ chính là đại vai ác.

Vừa vào đến nơi, Ngụy Dực đã đẩy Tiêu Mộc Điềm xuống giường.

Cô không kịp phòng bị, bị hắn đẩy một cái như thế làm cho cô phản ứng không kịp.

Mà lúc phản ứng kịp thì quần áo trên người cũng đã bị xé tung thành mảnh vụn rồi.

Hệ thống trong đầu cô lúc này đang kêu gào cực kì thảm thiết.

[AAAA... Cụp... Báo cáo... hệ thống đã offline]

- ...

Ngụy Dực nằm đè lên người cô, sau đó bắt đầu tham lam hít lấy hít để hương thơm trên mình người con gái như một kẻ biến thái.

Tiêu Mộc Điềm không chịu nổi nữa, vừa muốn đưa chân đá hắn thì đã bị tên đàn ông này bắt lấy, sau đó cô tận mắt trông thấy tên nam phụ phản diện này dám bày trò đồi trụy với cô.

Hắn đưa chân cô lên bả vai mình, sau đó nắm chắc lấy eo thon của người con gái, kéo cô một cái đụng vào người hắn. Cũng vì lí do đó mà thứ khó nói dưới thân dưới của Ngụy tổng đụng chạm đến nơi không nên đụng chạm.

- Anh làm cái gì vậy hả?!

Tiêu tổng đưa tay ra chống lên vai hắn, vì như vậy nên giữa hai người mới được tạo thành một cái khoảng cách nhỏ nhoi, nhưng điều đó lại không ngăn được những nụ hôn rơi xuống như mưa của vị họ Ngụy kia.

Ngụy Dực đưa tay ra chặn tay cô lại, môi mơn trớn qua cằm cô gái bé nhỏ.

- Làm em.

Tên khốn kiếp này, không ngờ cô nói rằng hai người là vợ chồng xong thì hắn ta còn dám bày trò đồi trụy như vậy.

- Anh cút ra!

Tiêu Mộc Điềm sống ngần ấy năm rồi còn chưa bị trai đè qua lần nào đâu, dù là trai đẹp cũng không được.

Có vẻ như Ngụy Dực cũng chỉ cần ôm hôn như thế thôi chứ cũng không muốn đi xa hơn.

Hắn ừm nhẹ một tiếng rồi kéo cô lên, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

- Bé à...

- Ừ? - Nghe muốn nổi da gà thật đấy nhưng Tiêu Mộc Điềm vẫn phải đẩy nó qua một bên.

- Chúng mình sinh em bé có được không?

Tiêu Mộc Điềm thực sự muốn đập cái tên tổng tài đại gian đại ác này một trận rồi. Không phải mấy tổng tài trong phim đều bận đến sứt đầu mẻ trán hay sao? Sao đến lượt hắn lại thảnh thơi như vậy chứ?

- Không rảnh, anh thích thì tự sinh đi.

Nghe cô đáp lại một cách tuyệt tình như vậy nhưng Ngụy tổng vẫn rất vui vẻ.

- Anh biết là em sẽ đồng ý với anh mà.

- ... - Điếc cũng có chọn lọc thật đấy.