Chương 14: Tình thương người mẹ
Người được gọi là anh Nguyễn kia bất ngờ đến há hốc miệng nhìn Tần Đình. Có lẽ anh ta không nghĩ đến bác sĩ sản khoa của vợ lại đi hỏi một câu lạc chủ đề như vậy.
Vợ anh ta thấy sự thất thố của chồng thì vội vàng trả lời thay:
- Chúng tôi ở vùng nông thôn miền núi ở tỉnh Z. Lấy nhau cũng lâu rồi, hơn 10 năm rồi mới có được một đứa con đầu tiên này đấy ạ.
- Ồ! Đứa con đầu tiên của anh Nguyễn?
Tần Đình nhướng mày quan sát biểu hiện của cả hai vợ chồng, chỉ thấy người vợ gật đầu với vẻ bẽn lẽn, còn người chồng cũng bình tĩnh nhìn anh xác nhận:
- Đúng vậy! Gần mười năm nay chúng tôi chạy chữa khắp nơi mà không được. Lần trước được giới thiệu đến chỗ giáo sư Lâm mới có kết quả tốt thế này đấy. Mà giáo sư bận quá không thể khám thường xuyên, tôi lại không yên tâm vì bà xã cũng lớn tuổi, nên giáo sư bảo chúng tôi đăng ký lịch khám chỗ bác sĩ. Đây là đứa con vợ chồng tôi trông đợi đã lâu, không thể qua loa được!
Nụ cười thường trực trên môi Tần Đình vụt tắt, cả người đột ngột tỏa ra cảm giác xa cách. Y tá Hà đứng bên cạnh cũng bị giật mình.
Tới rồi! Cái cảm giác khác thường ấy lại tới nữa rồi!
Ngay lúc này con người ôn hòa điềm đạm của bác sĩ Tần như biến mất, ánh mắt ấm áp lẫn thân thiện mọi khi cũng nhường chỗ cho tia nhìn băng giá hướng về người trước mặt.
Chị nhìn bác sĩ Tần nhếch môi cười, nói rất chậm:
- Anh Nguyễn thật là một người chồng tốt. Hẳn là... anh rất yêu và chung thủy với vợ anh!
Nguyễn Chính Dương bị lời này của Tần Đình khiến cho không biết làm sao, chỉ có thể gãi đầu cười ha ha:
- Đâu có! Đâu có! Vợ chồng là phải chung gian khổ, cùng vượt qua khó khăn mà. Chung thủy là đương nhiên thôi!
Tần Đình nhìn người vợ của anh ta nở nụ cười sung sướng nắm lấy tay chồng, bỗng dưng nhớ đến lời Trình Tuyết Lê hỏi mình ba hôm trước:
"Giới hạn đạo đức của anh là gì? Trong mắt anh, một người đã có gia đình có con cái còn có thể ra ngoài chơi bời ngủ lang như thế sao?"
Trong phút giây này anh thật sự muốn đến trước mặt Tuyết Lê để hỏi cô nghĩ thế nào khi mang thai và sinh ra cho người đàn ông này một đứa con không danh không phận.
Khi mà trong mắt anh ta, cả cô và đứa con mà cô cực khổ sinh ra là không đáng nhắc tới hay không bao giờ có thể nhắc tới.
- Tình hình người mẹ và bào thai đều rất ổn định, chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ hẳn là sẽ thuận lợi sinh sản. Do tuổi chị đây cũng không còn trẻ, nên đến gần cuối thai kỳ chúng tôi sẽ đánh giá lại và tư vấn cho gia đình về khả năng sinh thường hay phải phẫu thuật.
Tần Đình quay sang y tá Hà vẫn đang đứng bên cạnh suy nghĩ rối rắm:
- Y tá Hà, dẫn bệnh nhân lấy thuốc và hướng dẫn cách sử dụng nhé!
Y tá Hà ở bên cạnh thật muốn vọt miệng hỏi rằng sao những công việc này lại giao cho chị?
Trước kia bác sĩ Tần đối với bệnh nhân hết sức tận tâm, những chuyện như vậy đều là đích thân làm từ A tới Z. Chỉ duy nhất đến cặp vợ chồng này anh lại đột nhiên thay đổi thái độ.
A, không phải! Y tá Hà đã tinh ý nhìn ra bác sĩ Tần chỉ có khó chịu với mỗi người chồng. Giữa bọn họ có ân oán riêng hay sao? Nhưng chị nhìn thái độ chồng bệnh nhân kia lại không giống như đã quen biết với bác sĩ Tần từ trước.
- Y tá Hà?
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của bác sĩ Tần kịp thời cắt đứt máu thám tử của y tá Hà. Chị vội vàng đáp lời:
- A vâng! Mời anh chị theo tôi!
Tần Đình nhìn vợ chồng Nguyễn Chính Dương theo sau y tá Hà ra ngoài, tâm lý đang mất cân bằng của anh mới bắt đầu hòa hoãn trở lại.
