Chương 17: Khó chịu
Lâm Kinh Hạo vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lạc Anh chậm rì rì đi đến, cô đã thay sang bộ váy mới, nhan sắc kiều diễm bội phần. Chỉ có dáng đi khập khiễng, mỗi bước chân đều đau đến nhăn mặt.
"Xong rồi sao?" Anh cưng chiều xoa đầu cô.
"Xong rồi!" Lạc Anh để im mặc anh xoa, đôi gò má phớt qua ánh hồng, "Giờ chúng ta trở lại bữa tiệc sao?"
"Em có muốn quay lại không?"
Cô gái khẽ lắc đầu, cả người đau nhức, mệt đến mức không buồn lên tiếng.
Trải qua chuyện vừa nãy ở nhà vệ sinh, Lâm Kinh Hạo cũng không có tâm trạng tiếp tục, anh thở dài ôm eo cô, lại đặt lên trán cô một nụ hôn đầy cưng chiều.
"Anh đưa em về nhà!"
Lâm Kinh Hạo bế thốc cô lên, duy trì tư thế bế công chúa mang cô rời ra đến cửa. Cô choàng áo vest của anh lên đầu, người khác không thể biết cô là ai nhưng chuyện này vẫn khiến cô xấu hổ.
Lạc Anh vỗ nhẹ vào tay anh, giọng nói bé như mắt muỗi: "Anh bỏ em xuống đi!"
"Dáng đi của em miễn cưỡng như vậy, muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta mãnh liệt thế nào sao?"
Anh cười cười làm vẻ muốn thả cô xuống, Lạc Anh hốt hoảng ôm chặt cổ anh, đôi mắt ngập nước lấp lánh. Cô không nói gì nhưng dáng vẻ yếu đuối này thành công khiến đáy lòng anh mềm mại, khóe miệng vô thức cong lên.
Nhóc con này thật biết lấy mạng người khác!
Lâm Kinh Hạo lấy điện thoại tạ lỗi với vợ chồng Đàm gia vì không hẹn đã đi trước, anh ôm Lạc Anh đặt vào trong xe, dứt khoát đánh xe rời đi.
Vừa về đến nhà Lâm Kinh Hạo lập tức bày ra dáng vẻ không đứng đắn, dáng người cao lớn toàn bộ đè lên người Lạc Anh, cô gái thân thể xiêu vẹo phải vất vả lắm mới đưa được anh lên phòng.
Có lẽ vì đã uống khá nhiều rượu nên đầu óc anh không được tỉnh táo, cả người nằm úp xuống giường đầy mệt mỏi.
"Anh thấy không thoải mái sao?" Lạc Anh đi đến bên cạnh thành thục giúp anh cởi giày.
Lâm Kinh Hạo hừ hừ mấy tiếng đưa tay tháo cà vạt, thân thể nóng như phát sốt. Tửu lượng của anh không tốt lắm, vừa nãy miễn cưỡng mới chống đỡ được.
Cô gái nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh cũng không biết làm sao, cô lấy cốc nước đặt sát môi anh, nhỏ giọng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Uống chút nước đi! Em bảo người làm chuẩn bị chút canh giải rượu."
Thực tế cô cũng không ngờ tửu lượng của anh lại kém như vậy, lần trước đều là cô chắn thay anh, không hiểu vì bực tức chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy.
Lâm Kinh Hạo mơ màng nhìn cô, đang muốn đưa tay cầm lấy cốc nước bỗng rút tay lại. Anh chăm chăm ngắm nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của cô, hàng lông mi hơi chớp, đôi môi đỏ mọng hé mở ra.
Anh đưa tay hất văng cốc nước, tiếng thúy tinh va đập với sàn nhà tạo nên từng tràng âm thanh thánh thót.
Người đàn ông lập tức trở mình, dáng vẻ yếu ớt kia dường như không còn nữa. Anh mạnh mẽ đè cô lên giường, thân thể nóng hừng hực áp xuống.
Anh ôm gáy và hôn cô, nụ hôn nóng nảy có phần thô lỗ. Đầu lưỡi trơn trượt mạnh mẽ tiến vào cướp đoạt từng hơi thở dịu ngọt, anh hung hăng cắn mút môi cô, xúc cảm mềm mại khiến tâm trí anh kéo căng như dây đàn.
Nụ hôn bá đạo của anh rơi khắp khuôn mặt cô, cánh môi mềm ấm mang theo hơi thở nóng rực, hô hấp giữa răng môi nhanh chóng bị chiếm đoạt sạch sẽ.
"Kinh Hạo…. bỏ em xuống…" Cô gái giãy giụa, bất mãn với nụ hôn không chút dịu dàng này.
Đợi đến khi bên má bị châm chích bởi những sợi râu lún phún, Lạc Anh vội đẩy lồng ngực anh ra, ôm lấy sườn mặt người đàn ông, không hài lòng nhíu mày.
"Anh nghiêm túc chút đi! Thân thể có chỗ nào khó chịu?"
Lâm Kinh Hạo lười để ý tiếp tục gặm cắn vành tai cô, Lạc Anh không nhịn được vặn vẹo người, anh liền cầm tay cô đặt xuống hạ thân đã sớm căng cứng, giọng nói khàn khàn.
"Anh không khó chịu, nó khó chịu!"
"..."