Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 31: Hắn quả thực có vấn đề

Hai mí mắt Lục Tinh Anh nặng trĩu gắng sức mở ra, nếu cô nhớ không nhầm thì lần này chính là lần thứ năm cô khai nhãn.

Trên tay vẫn còn gắn ống truyền dịch của lần thứ ba cô mở mắt.

Ánh mắt theo bản năng phóng ra ngoài cửa sổ sát đất, dự đoán thời gian hiện tại.

Trời sáng rồi?

Nhưng mà trời đã sáng lần thứ mấy kể từ lúc cô ở đây?

Đồ tên Thần họ Duật, chết tiệt!

Suốt ngày ở trong căn phòng này cường đạo cô như thể kẻ vô công rỗi nghề.

Lục Tinh Anh hối hận thật sự, cô hối hận vì ban đầu không kiên quyết dứt khoát ra đi, hối hận với suy nghĩ viển vông sẽ ở đây tịnh dưỡng thân thể.

“Mẹ cha nhà nó! Cơ thể có phải bị liệt rồi không?” Cô không chủ động di chuyển được cơ thể, lập tức nghi ngờ nên thấp giọng lẩm bẩm.

“Chưa liệt.”

Một giọng nói phóng túng vang lên, dội trực tiếp vào màng nhĩ khiến cô vô cùng chán ghét.

Âm thanh của cô phát ra rất nhỏ, vậy mà hắn còn nghe thấy?

“Anh có tai chó hay sao thính vậy hả?”

Lục Tinh Anh đổi chiêu, không dùng võ lực nữa chuyển sang võ mồm.

“Chó?” Duật Thần từ ngoài bước vào, trên tay cầm hai ba lọ thuốc mỡ, nghiền ngẫm đến thú vị, khoé miệng công khai nhếch lên, “Loài chó mà em nói là loài chó đực và chó cái sao?”

Lục Tinh Anh cau mày nhìn dáng điệu ngả ngớn của hắn ngồi lên giường, lại tiếp tục nghi ngờ, “Vậy không lẽ còn có loài khác sao?”

“Loài động vật khác tôi không quá am hiểu, nhưng riêng loài chó, tôi có chút hiểu biết.” Duật Thần bắt đầu bài thuyết minh, “Chó được chia làm hai giống, giống đực và giống cái, loài bốn chân và loài hai chân.”

Lục Tinh Anh nhướn mày nhìn hắn bĩu môi, giọng điệu cực kỳ mỉa mai, “Thông tin mới đấy, con chó hai chân mà anh nói có lẽ thành tinh rồi.”

Duật Thần cười ẩn ý nhìn cô, nói tiếp, “Đúng, là một loài yêu tinh, sớm muộn cũng sẽ bị tôi thu phục, em nói xem có đúng không? Con chó cái của tôi.”

“Ờ.” Lục Tinh Anh thờ ơ đáp, đáp xong liền cảm thấy lấn cấn, tức khắc quay sang trừng mắt nổi cơn tam bành với hắn, “Anh ví tôi như chó? Có phải anh bị liệt não trái rồi không?”

Dứt lời, Lục Tinh Anh liền chợt cười khinh ẩn một tiếng, “À, tôi quên mất, anh làm gì có não để liệt nhỉ? Hệ ngôn ngữ loài người, nhưng tư tưởng loài chó như anh, chắc chỉ hợp với đám chân dài, nữ sắc não tàn của anh mà thôi.”

Hắn híp đôi mắt chim ưng nhìn cô, đồng thời kéo chiếc chăn cô đang che ngực ra, “Tức giận sao?”

Lục Tinh Anh cự tuyệt không cho hắn kéo, chớp mắt đã bị hắn tấn công, nhào nặn đôi gò bồng mềm mại của cô.

“A…” Cô đau đớn kêu lên, không nói hai lời liền buông tay.

Hắn vẻ mặt như chẳng hề thương hoa tiếc ngọc.

“Em không cần phải ghen tị với bọn họ, tôi đặc cách cho em làm chó cái để hoà hợp với tôi.”

Lục Tinh Anh vẻ mặt bất mãn: “Tôi thà chết cũng không muốn hòa hợp.”

Duật Thần không để ý, chuyên tâm bôi thuốc mỡ lên đầu nụ hoa đang sưng tấy đỏ chót như hai trái anh đào chín treo giữa hai quả núi tuyết, mê ly đến mức hắn muốn đưa tay bứt xuống.

Lục Tinh Anh đưa mắt xuống nhìn, trông thấy hắn đang giở trò “đồi bại” với hai nụ hoa xinh xắn của mình, cô đập một nhát lên mu bàn tay hắn.

“Anh chơi đủ chưa?”

