Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Rời khỏi Tư Uyển Các

Cũng do ngày hôm ấy bị người phụ nữ này chọc cho tức điên, nên những lời Sách Vanh nói ra hắn giống như nghe từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, ghi nhớ không quá sâu sắc.

Sách Vanh hết sức nhẹ nhàng lật mặt Lục Tinh Anh sang, nguyên một mảng lớn sưng tấy cùng cục u tím trên trán, rõ rõ ràng ràng đập vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi cau mày, suýt xoa.

Vết thương này quả thực làm hắn cực kỳ bất ngờ, bởi vì là bạn của Duật Thần lâu năm nên Sách Vanh hiểu tính cách của hắn, mặc dù Duật Thần tính tình hung bạo, một khi đã chiến đấu thì sức lực không thể xem thường, chết người là chuyện vô cùng bình thường, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ.

Nhưng quả thực Sách Vanh không hiểu Lục Tinh Anh với hắn đã xảy ra chuyện gì, mà lại dẫn đến chuyện xuất hiện những vết thương này…

Sách Vanh lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu, rồi hắn liền đem những loại thuốc tốt nhất ra, cẩn thận thoa lên làm dịu đi những vết thương kia.

Sau khi xử lý xong, Sách Vanh đi lại túi đồ nghề của bản thân, trong lòng vẫn là nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở hắn, "Duật Thần! Tôi nhắc nhở cậu, cậu vốn là đàn ông, sức của cậu không giống như những tên đàn ông bình thường khác, cậu đã từng trải qua đợt huấn luyện dành cho lính đánh thuê ở Mỹ, một cái tát nhẹ của cậu, có thể đối với một cô gái mà nói thì chính là đòn chí mạng."

Sách Vanh thu dọn xong, cầm trên tay các loại thuốc quan trọng đi đến chỗ Duật Thần, "Cầm lấy! Cứ cách sáu tiếng, bôi lại thuốc mỡ cho cô ấy một lần, còn thuốc viên uống ba lần sáng trưa tối, duy trì khoảng ba đến bốn ngày như vậy nó sẽ tự xẹp xuống."

Duật Thần thở dài nhận lấy thuốc, Sách Vanh tiếp tục bổ sung thêm, "Hơn nữa sau vụ này, tôi nghĩ cậu đừng liên quan đến cô ấy nữa."

Duật Thần có chút không hiểu, hắn ngước mặt lên hỏi, nửa bên góc nghiêng lộ ra vẻ tuấn mỹ, "Tại sao không được liên quan?"

"Bởi vì cô ấy nói cô ấy ghét đàn ông. Tôi chỉ biết vậy thôi!" Dứt lời, Sách Vanh xoay người, ánh mắt dường như đang che giấu điều gì đó, trước khi rời đi hắn còn vứt lại cho Duật Thần một câu, "Mau thay đồ đến bữa tiệc đi, Bạc chủ mà biết… cậu chết không toàn thây đâu."

Không chệch một giây, tiếng chuông điện thoại của Duật Thần lúc này liền vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "Lão Thúc".

Duật Thần nhấc máy, chưa kịp mở miệng nói, thì tiếng chửi thề ầm ĩ từ đầu dây điện thoại bên kia đã vọng đến.

"Cái tên chó đực động dục ăn gan hùm mật gấu kia…"

"Ngứa đòn đúng không?" Giọng Duật Thần khàn khàn phát ra, truyền đến tai Thúc Khương Trì, khiến hắn lập tức lạnh buốt sống lưng, run cầm cập.

Nhưng dù cho thế nào hắn vẫn phải bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, cười hề hề, bắt đầu đổ lỗi, "Tôi nào dám nói cậu như vậy, đó là lời của Bạc chủ truyền cho cậu…"

Duật Thần bắt chéo chân, hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn biết tỏng ý nghĩ của Thúc Khương Trì, nhưng do lười biếng vạch trần hắn.

"Không cần biết cậu dùng cách gì, trong vòng hai mươi phút nữa, cậu không xuất hiện ở hội trường, mai cậu không cần đến Đại Lãnh làm việc đâu."

Duật Thần không nói gì liền cúp máy, hắn suy nghĩ một hồi, vẫn là đứng dậy chọn một bộ lễ phục khác đi đến bữa tiệc.

Trước khi đi hắn không quên dặn dò những người trong nhà thật kỹ, không được phép bước lên tầng một dù chỉ nửa bước.

Vừa vào chỗ ngồi bên cạnh Bạc Viễn Cẩn, hắn liền nhận lấy cái nhìn sắc bén của Bạc chủ, "Vác mặt đến rồi sao."

Duật Thần hồn vía như trên mây, hắn không quá quan tâm đến những lời Bạc Viễn Cẩn nói, chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ, lắng nghe MC dẫn chương trình phát biểu.

Trong căn phòng u tối, phảng phất vài tia sáng từ ánh đèn ngoài sân chiếu vào, dường như có thể thấy được dáng ngủ của người phụ nữ trông rất yên bình.

Nhưng trong giây tiếp theo, Lục Tinh Anh liền bật dậy, ánh mắt cô lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng, cô không lên tiếng, khuôn mặt cứ bần thần, ủ rũ, trần truồng bước xuống sàn nhà, lúc đi ngang qua ghế sô pha đối diện giường ngủ cô liền giẫm phải bộ âu phục của Duật Thần đã thay ra, vứt ở đấy.

Lục Tinh Anh cúi đầu nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc áo sơ mi màu đen của hắn, mặc vào cho bản thân.

Chiếc áo mi rộng rãi trùm qua bờ mông trái đào, hai cẳng chân thon dài vô định bước về phía cửa. Vừa mở ra, không gian tối om cùng với bầu không khí tĩnh lặng ập đến, khiến Lục Tinh Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô bất giác co rúm cơ thể, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Nơi đây vắng lặng, u ám kỳ quái, một bóng người cũng không thấy, ngay cả một tia sáng cũng không mở, cô men theo từng bậc cầu thang đi xuống, vừa bước vừa run rẩy lẩm bẩm, "Lý Mặc Khiêm! Lý Mặc Khiêm!..."

Cầu thang được thiết kế theo kiểu dáng cong cong, khá giống với cầu thang hình chữ L. Tuy nhiên, chỗ gấp khúc của loại cầu thang này khá mềm mại và đẹp mắt.

Lục Tinh Anh đi đến gần chỗ ngoặt, cô trông thấy có một luồng ánh sáng phát ra, cứ như vậy mà cô theo luồng ánh sáng đó, tìm đến được cửa chính.

Lúc này thời gian đã khuya khoắt, theo thói quen mọi người trong nhà đều đã về phòng đóng cửa đi ngủ, cũng không đợi cửa chờ hắn về, là bởi vì trước đây mọi người chưa bao giờ thấy hắn qua đêm ở Tư Uyển Các, chủ yếu là về biệt phủ ở ngoại ô cùng các tiểu tình nhân, hai là về nhà chính của Duật gia, nơi ông cụ Duật hiện tại đang sinh sống.

Lục Tinh Anh đẩy cửa làm bằng kính ra, cô cứ thơ thẩn bước trên đôi chân trần, không mở được cửa cổng, cô dứt khoát trèo cổng thoát ra, lúc nhảy xuống vô tình còn bị một mảnh sành đâm trúng vào gót chân, nhưng Lục Tinh Anh lại không la không kêu, cô vô cảm đến mức khi rút ra cũng không chút biểu tình nào.

Miếng mảnh sành chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay, Lục Tinh Anh đem nó nắm chặt trong lòng bàn tay, bước đi tập tễnh hướng về phía trước.