Anh nhận ra mình đã để cảm xúc khống chế, đã để lẫn lộn giữa tình cảm riêng và công việc.
Trình Tuyết Lê thật sự rất giỏi. Chỉ bằng mấy ngày trời gặp lại sau bao nhiêu năm đã có thể khiến cuộc sống vốn bình lặng của anh nổi sóng, khiến vỏ bọc bình tĩnh anh dày công đắp nặn qua bao nhiêu năm vỡ nát.
...
Linh Chi theo chân bà Trương bước vào nơi ở mới của ba người.
Đó là một ngôi nhà nhỏ khang trang nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Những dãy nhà liền kề san sát đối diện nhau, ngăn cách bởi một con đường đủ cho ô tô chạy.
Cửa nhà gồm hai lớp khóa, bà Trương dùng vân tay mở cửa rồi dùng chìa khóa có sẵn mở lớp cửa thứ hai.
Không gian trong nhà cũng không bé, được trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng khách được lót một lớp thảm mềm trắng muốt, đồ đạc nhìn tối giản nhưng rất hài hòa.
Nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng sách và một căn bếp nhỏ. Bà Trương chọn phòng ngủ phụ cạnh bếp để tiện sinh hoạt.
Dặn dò Linh Chi ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, bà ấy bắt đầu sắp xếp đồ đạc vừa mang tới.
Sự háo hức ban đầu khi bước vào ngôi nhà xinh đẹp này dần dần phai nhạt, Linh Chi ngoan ngoãn ngồi im trên ghế chơi đùa với những ngón tay bé nhỏ của mình.
Biết được hôm nay mình sẽ xuất viện, từ sáng sớm cô bé đã nhấp nhổm không yên nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh. Mặc dù lần trước đã kịp chứng kiến gia đình hạnh phúc của chú bác sĩ rồi rời đi trong thất vọng, nhưng cô bé vẫn muốn gặp lại chú ấy để chào tạm biệt.
Linh Chi hiếm khi quấn quýt lấy người lạ, thậm chí có một thời gian khi mới rời quê lên thành phố còn sợ sệt khi có người bắt chuyện. Thế nhưng không hiểu sao đối với chú bác sĩ, cô bé lại không hề có chút kháng cự.
Bác sĩ Tần đã cho cô bé một cái ôm ấm áp giữa lúc bơ vơ trong phòng cấp cứu ngày ấy. Lại có thể bày nhiều trò vui và những món quà nhỏ cho bé. Linh Chi từng ước ao, ước rằng người bố ruột đang đi công tác ở phương xa của mình cũng giống như chú bác sĩ.
Người cô bé chờ thì không đến, nhưng bé lại ngoài ý muốn nhìn thấy bố nuôi.
Trước lúc năm tuổi, Linh Chi có hai người mẹ và vẫn nghĩ bố mẹ mình chính là bố mẹ ruột. Bởi vì so với cha mẹ bọn trẻ đồng trang lứa ở vùng ấy, bố mẹ cô bé không khác gì, thậm chí còn dành nhiều yêu thương chiều chuộng hơn.
Chỉ là một lần sau buổi đến trường, trong một cuộc cãi vã của bọn trẻ, một đứa bé gái đã lỡ lời gọi bé là "đồ con nuôi". Bạn ấy bảo nghe mẹ mình nói rằng mẹ Hiểu Liên không thể sinh nên mới nhận bé về nuôi, bé chỉ là một đứa trẻ lạc loài.
Linh Chi khóc tức tưởi về hỏi mẹ, Hiểu Liên lúc ấy mới kể cho cô bé rằng mẹ Tuyết Lê mới là mẹ ruột. Bố Linh Chi phải đi làm việc ở nơi rất xa nên nhờ bọn họ chăm sóc cho hai mẹ con.
Cũng đã gần nửa năm từ ngày mẹ mang cô bé rời khỏi nhà ba nuôi mẹ nuôi, Linh Chi đã không gặp lại vợ chồng của Nguyễn Chính Dương.
Lúc còn sống ở căn nhà nhỏ tại huyện Vân Phù, hai nhà bọn họ là hàng xóm thân thiết. Mỗi khi cửa tiệm trang điểm và thẩm mỹ của mẹ đông khách cô bé sẽ được gửi đến nhà Chính Dương để ở cùng với mẹ nuôi vài hôm.
Bởi vì sức khỏe không được tốt cho nên Hiểu Liên chỉ ở nhà làm người nội trợ, vì vậy cô ấy có rất nhiều thời gian dư dả để trông nom Linh Chi.
Hai người bọn họ kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con, cho nên Linh Chi chính là nguồn an ủi bao nhiêu năm qua của vợ chồng Hiểu Liên.
Cô ấy yêu thương Linh Chi như con ruột, từng ngỏ ý với Tuyết Lê rằng nếu như vợ chồng cô ấy bất hạnh không có một mụn con nào, bọn họ sẽ xem Linh Chi như con gái ruột nuôi nấng đến khi trưởng thành.
