Chương 15: Điều tra về Thẩm Nhược Ly
Làm xong hết việc mà Yến Lạc dặn dò, Lâm Tĩnh quay lại cửa hàng Thời Thất, thanh toán tiền rồi trở vào xe. “Để anh chờ lâu rồi.” Cô nói với tài xế. Anh ta cười cười: “Ngồi chơi không cũng nhàn ấy mà, cô đã mua hết đồ phu nhân cần hay chưa?” “Đầy đủ rồi.” Lúc rảnh rỗi không có việc gì Lâm Tĩnh còn lấy ra vài món hàng để kiểm kê. Ánh mắt của tài xế cứ nhìn qua kính chiếu hậu, cô biết chứ, nhưng không để ý đến anh ta. … “Ông chủ cửa hàng có chuyển lời gì đến cô hay không? Lâu rồi tôi không có ghé chỗ ông ấy mua sáp thơm, mỗi lần đều là tôi đặt mặt hàng này nhiều nhất ấy.” Yến Lạc nhận túi đồ trong tay Lâm Tĩnh thì vô cùng vui vẻ, còn tán gẫu với cô vài câu, Tôn quản gia để ý được một lúc thì yên lặng rời đi, Lâm Tĩnh cũng trở về phòng của người hầu để nghỉ trưa. La Lệ Chi và Yến Lạc là bạn cũ tâm giao, ngày cô trốn khỏi Sở Khinh Vũ có đến gặp cô ấy lần cuối, thật không ngờ nhanh như vậy đã phải đến nhờ vả. La Lệ Chi nắm giữ tổ chức tình báo rộng khắp cả nước cho nên lúc nào cũng thần thần bí bí. “Bào Ngư! Tra ra tung tích của cô ta chưa?” Cô gái có biệt danh Bào Ngư lắc đầu, La Lệ Chi lập tức truy cập vào mail, gửi thông báo đến trạm trước chuyên về tin tức ở nước ngoài: “Tìm hiểu về các mối quan hệ của cô ta 2 năm gần đây, không tin cô ta cứ vậy tan vào không khí được!” 1 tiếng sau một bảng thống kê gửi về cho La Lệ Chi, tâm trạng của cô lúc này thật sự rất đặc sắc. “Gì đây? Loại mặt hàng này mà Sở Khinh Vũ còn có thể xem như bảo bối? Bẩn thỉu quá đi!” Giới trẻ ngày nay có suy nghĩ khá thoáng về nhu cầu tình dục, đặc biệt là phương Tây, tuy nhiên vấn đề này vẫn là điều khá nhạy cảm trong các mối quan hệ trong nước, nhất là khi có dính líu đến Sở Khinh Vũ. Trong số các công tử đào hoa của hào môn thì ngài Sở đây nổi tiếng là tay chơi chuyên gọi trinh nữ đến phục vụ. Với lòng dạ vốn không rộng lượng lắm của Sở Khinh Vũ, đoán chừng Thẩm Nhược Ly lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng cô ta là ngoại lệ thì sao? Ai biết được. La Lệ Chi nhai kẹo ngồi đọc hết danh sách đó rồi phát tin tức tìm kiếm về những người bạn trai cũ của Thẩm Nhược Ly. 21 giờ hơn, rốt cuộc cũng có được thông tin cần thiết, chỉ là người đã chết, còn chết vô cùng thảm. La Lệ Chi cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, không phải vì Thẩm Nhược Ly, mà là lo cho Yến Lạc. Bào Ngư bình thản thoát màn hình: “Bà chủ, bị doạ sợ rồi?” Có nhiều chuyện còn thảm hơn cũng đâu có thấy bà chủ của bọn họ bị doạ đến thế? ... Cô gái không có gia thế lớn mà qua lại với người có tiền có quyền cũng giống như vuốt râu cọp vậy, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết không phải chuyện hiếm lạ. La Lệ Chi cho Bào Ngư một ánh mắt cảnh cáo rồi liên lạc với Lâm Tĩnh. Cùng lúc đó ở biệt thự của Yến Lạc, Sở Khinh Vũ vừa về đến, cả người nồng nặc mùi rượu. Yến Lạc đã nấu bữa tối, cũng đã ăn từ lâu, cô ở phòng yên tĩnh đọc sách. Mái tóc đen dài ôm lấy bờ vai nhỏ, váy ngủ mềm mại, dưới ánh đèn led ở phòng ngủ toả sắc cam nhạt, lần đầu tiên Sở Khinh Vũ có cái nhìn khác về cô. Yến Lạc nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô nghiêng đầu nhìn hắn, phải, chính là khác biệt ở thái độ ẩn giấu ý cười như có như không này, rõ ràng là một vật nhỏ điềm đạm nhưng lại có khí chất bất cần. Sở Khinh Vũ ném áo khoác lên ghế, cà vạt nới lỏng, hắn hơi dùng sức đã có thể đè ép cô xuống giường, động tác vô cùng hung bạo, đôi môi truyền tới xúc cảm đau đớn, cô muốn né tránh nhưng căn bản không thể tránh được, ngược lại còn chọc giận hắn. Trên người Sở Khinh Vũ có hỗn hợp mùi vô cùng khó ngửi, hương nước hoa của phụ nữ, mùi rượu, và cả son. Yến Lạc cảm thấy trong bụng mình cồn cào như muốn nôn.