Chương 53: Dỗ dành
Hắn biết hắn đã làm nhiều việc có lỗi với cô, cho nên hắn đang dốc hết tâm sức để bảo vệ cô, khiến cô vui vẻ. Chỉ cần đổi lại được nụ cười thật tâm của cô, dù hắn có đối địch với tất cả mọi người đều đáng giá! Sẽ chẳng ai biết được cảm giác của hắn khi hắn đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, khi hắn biết hắn sẽ mất đi cô, hắn đã bất lực đến nhường nào. Xe tiến vào khuôn viên biệt thự, Sở Khinh Vũ liền sải bước vào nhà, đồ vật vướng víu đều ném hết cho người hầu hạ. “Bảo bối.” Yến Lạc đang nằm trên ghế, lúc nhìn về phía hắn lời chào hỏi cũng lười nói. Cô đúng là đã cho Sở Khinh Vũ trải nghiệm sâu sắc câu nói được đằng chân lân đằng đầu! Càng ngày càng tuỳ hứng. Nhưng mà biết sao được? Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nhất là trước đó hắn đắc tội với cô quá nhiều, muốn thể hiện tình cảm phải mở rộng lòng bao dung vốn không lớn lắm của mình. “Bảo bối, ăn cơm chưa?” “Ừm, tôi ăn rồi! Đừng có hôn!! Anh mới đi làm về hôi chết tôi!” Sở Khinh Vũ cười khổ: “Còn dám chê anh?” Hắn dứt khoát ấn cô xuống, dùng sức cắn lên cổ của cô một cái, dấu dâu ái muội liền xuất hiện, không đau, nhưng có hơi nhột khiến Yến Lạc phải cắn môi nhịn cười. “Còn dám chê không?” “Không chê nữa, anh thơm, làm cái gì cũng thơm hết!!” Câu trả lời của cô thật sự rất qua loa, một chút biểu cảm giả vờ giả vịt cũng không muốn. Sở Khinh Vũ để ý Yến Lạc rất chăm chú, trước khi lên lầu hắn gọi Tôn quản gia đến hỏi: “Hôm nay cô ấy làm sao vậy? Tâm trạng không tốt lắm.” “Sau khi cùng Yến phu nhân trò chuyện thì thiếu phu nhân liền ngồi thất thần thưa ngài.” Ồ! Mẹ vợ tới nhà? Lại còn chọc Yến Lạc của hắn không vui, bọn họ thấy hắn tốt tính liền cho rằng hắn tu tập ăn chay sao? “Ông không biết hai người họ nói gì?” “Thiếu phu nhân không cho ai đến gần thưa ngài.” “…” Cô vợ nhỏ nhà mình không vui, Sở Khinh Vũ dù mệt mỏi nhưng vẫn tình nguyện hạ giọng dỗ dành. Sau bữa cơm tối cùng ngồi xem phim với cô, chủ yếu là cô xem, hắn ngồi nhìn cô. “Bảo bối, cả ngày ở nhà buồn bực thì không tốt, có muốn ra ngoài chơi không?” “Anh lại muốn mang tôi đi đâu?” Sở Khinh Vũ nhìn cô thật sâu rồi đáp: “Gần đây anh bận rộn, không có ngày nào trống, anh để em tự mình đi mua sắm? Hôm trước em nói muốn mua trang sức không phải sao?” Yến Lạc tròn mắt nhìn hắn, thái độ này rõ ràng là vui vẻ rồi, Sở Khinh Vũ mỉm cười khoác tay lên vai cô, bàn tay dịu dàng xoa bả vai của cô. “Nhưng để đảm bảo an toàn cho em thì phải mang theo 6 vệ sĩ.” “6 người? Có khoa trương quá không?” Hắn không nói nữa, yên lặng nhìn cô, hai người như muốn dùng ánh mắt đấu với nhau xem ai nhượng bộ trước. Cuối cùng Sở Khinh Vũ nói: “Vậy thì 4 người đi sát bên, 2 người lái xe theo sau.” “Ồ.” Hắn hài lòng, cánh tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy cô. “Ngày nào đi nói với anh một tiếng, thẻ đen của anh giao cho em, nhìn trúng thứ gì liền lấy về, không cần phải đắn đo.” “Vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu!” … Đấu thầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên quan đến pháp luật, tất cả những công ty có liên quan đều bị ảnh hưởng, vì chuyện này mà giá trị