Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Ghen

“Tôi thừa nhận tôi là một người tồi tệ, không có cái gọi là lương tâm hay đạo đức gì đó, nhưng mà tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh mà! Mặc Phong! Con mẹ nhà anh! Ngoại trừ việc thích anh thì tôi sai ở đâu rồi?”

Lam Tuyết Nghiên nắm cổ áo của hắn kéo hắn rời khỏi nơi tụ tập đông người này, đi qua đoạn đường vỉa hè lát đá xanh mát, hắn cũng để mặc cho cô kéo, thật ra thấy cô uất ức như vậy cuối cùng hắn cũng sờ thấy lương tâm của mình.

Yêu một người, yêu đến nhiều năm như thế, dù không đong đếm được cô có bao nhiêu chân tình nhưng hắn vẫn không nhịn được mà thương cảm.

Nhưng mà có lẽ hắn không biết, Lam Tuyết Nghiên chẳng thèm lòng thương hại này.

Bịch.

Cô dùng lực đẩy hắn một cái, lưng hắn đập mạnh vào vách tường, hắn hơi nhíu mày nhưng ánh mắt nhìn Lam Tuyết Nghiên cực kì trấn định.

“Cô muốn làm gì? Đánh tôi một trận sau đó thì sao?”

Hắn tuỳ ý tựa người về phía sau, còn Lam Tuyết Nghiên thì đặt tay ngang tầm vai hắn, tư thế này hơi giống kabe – don bá đạo cưỡng ép người.

Hai người chưa bao giờ nhìn nhận nhau nghiêm túc đến thế.

Lan gió chiều mát mẻ dễ chịu thổi qua hai người, hai mùi hương khác biệt hoà quyện cùng bay đi, như vậy có xem như là đã từng thân mật.

“Anh ghét tôi đến mức nào mới có thể hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng chứ hả? Chứng cứ trong tay anh trực tiếp giao cho cảnh sát đi, không còn Lam gia, Mặc gia cũng đừng hòng tồn tại nữa. Chúng ta cùng chết đi!”

Tròng mắt đen láy của Mặc Phong hơi xao động.

Hắn muốn nói kỳ thật hắn cũng không ghét cô đến vậy.

Chỉ là Lam Linh… Lam Linh vẫn luôn khổ sở, mỗi đêm đều không yên giấc, hắn không đành lòng nhìn cô gái nhỏ của mình khó chịu như thế cho nên mới trở về Thành Đô.

Không ngờ một cuộc gặp gỡ lại khiến cho Tinh Diệu thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Trong mắt người khác, việc mà Lam Tuyết Nghiên nhận chức ở tổng bộ tập đoàn tốt hơn chỉ làm một CEO, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự tồn tại của Lam Vân Hải ở vị trí CEO quan trọng như thế nào, nếu không thể đảm đương việc này thì sẽ không thể khống chế người của Lam gia phân bố ở các bộ phận công ty.

Người nhà họ Lam từ lâu đã không còn quan hệ với nhau dựa vào tình cảm, mà là lợi ích, chỉ có lợi ích bền vững. Lam Tuyết Nghiên không có đồng minh trong gia tộc, cô rất cô đơn, không thể khống chế họ hàng, lại còn bị các cổ đông khác họ chướng mắt, sau này cô sẽ phải làm sao?

Nhưng cô cố đấm ăn xôi giữ chức tổng giám đốc điều hành thì Tinh Diệu xem như xong rồi, tạm thời cô không có được lòng tin của mọi người.

Mặc Phong đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Lam Tuyết Nghiên bị kéo lại phía sau.

“Các người đây là đang làm gì?”

Giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, thế nhưng hành động lôi kéo của Phương Chi Hành gần như đánh dấu chủ quyền.

Lam Tuyết Nghiên lúc đầu còn hơi sững sờ, thế nhưng không hiểu sao cô bỗng nhiên thu hết gai nhọn lại, cô ngước nhìn Phương Chi Hành bằng đôi mắt ươn ướt.

“Phương Chi Hành! Bọn họ đều bắt nạt tôi.”

Cô túm lấy cánh tay của anh, vành mắt đỏ hoe, nước mắt như châu như ngọc không còn rơi xuống nữa, vài giọt nước li ti đọng trên mi mắt.

Phương Chi Hành kéo cô vào lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mặc Phong.

Hoá ra được người khác bảo vệ sẽ có cảm giác như thế này.

Lam Tuyết Nghiên mím môi, cố tình tỏ ra nhu nhược nép vào lòng anh.

Mặc Phong nhìn cảnh này tròng mắt như sắp rớt ra tới nơi, cơn tức của hắn một phần là vì cô vừa ăn cướp vừa la làng, đánh hắn cho đã tay rồi lại nói tay đau!!? Một phần khác là vì… cô sao có thể có dáng vẻ này? Người phụ nữ bầu bạn với hắn cùng lớn lên, người mà mỗi khi ở bên hắn đều tuỳ ý hung hăng, thô lỗ, dáng vẻ mà hắn ghét nhất, thế nhưng khi cô ở trong vòng tay của người khác dịu ngoan và đáng yêu như thế.

Cô si mê hắn như thế nào hắn biết rõ hơn ai hết, chỉ không ngờ… cô thay lòng đổi dạ rồi?

“Thằng khốn! Buông cô ấy ra! Mày là ai hả? Sao mày dám.” Mặc Phong tức điên quát lên.

Hắn cảm thấy hắn sắp điên mất!

Vì cái gì mà khi cô ở bên hắn luôn hung hăng thô bạo không thể chấp nhận nổi, thế nhưng khi ở bên cạnh người khác lại như chim non vừa yếu ớt vừa đáng thương như thế?

Đó là thanh mai của hắn!