Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Không còn liên quan

Lạc Anh ngừng lại một lúc, có cảm giác hốc mắt cay xè, cô lạnh lùng đưa tay quệt đi vệt nước mắt, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông này.

"Hôm nay tôi đến đây cũng không phải để tán gẫu với ông, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại, nhưng có điều…"

Cô hạ thấp giọng, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường.

"Từ nay về sau vinh nhục của Lạc gia không liên quan đến tôi, tôi làm quân cờ cho ông lợi dụng như thế là đủ rồi."

Lạc Minh Hiên nghe cô nói thế lập tức chồm dậy, lão ta tức giận ném đồ lung tung, vớ được cái gì trong tay liền dùng nó ném mạnh về phía cô.

Căn phòng bệnh chẳng mấy chốc trở thành một mớ hỗn độn.

Lão ta trừng mắt nhìn cô, gần như phát điên mà gào lên.

"Mày là đứa con bất hiếu, Lạc gia nuôi mày bao nhiêu năm để giờ mày báo đáp tao như vậy à?"

Lạc Anh nhếch môi cười giễu cợt, Lạc Minh Hiên càng ngày càng không biết liêm sỉ, ông ta có tư cách gì kể công ơn với cô.

"Ông nên nhớ cho kỹ năm đó là ai đã cứu ông, nếu không nhờ có tôi ông còn có thể lành lặn ngồi ở đây sao, đám người đó đã sớm giết chết ông rồi."

Lạc Minh Hiên đen mặt không nghĩ đến cô đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, năm đó là vết nhơ trong cuộc đời ông ta, là nỗi nhục nhã cả đời không muốn nhắc lại.

Nhưng Lạc Minh Hiên có chết cũng không thừa nhận tội lỗi của mình, ông ta chết không đổi nết, vẫn liên tục viện cớ bào chữa cho sự độc ác của mình.

"Cho dù như vậy thì cũng là chuyện mày nên làm, tao vô phúc mới sinh ra đứa con gái vô dụng, chỉ yêu cầu mày dùng thân thể cứu lấy sản nghiệp của Lạc gia cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Lão ta nói năng hùng hổ như thế đấy là chuyện nghiễm nhiên, là bổn phận mà cô phải thực hiện. Đối với lão ta là không có chuyện gì to tát nhưng đối với cô là sống không bằng chết, là cái cảm giác bị người ta mang ra làm món hàng trao đổi.

Cảm xúc trào phúng trong cô như đẩy lên đỉnh điểm, Lạc Anh bật cười thành tiếng, trái tim đang rỉ máu đầm đìa nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình thản.

Cô đột nhiên cảm thấy quyết định đến đây hôm nay là một sai lầm.

Người như lão ta có nói thêm nữa cũng vô dụng.

Lạc Anh cố nặn ra nụ cười gượng gạo sửa sang lại quần áo, dáng vẻ hiện tại của cô thảm không nỡ nhìn. Cô không nói gì thêm mà trực tiếp quay người đi ra cửa.

Lạc Minh Hiên trông thấy động tác của cô liền cuống cuồng lên tiếng, vẻ mặt lão ta cực kỳ khó coi, cứ như thế bị người ta dội cho một gáo nước lạnh vào mặt.

"Mày cứ như vậy mà đi sao? Tao còn chưa nói hết…"

"Nhưng tôi không có gì muốn nói với ông!"

Lạc Anh thẳng thừng chặt đi hy vọng hão huyền của ông ta, cô không muốn tiếp tục ở đây để cho người khác sỉ nhục mình nữa.

Lạc Anh ngẩng cao đầu mạnh mẽ mở cửa phòng, khác hẳn dáng vẻ do dự như lúc cô bước vào đây. Cô mím chặt môi đè nén cảm xúc ghê tởm nói vọng vào bên trong.

"Tôi cũng phải nhắc nhở ông nên biết thân biết phận, tất cả những đãi ngộ này đều là Lâm Kinh Hạo ban cho ông, đừng để mấy hành động ngu xuẩn của ông mà khiến bản thân phải cuốn xéo ra ngoài đường."

Dứt lời cô liền tiêu sái rời đi, trong phòng lại vang lên những tiếng đổ vỡ cùng tiếng chửi bới của Lạc Minh Hiên. Lạc Anh nhún vai coi như không nghe thấy. Cô nhẫn nhịn đến ngày hôm nay cũng coi như trả lại ơn sinh thành cho lão ta.

Đi được vài bước cô bỗng nhiên ngồi thụp xuống, đáy lòng nặng trĩu, hai bàn chân không chút sức lực. Cô mặc kệ ánh nhìn tò mò của những xung quanh cuộn tròn người vào một góc, hai tay ôm đầu khóc nức nở.

Những tưởng quá khứ đã ngủ quên để cô ngẩng cao đầu mà sống tiếp, nhưng nó lại như vết thương đóng vảy. Thoạt nhìn không sao nhưng mỗi khi chạm vào đều đau đến tận xương tủy.

Lạc Anh không bao giờ quên buổi tối ngày hôm đó, cô từ một tiểu thư danh giá bỗng rơi xuống bùn lầy. Cô ngụp lặn trong cảm giác nhơ nhớp, tủi hổ chỉ muốn chết quách cho xong.

Một món đồ rách nát bị người ta mặc sức chơi đùa, đến khi thân thể tàn tạ nào dám mong còn được ngó ngàng.