chứng khoán Sở thị giảm liên tục, một đêm bay đi hơn 40 triệu là chuyện nhỏ, danh dự của Sở thị trong mắt công chúng gây dựng bao năm bị đem ra bàn luận mới là chuyện lớn. Sở Khinh Vũ cảm thấy có kẻ phá đám mình, cũng phải thôi, thời gian này hắn mạnh bạo nhổ đi vài cái gai ngứa mắt, đắc tội quá nhiều, tạm thời không chắc ai giở trò quỷ. Nhưng bám sát theo phương thức làm việc của đối phương có thể khoanh vùng đề phòng vài thế gia. Sở thị có lớn mạnh cũng không phải một tay che trời, gần đây Sở Khinh Vũ tất bật chạy đông chạy tây dựa vào đủ loại quan hệ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, mở các hoạt động quảng bá hình ảnh tốt đẹp của công ty, nào là quyên góp cho trường đại học, tài trợ quỹ từ thiện… thường xuyên xuất hiện trước công chúng, công to việc nhỏ gì cũng đích thân lộ mặt mới khiến cho ảnh hưởng pháp lý và tin đồn tràn lan phá hoại danh dự công ty tạm lắng xuống. Tuy vậy nhưng không quên bỏ một phần tâm tư nhỏ cho Yến thị, kỳ thật nếu hắn dồn nhiều tài lực nâng đỡ thì chỉ chưa đến một năm Yến thị sẽ khởi sắc, ngặt nỗi tình trạng công ty hắn không ổn định, lại thêm việc nhà vợ khiến vợ không vui, với tình trạng như vậy có lẽ phải mất 2 năm hoặc lâu hơn. Vực dậy một công ty trên đà phá sản không phải chuyện dễ dàng, đều phải xem sức lực của ba vợ hắn thế nào. Trên vai Sở Khinh Vũ có quá nhiều gánh nặng, gần đây ắn thường xuyên không về nhà ăn cơm, có khi nhờ trợ lý mua đồ ăn ở căn tin, ăn tạm bợ thứ gì đó lót dạ, khi thì bỏ bữa luôn. Cho đến một ngày hắn chống đỡ không nổi nữa mà ngất xỉu, doạ cho nhân viên ở công ty một trận nháo nhào, cuối cùng vẫn là Trình Du giải quyết ổn thoả, nghiêm cấm tiết lộ tình trạng sức khoẻ của Sở Khinh Vũ cho người ngoài, đồng thời bí mật đưa hắn đến bệnh viện. Thời điểm căng thẳng này không thể để đối thủ biết ông lớn nhà bọn họ ngã bệnh được. Hạng mục phim ảnh, đấu thầu bất động sản… và bao nhiêu việc lớn nhỏ khác, giao cho phó giám đốc làm thì không chu toàn, thật sự khiến Sở Khinh Vũ quá lao lực. “Thiếu phu nhân.” Yến Lạc đến thăm bệnh, Trình Du vừa thấy cô thì cúi đầu chào hỏi, đám vệ sĩ đứng đầy cửa phòng cũng tự động tránh đường. “Ừm, Khinh Vũ thế nào rồi?” “Sở tổng chỉ là nghỉ ngơi không đủ nên nguột sức mà thôi, truyền nước biển, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ, cô đừng quá lo lắng.” “À.” Cô đẩy cửa bước vào, Sở Khinh Vũ đang nằm gác tay lên trán, tay còn lại truyền nước. “Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt mỏi lắm không? Hôm nay tôi vào bếp nấu cháo cho anh nè. Tôi phát hiện ra món cháo thịt sườn non này được nấu theo công thức mới khá là ngon nên đã nhờ đầu bếp đứng sát bên chỉ dẫn. Anh nhất định phải dậy ăn hết đó nha.” Sở Khinh Vũ nhìn cô, trong mắt có niềm vui, trong lòng có ấm áp. Nhiệt độ cháo vừa đủ ấm, hạt gạo nở bung, hương vị ngọt thanh xua đi vị đắng trong miệng. “Thật sự rất ngon, cảm ơn bà xã.” Sau đó hắn vui vẻ ăn hết tô cháo lớn. Yến Lạc ngồi bên cạnh gọt trái cây, điềm đạm dịu ngoan. Tại thời khắc Sở Khinh Vũ muốn đào tim móc phổi ra cho cô, hắn không biết rằng trong đầu cô không ngừng suy nghĩ cách để đốc thúc hắn ăn cơm nhà đều