Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Ý nghĩ điên rồ

Trong nhà vệ sinh nam rộng lớn, Lâm Kinh Hạo đang đứng trước gương nhàn nhã chỉnh trang lại quần áo. Có vài vết xước ở trên mặt, hẳn là vừa nãy cô gái nhỏ trong lúc động tình đã vô ý quệt qua. Cổ áo sơ mi có chút nhăn nhúm, hai cúc áo trên cùng lỏng lẻo như sắp rơi ra, Lâm Kinh Hạo nhíu mày đưa tay giật mạnh.

Chút sự cố nhỏ này không ảnh hưởng đến anh, ngược lại còn thêm vài phần quyến rũ, xương quai xanh cùng vòm ngực rắn chắc cứ thế phô bày trước ánh đèn.

Lâm Kinh Hạo được thoả mãn vô cùng hưởng thụ, anh tựa lưng vào tường nhàn nhã rút ra điếu thuốc.

Một ánh lửa nhỏ lóe lên, anh nâng điếu thuốc đến bên môi hít một ngụm, thong thả phun ra một vòng khói.

Anh nhìn khói thuốc chậm rãi biến mất ở trước mặt, trong mắt lộ ra ý cười,

"Vẫn còn đứng đây nghe sao?"

Không có tiếng người đáp lại, Lâm Kinh Hạo cũng không vội vàng, anh nhếch môi nhả ra một ngụm khói lớn, vẻ mặt đầy giễu cợt.

"Không có hiệp 2 cho cậu nghe đâu, cô ấy mệt rồi!"

Lâm Kinh Hạo nở nụ cười tàn ác, không nghĩ tới thằng nhóc này vậy mà kiên nhẫn thật. Từ lúc hắn phát hiện có người đi tới cho đến bây giờ cũng phải hơn nửa tiếng. Vậy mà nó vẫn ở đấy nghe.

Lâm Kinh Hạo nghe được tiếng động từ phía sau, không cần quay đầu cũng biết là ai, quả nhiên vừa liếc nhìn sang là khuôn mặt đen kịt của Lâm Ngạn.

"Chú cố tình?" Hai tay Lâm Ngạn nắm thành quyền như chỉ cần Lâm Kinh Hạo nói ra lời gì đó sẽ lập tức vung xuống.

Vừa nãy hắn ở bữa tiệc trông thấy Lạc Anh bị một người đàn ông đưa đi, lo lắng cô bị người ta bắt nạt mà nói dối Đàm Thư Uyển một mình đi tới đây. Không nghĩ tới lại nghe thấy một màn này.

Hai người đàn ông vóc dáng cao lớn im lặng nhìn nhau, tuy không ai lên tiếng nhưng bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng.

"Tôi cố tình." Lâm Kinh Hạo bình tĩnh đáp, chỉ với một câu đã dồn Lâm Ngạn vào thế bị động, "Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn nghe sao? Nghe đến cực kỳ nhập tâm, tôi còn muốn đến tìm cậu xin cảm nghĩ!"

Lâm Kinh Hạo nhướng mày tỏ ý thách thức, hắn kẹp điếu thuốc trên tay, phả ra một vòng khói vào vẻ mặt sửng sốt của Lâm Ngạn. Cậu ta bây giờ hệt như một con chó làm mất khúc xương yêu thích, bày ra dáng vẻ hung dữ hiếu chiến nhưng răng nanh đã sớm bị bẻ đi rồi.

Dáng vẻ chật vật của Lâm Ngạn ngược lại càng khiến tâm tình anh hưng phấn, điếu thuốc chưa gì đã hết phân nửa.

Lâm Kinh Hạo nhớ tới vừa nãy khi đè Lạc Anh lên bồn rửa tay, cô gái nhỏ động tình tùy ý để anh dẫn dắt, đôi mắt mê man nhắm nghiền.

Ngay lúc Lâm Kinh Hạo bị dục vọng nhấn chìm thì bất ngờ có tiếng người nói chuyện rơi vào tai anh. Thanh âm không lớn nhưng người nhạy cảm như anh để ý chút liền phát hiện.

"Lạc Anh? Em có ở đó không?" Lâm Ngạn theo dấu vết đuổi đến đây thì bị mất dấu.

"Trả lời anh đi!" Giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng, "Em có việc gì vậy?"

Là tiếng của Lâm Ngạn!

Lâm Kinh Hạo dừng lại động tác quay đầu nhìn ra bên ngoài, không có bóng người bước vào nhưng tiếng giày da nện trên nền đất vẫn chưa biến mất.

Anh lưu luyến vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Lạc Anh, khuôn mặt này quá gây tai hoạ, chưa gì đã có người không chịu nổi mà dẫn xác tới đây rồi

Một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu anh, Lâm Kinh Hạo bế Lạc Anh đang mê man trên tay, vừa che lấy hai tai cô vừa không chút dịu dàng cắn một phát lên tấm lưng trần thon thả.

"A… hức…!" Cô gái không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.