Hắn thẳng thắn lắc đầu: “Tôi muốn hái nó.”

Hái? Nó là trái cây hay gì mà hái? Lòng cô gào thét.

Coi như cô chưa nói gì đi!

“Duật Thần, điện thoại của tôi đâu?”

“Đi bảo dưỡng rồi.”

Lục Tinh Anh cau mày, “Nó bị làm sao?”

“Trong lúc cao hứng quá, lỡ đập nát.” Hắn nói một cách thong thả, thờ ơ như một món đồ hiển nhiên phải bỏ đi, chẳng hề có chút áy náy hay hối lỗi nào cả.

“Anh quả thực đối đãi với khách quá tuyệt hảo, chưa ra khỏi cửa đã bị trọng thương với hỏng đồ.”

Mặc dù chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, hỏng có thể mua lại, không thành vấn đề với Lục Tinh Anh, nhưng hiện tại nó chính là thứ cô cần để liên lạc với Trần Thiếu.

Giờ thì xong rồi!

Hắn cắt mọi liên lạc của cô.

Chẳng biết hắn là đang cố ý hay vô ý nữa!

Đôi mắt xinh đẹp tựa như hồ nước trong veo đột nhiên đục ngầu, chòng chọc nhìn hắn để biết đáp án câu trả lời.

“Nó quá ồn, tôi không sớm đập nó thì sau này em sẽ cũng đập thôi.” Lục Tinh Anh trừng mắt, có chút cạn ngôn, hắn không chút biến sắc, “Đồ hỏng, tôi đền mấy chục cái cho em. Còn trọng thương… chẳng phải tôi đang bôi thuốc đây sao?”

Lục Tinh Anh hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, “Đây là điều hiển nhiên anh phải làm…”

Duật Thần liền cắt ngang, lật cô nghiêng qua.

“Được rồi, được rồi! Nghiêng như vậy để tôi bôi mông.”

“Mông?” Cô ổn định tư thế mới ý thức được, “Mông tôi làm sao nữa?”

Kỳ thực, bây giờ khắp người cô đều tê dại, tứ chi rã rời, không cảm nhận được chỗ nào đau chỗ nào rát, chỉ biết cơ thể mình cứ hiện lên những dấu hôn đỏ tím, thực sự chướng mắt.

Cái đầu nhỏ tò mò, hơi hơi quay về sau, vừa nhìn liền lập tức đóng băng tại chỗ.

Cái mông quý giá được cô chăm sóc như báu vật từ khi nào đã trở thành nơi trút giận cho hắn chứ?

Năm ngón tay đỏ bừng chồng chất chục lần lên nhau, so với trái cà chua chín cũng không khác bao nhiêu.

Lục Tinh Anh thẹn quá hóa giận, “Mẹ cha nhà anhhh… Duật Thầnnn… Đồ khốn nạnnn…”

Hắn quá bình tĩnh, gật đầu lia lịa, “Tôi hơi nặng tay, quả thực có chút khốn nạn.”

“Nếu cặp mông của em không lắc lắc trước mặt tôi như thể dụ dỗ, sao tôi phải nặng tay như thế?”

Cô siết chặt hai nắm tay vào vỏ gối, “Anh còn ngoan cố. Không sợ bị hút cạn tinh khí mà chết saooo…”

“Đừng quá lo!” Hắn đưa tay muốn xoa đầu cô nhưng liền bị cô hất văng, hắn liền cười lưu manh ở phía sau lưng cô, “Tinh khí của tôi vô hạn, em cần bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu.”

Những lời hắn nói khiến cô giận đến run người, thực sự quá hao tổn khí lực.

“Tôi thà thủ tiết một đời, chứ không thèm đến con “nòng nọc” khuyết tật của anh.”

Dứt lời, Lục Tinh Anh liền bịt chặt hai lỗ tai, không cho hắn có cơ hội to mồm.

Khuyết tật? Dám ghét bỏ “nòng nọc” của hắn?

Đúng là gan to hơn gấu.

Một lớp thuốc mỡ phủ lên mông, the the mát lạnh, làm cho mảng sưng đỏ kia giảm bớt cơn nóng rát.

Ngón giữa với khớp xương rõ ràng, chuẩn bị chọc vào cái nơi chặt khít kia.

Bỗng nhiên hắn bị một câu nói của Lục Tinh Anh làm cho cứng người.

“Duật Thần, anh không phải người châu Á.” Âm thanh rất quả quyết, lẫn chút tức giận.

Động tác của hắn dừng lại, ánh mắt chợt ngước lên, biểu hiện giống như chột dạ.

Nhưng thật ra, Lục Tinh Anh chỉ vô thức buột miệng mà thôi.