đặn, dùng hết liệu trình thuốc độc kia, sau đó ôm theo cái gọi là chân tình đến muộn ấy vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô thật tâm hi vọng sớm chút biến mất khỏi thế giới này! Dù hiện tại hắn đối xử với cô khá tốt, song chẳng đáng là gì so với những tổn thương hắn gây ra. Thứ mà hắn ban phát cho cô là tuỳ tiện đưa đến, thứ hắn lấy của cô là tất cả những gì cô có… hắn dùng cả đời để trả cũng không hết, mà cô lại không cần, muốn tốt với cô thì dùng sinh mạng khốn kiếp đó đi! Hắn tổn thương cô bằng phương thức tàn bạo, cô đáp trả lại với thái độ ôn nhu, một bên là đơn thuần phát tiết, một bên là thủ đoạn ngấm ngầm, xử lý con mèo này cô phải chịu tổn thương quá lớn! … Ba mẹ Sở nghe tin Sở Khinh Vũ đổ bệnh thì lo lắng lập tức đến xem, cũng vừa lúc biết được Yến Lạc mang cơm trưa đến cho hắn, hai người nhìn nhau, trong lòng vô số cảm xúc phức tạp. Áng chừng cô sẽ không vội ra về, hai người già không tiện đến làm bóng đèn, biết hắn chỉ là nguột sức, không phải chuyện gì lớn, nên họ đưa đồ bổ cho Trình Du rồi lại rời đi. Quả nhiên Sở Khinh Vũ giữ Yến Lạc đến tận hơn 3 giờ chiều, sau khi ngủ trưa dậy còn phải ngồi nói chuyện với hắn một lúc lâu. … Khi Yến Lạc rời khỏi bệnh viện đột nhiên có người đến chào hỏi: “Xin chào cô Yến, Sở phu nhân hẹn cô đến quán trà sữa phía đối diện, có vài điều muốn cùng cô tâm sự.” Không biết là bà ấy đã canh chừng cô bao lâu rồi. Yến Lạc nhìn vệ sĩ gắt gao theo sát mình, cũng thật thản nhiên lên xe qua đường gặp mẹ chồng “sắp cũ” của mình. “Cho tôi một ly socola cookie cream.” Cô nói với phục vụ chờ sẵn, rồi đặt túi xách ngồi xuống đối diện với vị phu nhân hoa lệ đã từng rất yêu mến cô. “Sở phu nhân.” Yến Lạc khẽ gật đầu chào hỏi. Mẹ Sở nheo mắt nhìn cô: “Gần đây… con sống không tồi nhỉ? Da dẻ hồng hào, dáng người đầy đặn hơn so với lần trước gặp mặt.” Trong mắt của bà có nét hiền từ, và hơi hoài niệm, chính là hoài niệm dáng vẻ khốn đốn của cô hơn 3 tháng trước ư? “Thật ngại quá, phiền phu nhân quan tâm rồi, hiện tại Khinh Vũ đối xử với tôi khá tốt. Sở phu nhân và lão gia ngược lại cảm thấy bất mãn về việc này? Chúng ta đều hiểu rõ lòng nhau, bà muốn gì cứ việc nói thẳng.” “Con cần gì dùng giọng điệu xa cách này để nói chuyện? Hôm nay đường đột hẹn gặp, mẹ chỉ muốn dặn dò con vài điều.” Nước uống của Yến Lạc nhanh chóng được đem lên. Sở phu nhân đúng là rất khéo ăn nói, ba tắc lưỡi không xương động một chút liền trói buộc về lí lẽ, đạo đức, tình cảm. Đại ý là hai người họ không nói nổi đứa con trai này nữa, hiện tại hắn muốn tốt với cô thì cô đừng nên chọc giận hắn, cô nên nghĩ cho Yến thị, nghĩ đến con trai mình, vợ chồng cãi nhau đầu giường, hoà nhau cuối giường. Những chuyện sai trái hắn đã từng làm, không có khả năng có thể vãn hồi, nhưng vẫn mong cô mở lòng để hắn sửa chữa. Toàn những lời sáo rỗng, Yến Lạc còn có thể làm gì khác? Cô chỉ hời hợt cho Sở phu nhân lời hứa hẹn rằng sẽ không náo loạn với Sở Khinh Vũ. Không chỉ giữ cô lại bên cạnh, hai bên gia đình hắn đều có thể thuyết phục được, xem ra Sở Khinh Vũ đã bày xong thiên la địa võng để bắt lấy cô rồi. Đến nước này hắn không chết thì sẽ không thôi!