Chương 43: Anh hối hận rồi
Bất luận là tình cảm có mờ mịt đến đâu, dù là lừa người lừa mình, nhưng vào thời khắc mấu chốt, đối mặt với sinh ly tử biệt, nỗi lo sợ được, mất, muốn níu giữ một người đến mức gần như mất đi lý trí, thì chính thời khắc đó, Sở Khinh Vũ đã hiểu được lòng mình rồi. Hắn không muốn đánh mất người phụ nữ trong lòng ngực mình ngay lúc này đây. “Yến Lạc.” “Hửm?” Yến Lạc bị hắn ôm chặt trong lòng, cử động một cái cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể trả lời bằng giọng mũi. Bàn tay của Sở Khinh Vũ đặt ở sau lưng cô chậm chạp vuốt ve, hành động trìu mến vô cùng. “Yến gia, anh sẽ giúp ba vợ khôi phục lại, đưa Yến thị trở về thời kỳ phát dương quang đại một lần nữa, những gì anh nợ em, anh sẽ hoàn trả gấp bội.” Yến Lạc sững sờ, hô hấp gần như ngưng trệ, cô chống tay trước ngực hắn đẩy mạnh ra, có lẽ vì quá kích động, lần này Sở Khinh Vũ cũng buông tay. Cô tròn mắt nhìn hắn như không thể tin tưởng nổi: “Anh nói cái gì? Ha! Tôi biết anh thích mang tôi ra đùa giỡn, nhưng tôi là bệnh nhân đó!!! Lúc này mà anh cũng không tha cho tôi sao?” Phản ứng của cô như vậy cũng không có gì là lạ, Sở Khinh Vũ đã sớm đoán được, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay quệt nhẹ qua gò má giúp cô chỉnh lại sợi tóc rũ xuống. “Ngoan, đừng nháo, em nằm xuống trước đã.” Hắn muốn kéo cô lại gần nhưng bị cô gạt tay ra: “Diễn kịch cũng phải lựa thời điểm, tôi thật sự rất mệt.” Càng nói, giọng của cô càng nhỏ, chữ cuối cùng gần như nói bằng giọng hơi. Sở Khinh Vũ nhìn bàn tay giữa không trung của mình thì cười khổ: “Em là bệnh nhân nên anh mới đối xử dịu dàng như vậy, em đừng có phản ứng quá khích nữa. Còn có lời đề nghị vừa rồi là sự thật, anh không mang em ra đùa giỡn…” Tình một đêm thì thôi, nhưng người mà hắn để trong lòng thì hắn tuyệt đối sẽ không lấy cô ra làm trò đùa. Yến Lạc không hề nao núng đáp lại ánh mắt của hắn, cặp đồng tử đen láy trầm tĩnh khoá chặt lấy cô, không còn cảm giác lạnh lẽo như bị rắn độc theo dõi, giờ phút này cô chỉ có thể cảm nhận rằng nó là một hang động sâu thẳm và kì bí, rõ ràng biết là ẩn chứa nguy hiểm, nhưng không có cách nào trốn thoát. Cô cười lạnh: “Đợi anh làm được rồi lại nói.” “Em không tin tưởng anh cũng không sao, Yến thị nhất định sẽ phát triển một lần nữa.” Đăng ký một công ty mới dưới danh nghĩa ba của cô, nhưng vốn đầu tư là hắn rót vào, khách hàng là hắn giới thiệu, hạng mục làm ăn hắn cũng góp một phần tâm sức… chỉ như vậy thôi, 2-3 năm có thể đưa một công ty tư nhân mới thành lập trở thành doanh nghiệp đứng hạng top trong thành phố không phải là chuyện viển vông. Lời mà Sở Khinh Vũ nói ra, Yến Lạc biết hắn nhất định sẽ làm được, cô cũng biết đây không phải là ý định bốc đồng của hắn, có lẽ hắn đã phải đắn đo vài tháng, thậm chí là ngay từ đầu đã chừa cho ba cô một con đường lui, nếu không, dính dáng tới pháp luật, lãnh đạo cấp cao như ba cô có thể dễ dàng thoát thân như vậy? Còn có lá đơn ly hôn bỏ xó rất lâu không nhắc đến, hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Giúp Yến thị rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi, vĩnh viễn khoá chặt cô lại bên hắn. Dù cho cô muốn trốn cũng không thể bỏ lại gia đình và Yến thị ở lại. “Sở Khinh Vũ, anh hối hận rồi sao? Hahahahahaha… Ai nha! Đừng nói là sau khi ruồng bỏ tôi, dày vò tôi, anh chợt nhận ra rằng người anh yêu chính là tôi, cho nên hiện tại liền muốn bù đắp?”