Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 27: Mỹ nhân đệ nhất

“Lúc trước tao còn thắc mắc sao cùng là con gái của Lam Vân Hải, nhưng mày xinh đẹp như hồ ly tinh, còn đứa con hoang kia thì tư sắc tầm thường như thế. Hôm nay tao biết rồi, xem ra không phải gen của Lam gia tốt mà là gen của nhà họ Vệ.”

Lam Tuyết Nghiên: “…” Mày có chắc đây là lời khen không?

Lộ Vi Ý nói năng không kiêng dè, vài người ngồi gần cũng có thể nghe thấy rõ, một tràng cười phá lên làm nóng bầu không khí.

Lam Tuyết Nghiên lâu rồi không tụ tập, gặp lại mấy người cùng đi Yến Cảnh Thuỳ Tranh lần trước còn tự nhiên nói cười, nhưng có vài người thật lâu không chạm mặt cô thì vẫn là biểu cảm kinh ngạc rồi trêu chọc như phát hiện ra một châu lục mới.

Vệ Cẩm Tranh có giá trị nhan sắc cao, song vì trông vẫn còn vẻ non nớt ngây ngô, lại còn mang họ Vệ, không ai dám đùa quá trớn. Người cũng giai cấp không thể khinh bạc nhau, nếu không sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền toái.

“Ngồi đây điều tiết không khí, tao qua bên kia.”

Lam Tuyết Nghiên nói với Lộ Vi Ý rồi cầm hai ly cocktail Rosita đến chỗ Vệ Cẩm Tranh cười nói: “Anh họ nhỏ.”

“Tuyết Nghiên!” Cậu nhóc có vẻ khá vui vẻ thì thấy cô, không giống như đang làm bộ làm tịch.

Vệ Cẩm Tranh nhích người sang một bên chừa ra một chỗ trống để Lam Tuyết Nghiên ngồi vào, rồi cũng thuận tay cầm luôn đồ uống cô mang đến.

“Wao! Chị gái xinh đẹp này là em họ của cậu sao?”

Phong Vĩ Trí là người bạn mời Vệ Cẩm Tranh đến đây, cậu ta hiếu kì hỏi.

Rồi lại tự lẩm bẩm: “Trước kia tôi hay đi cùng với anh trai đến mấy nơi này, cũng từng gặp qua Lam Tuyết Nghiên, sao không phát hiện ra chị ta đẹp như vậy nhỉ? Gần đây có lời đồn ảnh hậu Vũ Thanh là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất Thành Đô, có lẽ phải nhắc nhở bọn họ bình chọn lại thôi.”

“Vũ Thanh?” Lam Tuyết Nghiên cảm thấy cái tên này khá quen tai nhưng tạm thời không nhớ rõ.

“Chị không biết chị ấy? Người đó là ảnh hậu trẻ tuổi nhất giới giải trí đó.” Phong Vĩ Trí là người yêu cái đẹp, chưa từng tiếc lời khi nhắc đến mỹ nữ.

Vệ Cẩm Tranh thì không để ý mấy vấn đề như thế này, cậu lảng sang chuyện khác.

“Nghe nói tình hình Lam gia và Tinh Diệu không tốt, giải quyết thế nào?”

Lam Tuyết Nghiên bĩu môi: “Mệt chết em rồi, anh họ nhỏ! Sao càng lớn càng không đáng yêu thế? Lúc trước không phải thường gọi chị Nghiên sao?”

Vệ Cẩm Tranh cho cô một cái liếc mắt: “Không biết lớn nhỏ. Lúc đó anh còn chưa hiểu chuyện, tiểu Tuyết Nghiên sao có thể làm bậy như vậy chứ?”

“Rõ ràng là anh cứ nhất quyết không muốn đổi xưng hô mà!!”

Cậu ta có hứng thú với chuyện quá khứ, Lam Tuyết Nghiên có thể nói tới cùng, đối đáp trôi chảy, trạng thái quan hệ vẫn luôn ở mức khá tốt.

…

Bãi đậu xe của Thiên Di.

Chiếc Porsche Panamera vừa dừng lại, người mở cửa ghế phụ lái là một cô nhóc, ước chừng khoảng 17, 18 tuổi.

“Hun chết em rồi. Chị! Lần sau đừng hút thuốc trong xe nữa có được không? Làm người của công chúng mà chị không có chút tự giác nào hết vậy.”

Cửa xe mở ra một lần nữa, người bước xuống từ ghế lái trông trưởng thành trầm ổn hơn, đuôi mày khẽ nhướng, sườn mặt tinh tế, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng hợp cùng một chỗ thì để lại ấn tượng kinh diễm, mà đặc biệt nhất vẫn là sự phong tình không sao lột tả hết qua từng cử chỉ, nó như đã thấm vào trong xương cốt.

Thế nhưng mỹ nữ tuyệt trần như vậy lại ngậm một điếu thuốc, cố tình đánh mạnh vào thị giác.

Bạn có thể tượng tưởng đến cảnh giai nhân như bước ra từ trong tranh nên xuất hiện ở cung điện vàng son được người người nâng niu, bỗng dưng lại đi vào quán nhậu bình dân đập bàn gọi chân gà và bia đá?

Cực kì lạc quẻ.

Nhưng loại khí chất này là thiết lập mà Vũ Thanh lập ra từ lúc bước chân trên con đường trở thành thần tượng. Ảnh hậu có nét diễn chân thật, mà sống thật cũng như đang diễn, nếu không thể tỉnh táo rất có thể sẽ chìm đắm trong thiết lập đánh mất chính mình.

“…”

Thấy chị của mình hơi mất hứng Nhạc Phương Hoa liền biết điều ngậm chặt miệng.

“Đã nói nhóc con đừng có bám theo chị rồi cơ mà, những nơi như thế này ít lui tới mới tốt.”

Rõ ràng là dáng mắt hạc thế nhưng cô ấy lại cố tình trang điểm cho nó xếch lên, nếu không phải lúc tẩy trang thì mọi người còn tưởng đó là một đôi mắt hồ ly yêu diễm, chỉ một cái nhìn có thể câu mất hồn người.

Giá trị nhan sắc như vậy còn ai ngoài ảnh hậu trẻ tuổi nhất, còn được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất Thành Đô.

Hai người một trước một đi đi đến số phòng đã hẹn trước.

“Ồ! Đó, chị ấy chính là Vũ Thanh.”

Phong Vĩ Trí hưng phấn hô một tiếng, giọng nói có hơi lớn, khiến cho đa số người đều nhìn theo phương hướng mà cậu ta chỉ.

Vũ Thanh cùng Nhạc Phương Hoa cũng nhìn về phía này.

Người quen cũ gặp nhau, nụ cười trên môi Lam Tuyết Nghiên hơi cứng đờ, mà người kia có vẻ không mấy ngạc nhiên về sự hiện diện của cô.

“Ôi! Bùng nổ Visual rồi, mỹ nữ ở cùng một chỗ những người khác làm bóng đèn cũng cảm thấy chướng mắt nha.”

Không biết ai là người nói câu đó, giây lát mọi người nhìn về phía Vũ Thanh thì đèn vẫn nháy, nhạc vẫn đang phát, không thể phân biệt đó là đùa vui hay giễu cợt. Dù sao thì trước kia bạn cùng trường của Lam Tuyết Nghiên có ai mà không biết cô và Vũ Thanh bất hoà.

“Đây là đệ nhất mỹ nhân Thành Đô?”

Lam Tuyết Nghiên lơ đãng hỏi, giọng nói mang ý cười nhưng trong lòng thì không.