Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 33: Sở Khinh Vũ ghen

Chiều hôm đó Sở Khinh Vũ gọi cho trợ lý: “Lập tức tìm một nhóm người có tiêu chí ngoại hình và tính cách dựa trên hình mẫu của Yến Lạc. Thông tin cơ bản về cô ấy trước đó tự cậu điều tra, còn về biến hoá gần đây chính là kiểu vừa nhu mì vừa đỏng đảnh, ưu nhã khuôn phép mà lại ẩn ẩn phong tình, vui vẻ thì cười rộ lên đáy mắt như có thể phát sáng, lúc không hài lòng thì chỉ tỏ chút thái độ nũng nịu khiến người khác cảm thấy bất đắc dĩ sủng nịch. Trở mặt như trở bàn tay, lúc nào cũng như 7 phần chân thành 3 phần giả dối. Có nhiều tài lẻ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đặc biệt biết lấy lòng kim chủ.” Trợ lý: “… D.. Dạ!” Trợ lý: “…” Người như vậy trên đời có sao? Lại còn là một nhóm??? Ngài xem như đi mua rau ngoài chợ sao? Sở tổng, ngài lại vừa chịu đả kích gì rồi? Sở Khinh Vũ biết như vậy khá khó cho trợ lý cho nên hắn bổ sung: “Trước hết cứ tìm theo tiêu chí ngoại hình giống Yến Lạc, tính nết từ từ bồi dưỡng, những người này là để đưa đến cho Lục Thời Uẩn, miễn cho hắn mơ ước người phụ nữ của tôi! Nói như vậy cậu hiểu rồi chứ? Liệu mà làm!” Tút… Trợ lý cảm thấy năm công việc năm nay chẳng dễ dàng chút nào, nhìn màn hình điện thoại loé lên rồi tắt ngúm, anh ta nhanh chóng đi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. … Sở Khinh Vũ giao nhiệm vụ cho cấp dưới xong rồi mới sức tỉnh, những gì hắn miêu tả khi nãy thật là Yến Lạc sao? Hắn hiểu cô như vậy? Từ khi nào? Người chân thành giả dối thì không phải chuyện hiếm lạ, nhưng mà những điểm khác, hắn hiểu cô nhưng nhất thời lại không hiểu chính mình, cuối cùng vẫn trở về phòng ngủ của Yến Lạc kéo cô vào lòng, hai người ngủ đến hơn 4 giờ mới thức dậy vì đói. … Sau ngày hôm đó, chẳng biết có phải hắn bất mãn trong lòng hay là thật sự bận rộn mà không thấy đề cập đến việc mang cô ra khỏi nhà nữa. Những lúc ở nhà Yến Lạc cũng chẳng rảnh rỗi, cô thường xuyên trao đổi với La Lệ Chi, gần đây Sở Khinh Vũ không giám sát cô gắt gao như trước, có lẽ vì cô biểu hiện quá ngoan ngoãn, cũng có thể là hắn cảm thấy cô như hiện tại sẽ không có sức phản kháng lại hắn. Niềm vui duy nhất đó là vài tháng sau đó hắn thường xuyên ăn cơm ở nhà, ăn cơm do cô nấu, thuốc bổ mãn tính kia dùng vô cùng đều đặn, nói là mãn tính nhưng cũng khá nhanh sẽ có tác dụng, tầm vài tháng, một năm, không ai nói trước được điều gì. Nhưng nhiêu đó thời gian đủ để bà chủ La tìm ra cách đưa ba mẹ cô đến nơi an toàn nếu có việc chẳng lành, gia đình Chung Tư cũng vậy. Chỉ cần họ an toàn, cô sẽ có thể yên tâm tác oai tác quái. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã cuối năm, còn hai ngày nữa là có thể đón giao thừa, bước qua năm mới. Mấy ngày gần đây biệt thự vô cùng sôi động, người ra kẻ vào trang trí lại nhà cửa, Yến Lạc khoanh tay đứng nhìn Tôn quản gia sắp xếp mọi chuyện tươm tất đâu ra đấy. Tối hôm đó Sở Khinh Vũ về muộn hơn mọi ngày, hơn 11 giờ đêm, vậy mà Yến Lạc vẫn còn thức chờ hắn. Mùi rượu, mùi hương hoa hỗn độn trên người hắn khiến cô cảm thấy khó ngửi vô cùng nhưng vẫn để mặc cho hắn ôm. “Sao còn chưa ngủ?” “Trưa nay ngủ ngon quá bây giờ không buồn ngủ chút nào.” Hắn nở nụ cười, vừa nhìn là biết sắp phun ra lời nói chẳng có gì tốt đẹp, thế là cô chống tay lên ngực hắn đẩy hắn ra: “Để em kêu người làm canh giải rượu cho anh.” Không phải là cô làm mà là kêu người làm, không biết Sở Khinh Vũ nghĩ thế nào mà lại nói: “Em nấu cho tôi.”