Vợ chồng Nguyễn Chính Dương là người ơn của Tuyết Lê, đã cưu mang cô lúc bụng mang dạ chửa tìm đến nơi đây lập nghiệp vào bảy năm trước.
Đất khách quê người không nơi nương tựa, tiền bạc cũng không có bao nhiêu, cuộc sống chật vật của cô lúc ấy khiến cho Hiểu Liên vô cùng thông cảm.
Dù không thân không thích nhưng hai vợ chồng sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho Tuyết Lê thuê một căn tiệm ở thị trấn mở tiệm thẩm mỹ. Khi Tuyết Lê sinh con cũng là vợ chồng lo lắng trước sau như chị em một nhà.
Tuyết Lê không có hộ khẩu ở đấy, không thể nào làm giấy khai sinh để cho Linh Chi có thể đến trường trong tương lai được. Điều này khiến Tuyết Lê mất ăn mất ngủ. Vợ chồng bọn họ đã tìm mọi cách đăng ký khai sinh cho Linh Chi với danh nghĩa là con gái ruột của mình, giải quyết lo lắng lớn nhất trong lòng cô.
Nguyễn Chính Dương là người thật thà cục mịch, cũng là nguồn lao động chính nuôi gia đình. Với nghề mộc tổ truyền anh ấy thường xuyên phải đi xa nhà, chủ yếu vẫn là hai người phụ nữ và một đứa trẻ nương tựa nhau mà sống.
Tuyết Lê từng suy nghĩ sẽ chấp nhận cuộc sống bình lặng ở vùng quê yên bình ấy đến hết cuộc đời mình. Cô chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ bước chân trở về thành phố này, gặp lại những con người, bước qua những dấu mốc đau thương mà cô không muốn nhắc lại.
Hai năm trước việc làm ăn của Tuyết Lê gặp khó khăn, một người bạn cũ học cùng lớp đại học liên hệ dẫn dắt cô đến đoàn phim làm chuyên viên phục trang và trang điểm.
Được lao động đúng với chuyên ngành được học kèm theo thu nhập không kém, Tuyết Lê quyết định đóng cửa tiệm ở thị trấn theo nghề mới. Linh Chi vẫn ở lại quê cùng vợ chồng Nguyễn Chính Dương.
Thế nhưng định mệnh trớ trêu, vào mùa xuân năm nay đột nhiên Linh Chi xuất hiện những triệu chứng lạ.
Từ một cô bé đáng yêu có phần mũm mĩm dần dần bé trở nên gầy gò và xanh xao thấy rõ. Cô bé thường xuyên bị chảy máu cam, mỗi va chạm dù nhẹ đến mấy cũng để lại vết tím bầm trên cơ thể.
Ban đầu Tuyết Lê vẫn nghĩ đó chỉ là những va chạm bình thường của trẻ con ở nhà trẻ, chỉ căn dặn con không được nghịch ngợm. Nhưng dần dần Linh Chi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở, kèm theo sốt cao kéo dài, nước da trắng hồng đầy sức sống dần trở nên xanh tái.
Trình Tuyết Lê lúc bấy giờ mới nghĩ đến một nguyên nhân đủ khiến cô chết điếng cả người.
Vì vậy sau một chuyến đến bệnh viện lớn trên tỉnh khám lại mà không đạt được kết quả, Tuyết Lê đã đi quyết định khó khăn. Cô buộc phải mang con gái trở lại thành phố C để tìm đến bệnh viện có chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại.
Kết quả con gái yêu của cô được xác định mang trong mình căn bệnh máu trắng.
Tuyết Lê đờ đẫn rời khỏi phòng khám của bác sĩ khoa ung bướu, một mình ngồi trên hành lang bệnh viện đến nửa đêm. Trong lòng cô chỉ sôi sục một ý nghĩ duy nhất: Cho dù có bán cả linh hồn cho quỷ dữ cũng nhất định phải cứu được Linh Chi.
Bởi vì bệnh của cô bé chỉ mới chớm nên bác sĩ Trần đã đề nghị một phương pháp tối ưu nhất, đó là sử dụng liệu pháp tế bào gốc trích từ máu cuống rốn để điều trị cho Linh Chi.
Muốn như vậy, Tuyết Lê phải sinh thêm cho cô bé một đứa em trai hoặc em gái. Và lẽ đương nhiên, nếu hai đứa trẻ cùng cha cùng mẹ thì xác suất phù hợp sẽ vô cùng cao.
Cho nên buổi tối hôm ấy không phải là trùng hợp, Tuyết Lê cũng không phải say xỉn đến độ bạ ai cũng lôi lên giường như bác sĩ Tần vẫn nghĩ.
Tất cả chỉ là một âm mưu của bà mẹ đã bị dồn đến đường cùng, bất chấp tất cả để cứu lấy đứa con gái mình yêu quý mà thôi.