Chương 11: Chỗ đó của em siết ông đây chặt quá (H)
Lâm Kinh Hạo duy trì tư thế mở rộng hai chân cô, anh đẩy quần lót của cô sang một bên, cắm ngón tay vào động huyệt chật chội.
Sống lưng Lạc Anh như vừa có luồng điện chạy qua, cơ thể giật nảy lên, hai chân khép chặt, bàn tay níu lấy thắt lưng người đàn ông.
Cô nhắm tịt mắt không dám nhìn vào bản thân ở trong gương, Lâm Kinh Hạo chắc chắn cố ý, anh đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt đối diện với tấm gương lớn ở nhà vệ sinh.
Chỉ cần hơi mở mắt liền có thể trông thấy dáng vẻ dâm đãng của mình, cô đang giang rộng hai chân mặc anh cắm từng ngón tay vào nơi mẫn cảm.
Lạc Anh oằn mình chống lại khoái cảm nơi hạ thân, mật huyệt bị dị vật xâm lấn liền chặt chẽ ngậm vào. Sâu thẳm bên trong như có từng đợt thủy triều tuôn trào, theo từng chuyển động của anh mà sung sướng lạ thường.
"Em ướt rồi!"
Bên tai cô vang lên tiếng thở hổn hển của Lâm Kinh Hạo, hình như anh vừa cho thêm một ngón tay vào, cảm giác vừa căng trướng vừa kích thích. Lạc Anh theo bản năng cong mông lên, phía dưới cô như con dã thú đói khát điên cuồng ngậm chặt ba ngón tay Lâm Kinh Hạo.
"Ưm...dừng lại... em thấy khó chịu quá..."
"Khó chịu ở đâu?" Vừa nói người đàn ông vừa gia tăng lực đạo chọc ngoáy bên trong, ngón tay khai mở miệng huyệt để cô nhanh chóng thích ứng với vật to lớn của mình.
"Em..." Lạc Anh cắn môi không nói.
"Không nói đúng không?" Lâm Kinh Hạo hôn lên khóe môi cô, bất thình lình giật phăng quần lót, ngón tay chặt chẽ đâm thẳng vào bên trong, "Vậy em cố chịu đi!"
Mất đi quần lót che chắn, Lạc Anh gần như loã lồ trước mặt anh, hai chân khép chặt lại bị anh tách ra. Người đàn ông nâng chân cô quấn quanh thắt lưng mình, vừa đâm chọc vừa chuyên tâm ngắm nghía.
Lạc Anh trần như nhộng đang ở trước mặt anh. Cô gái xinh đẹp động lòng người bỏ đi lớp vải vóc lại có thân hình yêu nghiệt như vậy.
Bên dưới là vùng bụng phẳng lì, thắt eo xinh xắn chỉ vừa một tay người ôm. Tuy dáng người Lạc Anh i tương đối gầy gò nhưng chỗ nào nên có vẫn sẽ có, thậm chí còn vì cô nhỏ con mà trông nở nang hơn bình thường.
Lâm Kinh Hạo dời tầm mắt xuống phía dưới, đôi chân ngọc ngà đang gác bên hông anh, cặp đùi nhẵn bóng mềm mại, ở giữa là vùng đào nguyên huyền bí. Cửa động vừa bị anh khai phá vẫn còn đọng lại ít sương mai, vách thịt hồng nhuận e ấp khép vào nhau, một ít lông tơ dính nước mà se lại.
"Kinh Hạo..."
Khoé mắt Lạc Anh đỏ hoe, giọng nói nức nở càng mang thêm vẻ yếu đuối. Có lẽ cô không biết mỗi khi cô khóc, anh đều không kìm lại được ý nghĩ muốn đem cô làm đến mức cả phía trên lẫn phía dưới đều 'khóc nhè'.
Dáng vẻ này quả là yêu nghiệt, anh sớm muộn cũng sẽ chết trên người cô..
Lạc Anh xụi lơ gục trên bả vai anh, hai chân mở rộng hết cỡ, nơi tư mật vẫn còn chảy ra mật dịch ấm nóng.
Cạch!
Lâm Kinh Hạo cởi xuống thắt lưng, nhanh chóng giải phóng thứ to lớn đã cương cứng nãy giờ. Anh cầm côn thịt vuốt nhẹ, từ từ đặt trước lối vào đào nguyên, không chút do dự liền cắm vào.
"A…hức!"
Lạc Anh giật điếng người hét lên, cô đau đến mức túa mồ hôi, hai tay cào cấu lên tấm lưng người đàn ông, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Bọn họ không phải lần đầu làm tình nhưng thứ to lớn ấy của anh lần nào cũng khiến cô đau đến mức không thở được.
Lâm Kinh Hạo cũng không khá hơn là bao, hắn vừa chen vào một ít chỗ đó của cô liền theo bản năng kháng cự. Nhận thấy Lạc Anh mặt mày nhăn nhó anh liền dừng lại âu yếm hôn lên môi cô.
"Đừng gồng như vậy, chỗ đó của em siết ông đây chặt quá!"
Mất khá lâu để cơn đau đi qua, Lạc Anh dần thích nghi được với cự vật đang chôn trong thân thể. Khoái cảm bất ngờ ập đến, cô lập tức vỗ bả vai anh ra hiệu.
"Mạnh lên!"