Cô nghĩ rất đơn giản, cái “con ngỗng trời” của hắn quả thực ngoại cỡ với cái nơi chặt khít của cô, bộ dạng của nó tuy trông rất dữ tợn, nhưng lại sạch sẽ, không đậm màu nhìn chung liền biết không phải của người châu Á.

Chuyện nó không giống của người đàn ông châu Á, ban đầu kỳ thực cô không biết.

Nhưng lúc học đại học Oxford ở Anh, cô đã được một người bạn học quốc tịch Đan Mạch trông dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Ngày ngày đều cho cô xem đủ các thể loại hình ảnh “giới tính” của nhiều nước, tính tình cô bé khá phóng khoáng, nhưng đối với vấn đề này lại vô cùng kén chọn.

Cô bé từng khẳng định sẽ chỉ muốn những thứ xinh xinh, đáng yêu giống như của những người châu Á vậy.

Vừa nói cô bé liền lập tức chiếu ra hình ảnh của những “củ khoai lang” đáng yêu sẫm màu, khiến hai vành hai cô không khỏi nóng lên vì xấu hổ.

Kể từ đó cô mới phân biệt được thế nào là hình dáng Á – Âu – Mỹ.

“Khen tôi?”

Duật Thần cúi người, lồng ngực rộng lớn rắn chắc áp sát vào tấm lưng trần gợi cảm của cô, thì thầm ái muội, đồng thời vỗ một cái vào một bên mông cô.

“Khen sao?” Ánh mắt cô mơ hồ nhìn thẳng, khoé miệng hơi nhếch lên đúng lúc lọt vào tầm mắt của hắn, “Tôi chỉ thấy, tôi và anh chuyện này không thể hoà hợp mà thôi. Vẫn nên chơi chán rồi thôi.”

Chiếc miệng nóng bỏng đang ngấu nghiến gặm nhấm vành tai cô, dần dần chậm lại.

Hắn thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng đối với bản tính hiện giờ của hắn, chính là chơi đủ, chơi chán rồi thì không còn có quan hệ.

Đặc biệt là mối quan hệ giữa cô và hắn, cô không cần hắn, thì hắn chả có lý nào ở bên cạnh cô, đều là hai con hổ kiêu ngạo đứng trên những ngọn núi của chính mình, không ai có thể khống chế được đối phương.

Khác hoàn toàn với những mối quan hệ chân dài với đại gia trước đây của hắn.

Xem ra hắn chả có lý do nào để khống chế cô cả!

Hắn biết sẽ có một ngày, cô phải rời đi, nhưng không phải bây giờ!

Dù sao hiện tại hắn cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, cho nên cô chưa thể rời khỏi hắn.

“Em nằm lì trên giường cũng ba ngày rồi, không ăn không uống chỉ truyền mỗi dinh dưỡng, em có muốn ăn gì không?” Hắn vuốt ve những sợi tóc có hơi bết dính của Lục Tinh Anh, vẻ mặt dường như không có sự ghét bỏ.

“Ba ngày?” Cô giật mình quay lại nhìn hắn, “Anh còn mặt mũi nói sao?”

Khoé miệng Duật Thần vô thức nhếch lên một nụ cười gian xảo, cụp mắt xuống nhìn cô.

Lục Tinh Anh nhìn hắn có chút phỏng đoán mơ hồ.

Sau đó vận hết sức đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn, “Tôi muốn tắm gội.”

“Tôi vừa tắm cho em xong.”

“Gội, anh đã gội chưa?” Lục Tinh Anh cầm một ít đuôi tóc lên.

Hắn lập tức cúi xuống ngửi, “Có mùi sao?”

Lục Tinh Anh: “…”

Vậy ý hắn là… không có mùi sẽ không gội?

Thế nhưng tóc bết dính như vậy, không phải cũng nên gội sao?

Nếu gặp Trần Thiếu, hắn nhìn thấy tóc cô bết như thế này, không những ghét bỏ còn chê bai cô là một sâu ở bẩn, có khi sẽ đem cô ra khử trùng cũng không chừng.

Bỗng dưng, cô cảm thấy hắn với Lý Mặc Khiêm về điểm này, có chút giống nhau thì phải.

Lục Tinh Anh không thể không ngầm cảm kích, khoé miệng bất giác giật giật, dựa đầu vào vai hắn, “Nhưng tôi muốn gội đầu.”

Hắn gật gật đầu: “Được.”

“Nhưng đừng để trôi thuốc.”

“Không thành vấn đề, trôi thì tôi bôi lại cho em.”

Hắn bế ngang người cô, đi vào phòng tắm, đầu cô nép vào lồng ngực hắn, nở một nụ cười nhợt nhạt.

“Quả thực hắn có vấn đề.” Lục Tinh Anh thầm nghĩ.