Chương 14: Em gái họ Hạ
Mọi người có mặt ở hội trường tập trung đông đủ như thể không thiếu một người, những đám phóng viên thi nhau chụp ảnh, ánh đèn flash không ngừng chớp nhoáng, xung quanh chỉ toàn những tiếng rì rầm to nhỏ, bàn tán xôn xao…
Lục Tinh Anh muốn rời khỏi chỗ này, không phải vì bị những lời uy hiếp của hắn dọa cho hoảng sợ.
Cô vốn dĩ không làm sai… cô chỉ là đang trút giận cho bản thân vì những gì bản thân trải qua đều do bọn họ thông đồng hãm hại.
Chỉ cần nhìn thấy bọn họ vui vẻ, hạnh phúc thì cô lại càng không nhịn được mà ấm ức, tức giận ở trong lòng.
Lần này xem như cô không tính toán với hắn, nhưng lần sau gặp mặt chính là kẻ thù không đội trời chung của cô.
Lục Tinh Anh đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, cô xoay người, vẻ mặt kiêu hãnh, khoé miệng nhếch lên, như một lời tuyên bố, "Các vị, hôm nay đã làm phiền rồi, mong các vị phóng viên có mặt tại đây, chụp ảnh cho sắc nét, viết cho mạch lạc, đúng sự thật, có nửa điểm che mờ khuôn mặt, hay viết sai sự việc…" Cô ngừng lại, thở dài, rồi nhấn mạnh, "Thì trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, tôi sẽ cho đăng xuất tòa soạn của các người, hiểu chứ?"
Nghe xong, mọi người nhìn nhau hoang mang, bởi lần đầu tiên đi trực tin lại được cho phép công khai toàn diện, không cần phải nói giảm nói tránh. Đối với những tòa soạn mà nói, chính ưu ái lớn nhất.
Lời tuyên bố dõng dạc này cũng chính là câu cô trả lời cho người đàn ông tên Duật Thần kia biết, cô có sợ phóng viên hay không?
Nói xong, cô liếc nhìn Lục Cảnh Sâm một cái, rồi bước ra khỏi cửa.
"Lục Tinh Anh, chờ tôi!" Lã Quân Dao từ trong đám đông bước ra, đi về hướng Lục Tinh Anh.
"A…"
"Suýttt…"
Vừa bước ra khỏi hội trường, cánh tay thon dài, trắng nõn của Lục Tinh Anh bị móng tay sắc nhọn của Tô Luyện cào trúng, xước một đường dài, đang rỉ máu, đụng trúng phải một cô gái.
Hai người đau đớn kêu lên một tiếng.
Cô gái được người đàn ông phía sau yểm trợ, nên không bị ngã xuống đất như Lục Tinh Anh.
'Cái tên Trần Thiếu chết bầm kia! Cũng không biết đỡ lấy mình', Lục Tinh Anh chửi thầm trong bụng.
"Cô không sao chứ?"
Cô chống tay đứng dậy, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, khiến cô tò mò lập tức quay lại.
Lại là người đàn ông vừa rồi.
Có vẻ như hơi lạ lẫm, cô cau mày lắc đầu, cựa mình thoát ra khỏi hắn.
"Ế, cái tên Mục Đình Khiêm đấy, thích giúp đỡ người từ khi nào vậy?" Thúc Khương Trì khoác tay lên vai Duật Thần, nghiêng đầu thắc mắc hỏi hắn, liền bị hắn liếc xéo một cái, toàn thân Thúc Khương Trì lạnh cóng, im bặt.
"Đừng bao giờ đến gần tôi." Lục Tinh Anh lạnh lùng ném một câu cho Mục Đình Khiêm, vừa chuẩn bị rời đi, cô lại bị cô gái kia nắm lấy cổ tay, vừa nhìn thấy vết thương trên tay, mà cô gái thực sự cảm thấy áy náy, muốn quan tâm đến cô.
"Cô gái vết thương ở tay cô, tôi giúp cô xử lý."
Lục Tinh Anh ngay cả mặt cũng không muốn quay lại, tấm lưng có vẻ cô độc đối diện với cô gái kia.
Khó chịu chồng chất khó chịu, muốn đi nhưng lại bị người khác ngăn cản, không quen không biết bỗng dưng lại quan tâm, khiến Lục Tinh Anh cảm thấy thực sự rất phiền phức.
"Không cần cô quan tâm." Lục Tinh Anh rút tay ra, đẩy cô gái đó một cái nhẹ.
Nhưng không biết cô ta quá yếu ớt hay là đang giả vờ mà ngã xuống đất, đột nhiên phía sau lưng cô kêu lên một tiếng.
Hàng loạt những vệ sĩ chớp mắt đứng trước mặt Lục Tinh Anh.
"Mấy người cách cô ấy xa một chút." Mục Đình Khiêm vội vàng ra lệnh, đứng cách Lục Tinh Anh một khoảng theo lời cô nói, trừng mắt nhìn đám vệ sĩ.
"Lại gây chuyện nữa rồi!" Trương Tuyết Hoa đắc ý buột miệng, Lục Cảnh Sâm hừ nhẹ nhắc nhở bà ta.
Trần Thiếu thở dài, quay lại, muốn thương lượng, chưa kịp mở miệng hắn liền nhìn chằm chằm cô gái ngã trên đất, khuôn mặt quen thuộc vô cùng.
Hắn gãi gãi đầu, không dám chắc chắn, nhưng cô gái này vừa nhìn liền có thể nhận ra hắn, sau đó tự giới thiệu, "Trần ca, là em, em họ của chị Lục Tinh Anh, Hạ Nguyệt."
Nghe thấy tên mình được chính cô gái vừa rồi nhắc đến, Lục Tinh Anh kinh ngạc quay lại.
"Hạ… Nguyệt?" Lục Tinh Anh lẩm bẩm.
"Chị?"
Người đàn ông đỡ cô gái đứng dậy, Hạ Nguyệt xinh xắn đáng yêu, chạy đến ôm chầm lấy Lục Tinh Anh, vẫn là bộ dạng làm nũng như ngày xưa.
"Chị, nhớ chị chết đi được, chị về rồi, đừng đi nữa, Hạ gia rất cần chị, Lục nãi nãi cũng rất cần chị, Trần ca không có chị, cũng không thèm ở lại thành phố này, em… em…"
"Ờ được rồi được rồi, sao lớn rồi vẫn còn như đứa trẻ vậy chứ?" Những ngón tay mảnh khảnh vuốt dọc theo mái tóc dài đen nhánh của Hạ Nguyệt.
"À, đúng rồi, chị lại đi đánh nhau sao?" Hạ Nguyệt sực nhớ, buông cô ra hỏi han.
"Không thể không đánh."
"Ai vậy?"
"Tô Luyện."
"Tô Luyện?" Hạ Nguyệt vẻ mặt khó hiểu nói, "Cô ta đâu có trong danh sách khách mời đâu?"