Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Cuối năm

Ngày 29, Sở Khinh Vũ sai người mang rất nhiều quà Tết đến căn hộ của ba mẹ Yến, hì hục cả ngày trời, đoán chừng Tôn quản gia đã chuẩn bị hết thảy đồ dùng và nguyên liệu cần thiết, không những vậy còn có mấy người làm ở lại giúp ba mẹ cô xử lý gọn gàng, tuyệt đối không vứt đồ lung tung bừa bãi. Đến 30, Yến Lạc về thăm nhà biết được chuyện này thì tâm tình tốt đẹp lên vài phần. “Con gái, Sở Khinh Vũ chưa từng đối với chúng ta như vậy, con… chịu khổ nhiều rồi!” Mẹ ôm cô nghẹn ngào. Yến Lạc cười khổ, cô còn chưa kịp nói lời an ủi, bỗng từ trong bếp có người bước ra, bấy giờ cô mới để ý là Tôn quản gia sắp xếp để ở chỗ này 2 người giúp việc. “Yến phu nhân, dịp đoàn viên nên quây quần bên nhau nói những lời tốt đẹp, ăn bữa cơm gia đình, vui vẻ chúc mừng năm mới, ngài Sở hy vọng mọi người đừng quá xúc động ảnh hưởng tới tâm trạng của cô Yến.” Cô ta vừa khuấy bột vừa cười nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cho tâm trạng 3 người nhà họ Yến trùng xuống. Hắn cho Yến Lạc được về nhà đêm 30 nhưng không yên lòng, dưới chung cư có vệ sĩ, trong phòng có người giám sát, quản lý cô chặt chẽ đến mức không thể thở nổi. … Yến gia hiu quạnh ê chề nhưng nhà họ Sở thì hoàn toàn trái ngược. Từ lúc sẩm tối đã có vài chiếc xe tiến vào khuôn viên biệt thự, đều là người nhà hay bạn bè thân thiết của ba Sở. Hôm nay Tiêu gia cũng tới, Tiêu Mạn San trang điểm tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, quan trọng là rất được lòng của ba mẹ Sở. Sở Khinh Vũ đứng từ xa nhìn cảnh tượng họ nhận con dâu mà có dáng vẻ hiền hoà như vậy chợt nhớ đến một ngày nào đó của 2 năm về trước, Yến Lạc cũng từng được chào đón tại Sở gia như vậy. Không, hình như còn hơn như vậy, cô không cần lấy lòng ai hết chỉ chào hỏi cười nói như bình thường cũng được yêu thích, cô còn biết nấu cơm, pha trà, có rất nhiều đề tài để nói chuyện với mẹ hắn. “A Vũ! Còn không mau lại đây nào! Mạn San con bé đến được một lúc rồi, hôm nay mẹ đích thân vào bếp làm vài món, con dẫn Mạn San đi dạo hoặc lên phòng tâm sự nha.” Mẹ Tiêu đi theo mẹ Sở: “Em định làm món sủi cảo đấy à? Năm nay thêm chút bất ngờ đi.” “…” “Anh Vũ.” Tiêu Mạn San e thẹn gọi hắn một tiếng xem như chào hỏi. Sở Khinh Vũ trước nay gặp mặt phái nữ chưa bao giờ lộ bộ mặt khó coi, chỉ cần không chọc điên hắn thì hắn sẽ luôn là thành phần tri thức lịch thiệp chu đáo. “Mạn San hôm nay rất đẹp, bộ váy này hợp với em lắm.” Bộ đầm màu tím nhạt đường may tinh xảo, ưu nhã mà không mất đi sự ngọt ngào. “Vậy ạ? Tức là hôm trước em không xinh đẹp?” “Haha… anh không có ý đó, lúc nào gặp Mạn San cũng bị thu hút, chỉ là hôm nay đặc biệt hơn.” “Ai cũng nói em hợp với màu tím, xem ra sau này phải mua nhiều trang phục và phụ kiện như thế này mới được.” Người đàn ông trưởng thành và cô gái mới lớn không có nhiều đề tài, ngoại trừ khen ngoại hình và khí chất của cô ấy thì tựa hồ chẳng còn điều gì khác đáng nói. Sở Khinh Vũ đi lên phòng, Tiêu Mạn San cũng cùng đi. “Tầng 4 có một khoảng sân được thiết kế được biệt hướng về phía hồ Tâm Nguyệt.” “Wa! Vậy đây chính là vị trí ngắm pháo hoa tốt nhất trong thành phố rồi!” “Ừm, cũng tạm, nhưng anh không thích, mỗi năm đều uống đến không biết trời đất rồi về phòng ngủ.” “Anh Vũ không thích pháo hoa?” “Không hẳn, chỉ là không muốn xem.” Tiêu Mạn San bỗng có ý muốn thuyết phục hắn, nhưng lại sợ… Cô ta biết hắn không tốt tính như những gì hắn đang biểu hiện, trong vòng tròn hào môn để tìm hiểu về một người, nhất là nhân vật được mọi người vây quanh như Sở Khinh Vũ không có gì là khó. Chính vì vậy khi ở trước mặt hắn Tiêu Mạn San luôn dè dặt, hắn thích những cô gái ngây thơ, hiểu chuyện. Từ sân thượng trở về phòng hai người trò chuyện khá vui vẻ, Sở Khinh Vũ còn hỏi thêm về sở thích và dự định trong tương lai của Tiêu Mạn San. Chợt thấy cửa phòng Sở Kỳ Phong hơi hé mở, có tiếng khóc trẻ con. Sở Khinh Vũ không chút do dự liền bước tới. “Ngoan nào, ngoan nào! Tiểu thiếu gia đừng khóc nữa nha… à ơi…” “Tiểu Phong làm sao vậy?” Sở Khinh Vũ vừa cất tiếng dọa bảo mẫu giật thót tim. “A? Thưa thiếu gia, tiểu thiếu gia vừa ngủ dậy, tâm trạng hơi cáu gắt.” Sở Kỳ Phong khóc rất hăng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết lại, còn đỏ bừng. Sở Khinh Vũ đến gần muốn bế đứa trẻ nhưng nó quá nhỏ lúc đến tay thì động tác cứng đờ. “Tiểu Phong! Baba đến đây, đừng khóc!” Sau đó… hiện trường càng hỗn loạn hơn, Sở Kỳ Phong vừa oa oa khóc toáng lên vừa quẫy đạp lung tung. “…” Tiêu Mạn San đứng ở ngay trước cửa chứng kiến tất cả, chứng kiến sự dịu dàng của hắn khi dỗ con trai, đứa con của hắn và Yến Lạc, cô ta ghen ghét muốn phát điên nhưng cùng lúc đó trong đầu lại tưởng tượng đến cảnh khi hai người có con, có phải hắn cũng sẽ yêu thương con của hai người như vậy, cũng sẽ dịu dàng như vậy?