Chương 45: Liệu trình thuốc
Người cạn lời nhất chính là Lâm Tĩnh, không ngờ phu nhân nói được làm được, thật sự lay chuyển được trái tim của ngài Sở rồi. Nhưng vì cái gì mà 2 năm thời gian lại thua 2 tháng? Có lẽ chẳng ai biết rõ bằng người trong cuộc. 2 năm qua, vốn dĩ Yến Lạc đã là ngoại lệ của Sở Khinh Vũ rồi, hắn qua lại với nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp, phong tình kiểu nào mà chẳng có, nhưng chỉ là tình một đêm, sau khi phá trinh xong thì không còn hứng thú gọi phục vụ lần hai. Có vài lời đồn rằng Sở Khinh Vũ không ngừng đạt được nhiều thành tựu như vậy là nhờ vào một loại sinh hoạt tâm linh, như sử dụng trinh nữ để xả vận xui, kéo vận may đến. Nhưng cũng chỉ là lời đồn, sở dĩ hắn làm như vậy là để giải quyết nhu cầu sinh lý, bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng nên ngại dùng hàng đã từng bóc tem mà thôi. Không gọi phục vụ nhiều lần vì trong lòng hắn có Thẩm Nhược Ly, sợ rằng gần gũi với một cô gái nào đó quá mức thì sẽ nảy sinh tình cảm. Ấy vậy mà hắn lại đặc biệt có dục vọng với người vợ trên danh nghĩa là Yến Lạc, đến mức khiến cô có thai, rồi còn muốn cô sinh con cho hắn. Có lẽ đã có một phút chốc nào đó hắn có rung động với Yến Lạc? Nhưng vì nhớ mãi không quên Thẩm Nhược Ly mà hắn đã cố bỏ qua phần tình cảm mới chớm kia? … Tại phòng bệnh, hộ lý tay chân vụng về La Lệ Chi vừa mới đâm kim truyền dịch dinh dưỡng cho Yến Lạc vừa nói chuyện: “Không ngờ lại sớm hơn dự định.” Theo như kế hoạch của bọn họ thì sau vụ việc này Sở Khinh Vũ sẽ tốt với Yến Lạc một chút, hoặc ít nhất là thay đổi thái độ bá đạo đó. Tiếp theo là phải kích động Lục Thời Uẩn, dù sao thì với cái đức hạnh kia của anh ta thì xung đột với Sở Khinh Vũ là điều sớm muộn, cũng không phải là chưa từng xích mích vì gái, việc này không tốn nhiều công sức. Sau đó khiến Sở Khinh Vũ hiểu lầm cô, lại có ham muốn trói buộc cô một lần nữa, đến khi hiểu lầm hoá giải thì sẽ lợi dụng sự ân hận của hắn để thúc đẩy tình cảm. Ai ngờ hắn lại tự giác như thế. “Chứng tỏ là tình trạng hôm trước của tớ rất doạ người, như sắp chết đến nơi rồi mới có thể dọa tên điên kia như thế!!! Tôi nôn ra nhiều máu, đến nỗi phải truyền 200cc mới bù được lượng máu thiếu hụt của cơ thể đó, cậu hay lắm La Lệ Chi!” “Aiz! Chẳng phải vì tốt cho cậu sao, cứ càm ràm mãi nhỉ? Thiếu chút máu, cậu không phải nhóm máu hiếm, mà Sở Khinh Vũ sẽ không để cậu chết vì thiếu máu, cho nên chút khổ cực này tạm thời ghi nợ lên đầu… Sở Khinh Vũ ấy.” Sau đó hắn sẽ tính sổ ở chỗ Dương Ngọc Như và Tiêu Mạn San. La Lệ Chi cô thì có tội tình gì? “Gần đây Dương Ngọc Như không dám bước chân ra khỏi nhà luôn, nghe nói sắp xuất ngoại rồi.” “Kiêng kị Sở Khinh Vũ?” “Có lẽ vậy, bây giờ hắn quan tâm cậu, người hại cậu tới số rồi. Haizz! Cặn bã như vậy mà có nhiều người tranh giành đến thế, mắt của bọn họ đều để trang trí sao?” Yến Lạc đáp: “Thì mắt để trang trí mới nhìn trúng Sở Khinh Vũ… Khoan đã, lúc trước tớ cũng nhìn trúng Sở Khinh Vũ, cậu khi không mỉa mai tình cảm bồng bột của người khác làm cái gì?” “Đây là cậu tự nhận nha.” La Lệ Chi cười trừ. Yến Lạc ném cho cô ấy một ánh mắt ghét bỏ, nói: “Nửa liệu trình thuốc còn lại cậu giao cho Lâm Tĩnh hay chưa?” “Giao rồi, sáng nay giao từ sớm rồi.” Thuốc bổ của Sở Khinh Vũ. Không biết La Lệ Chi tìm đâu ra loại thuốc thú vị như vậy, tuy nói là thuốc độc mãn tính nhưng thời gian không lâu lắm, nửa năm hay một năm tuỳ vào thời gian uống có điều độ hay không, nhưng như vậy cũng không tính là lâu. Còn nữa, nó có thể giết người mà không tìm ra nguyên nhân, người chết đi sẽ được chẩn đoán là cơ thể suy nhược thời gian dài, sinh mệnh cạn kiệt, dẫn đến đột quỵ. Như vậy vừa vặn có thể thoát khỏi hắn mà cô và gia đình không bị lão già họ Sở kia tính sổ. Uổng cho lúc trước cô kính trọng ba mẹ chồng như vậy, kết quả nhà cô vừa phá sản họ đã phủi mông không nhận người quen, mà kể cả việc vạch trần Thẩm Nhược Ly cũng chỉ vì muốn chia lôi kéo Sở Khinh Vũ đi theo con đường mà họ vạch sẵn. Liên hôn thất bại lại liên hôn, trong mắt họ Sở Khinh Vũ là ngựa giống sao?