Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 57: Con nhất định phải tìm cô ấy về!

Trong suốt quá trình mê man đó, Sở Khinh Vũ nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, hắn cảm thấy đời này trôi qua giống như một giấc mộng. 18 tuổi hắn theo ba mình học tập thủ đoạn kinh doanh, 20 tuổi tiến vào công ty, từ vị phí tài xế kiêm trợ lý giám đốc, đương nhiên vị đó chẳng phải người họ Sở, đó là lãnh đạo ba hắn thuê về để điều hành công ty, thuận tiện để mắt đến hắn một chút. Hắn mang theo nhiệt huyết bừng bừng, vì người trong lòng mà vứt bỏ tôn nghiêm đại thiếu gia, kiên nhẫn nghe người ta sai bảo. Đủ các loại việc nhỏ nhặt người kia không hề nể mặt mà giao cho hắn. 6 giờ sáng dậy sớm xếp hàng đi mua đồ ăn sáng cho giám đốc, tính toán kỹ thời gian, kể cả dừng đèn đỏ và kẹt xe thì 6 giờ 45 phải có mặt trước cổng nhà sếp, 7 giờ 15 bắt đầu đến công ty, 8 giờ vào làm, sắp xếp tài liệu, đặt lịch hẹn… hắn đều tập làm quen cho đến khi thành thục, nhưng nếu cứ như vậy thì sao có thể làm nghiệp lớn được? Hắn phải tự học thêm các thủ đoạn khi tiếp xúc với lão sếp và đối tác. Hạng mục đầu tiên mà hắn được giao, tuy vẫn phải dựa vào địa vị họ Sở để nhờ vả lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước xét duyệt chuyển đổi loại hình bất động sản, nhưng đó cũng là thành tựu đầu tiên hắn vất vả 3,4 ngày đêm vừa lên kế hoạch vừa bay đi bay về mấy thành phố cùng thương thảo với đối tác. Từng nếm trải qua thành công, cũng có thất bại, có lừa gạt đến nỗi mất hết thể diện trước mặt ba mình, nhưng hắn nghĩ đến tương lai sau này, chỉ cần hắn thật lớn mạnh thì không ai có thể chia cắt tình yêu của hắn nữa, hắn phải nhanh chóng khiến mình trở nên lớn mạnh! Hơn 1 năm trời, sau khi tốt nghiệp, bạn bè hắn tụ tập đua xe, cá độ, đi vũ trường, đi du lịch, có người xuất ngũ, có người mới bắt đầu lập nghiệp, thì hắn đã trở thành phó giám của Sở thị, hắn ép mình phải giương căng ý chí chiến đấu vì thời điểm đó ba hắn gây sức ép lên Thẩm Nhược Ly. 21 tuổi, đã không ai tìm thấy bóng dáng đại thiếu gia với khuôn mặt tươi sáng, nụ cười phóng khoáng trên người hắn nữa, thay vào đó là ánh mắt đầy mệt mỏi phong trần. 23 tuổi, hắn có tư cách đại diện công ty tham gia các bữa tiệc lớn, chậm rãi thăng chức lên giám đốc điều hành, nhưng có ba hắn đè ở trên đầu, hắn vĩnh viễn không có cách nào bảo vệ cô gái mà hắn muốn bảo vệ. 24 tuổi hắn vì quá háo thắng gây thiệt hại cho công ty, một dự án lỗ vốn 300 triệu, nếu hắn không phải là con của chủ tịch hội đồng quản trị thì có lẽ hắn đã phải ăn cơm nhà nước vì không trả nổi tiền bồi thường. Khi đó nhà hắn bỏ tiền túi ra bù vào phần thiếu hụt, trấn an các cổ đông và tiếp tục đàm phán với đối tác khác. Lúc đó là khoảng thời gian hắn áp lực nhất, Thẩm Nhược Ly và một đồng nghiệp có quan hệ mờ ám, hắn đã bận muốn chết lại còn đến nhà cãi nhau với cô ta, hắn vì cái gì mà liều mạng nỗ lực, còn cô ta thì đi tìm đối tượng mới? Mặc dù bọn họ luôn trong trạng thái tạm chia tay nhưng mối quan hệ mập mờ đó không qua mắt được ba hắn nữa. Cuối năm đó Thẩm Nhược Ly chuyển đơn vị công tác, nghe nói là qua Mỹ định cư, hắn oán cô ta nhưng cũng hận ba mẹ mình vô cùng. 25 tuổi hắn có lấy lại được tín nhiệm của cổ đông, liều mạng làm hạng mục, đầu tư, đấu thầu, cuối cùng cũng lên được vị trí CEO, nhưng chưa ổn định được bao lâu thì hắn lại bị ba mẹ gây sức ép phải đi xem mắt. Mỗi ngày đều là phiền chán tìm tới cửa. Cho đến khi gặp được Yến Lạc, cô gái có vẻ ngoài trong sáng, ngũ quan thanh tú, hắn ngầm đánh giá, cứ tưởng cô có tính cách linh động, hoạt bát, nhưng hoá ra lại có khí chất đoan trang, nhã nhặn rất khác biệt. Hắn vừa nói chuyện với cô được vài câu thì đã cảm thấy yêu thích, kiểu người như cô, ngoan ngoãn, an phận, nhất định sẽ không có tâm cơ tranh giành tình cảm, vừa vặn để hắn tạo ra một khoảng trống trong lòng cho Thẩm Nhược Ly. Mà Yến Lạc cũng có thiện cảm rất lớn hắn, hắn nhìn ra được. Sau đó thuận theo ý của gia đình, 2 người kết hôn. Yến Lạc mới 21 tuổi, thời gian đầu cô ở nhà làm nội trợ, cô gái ngốc nghếch thật sự ảo tưởng muốn cùng hắn xây dựng gia đình nhỏ. Mỗi ngày cô đều mỉm cười với hắn, quản lý việc nhà, nấu cơm, giặt ủi đồ đều muốn tự làm, cảm giác đó an nhiên tự tại làm hắn suýt quên mất tâm ý ban đầu. Có một lúc nào đó hắn nghĩ rằng hắn muốn một cuộc sống như vậy đến cuối đời. Chính vì vậy mà trong một lần Yến Lạc vào phòng làm việc của hắn, hắn đã lớn tiếng với cô, cũng nói cho cô biết, hắn chưa từng có tình cảm với cô. Yến Lạc không làm hư hỏng cái gì, cũng không tuỳ tiện động vào đồ của hắn, cô chỉ bước vào phòng thay hương xông phòng liền bị chửi một trận té tát. Lúc đó cô đã luống cuống xin lỗi ra sao, cuối cùng sững sờ và thất vọng thế nào đều lọt hết vào trong mắt hắn. Yến tiểu thư này được dạy dỗ rất tốt, lớn lên xinh xắn, thanh nhã, điềm đạm, ôn nhu hiểu lòng người, ai lại nỡ làm tổn thương cô gái như vậy chứ? Nhưng hắn vì không muốn mê muội trong mối quan hệ tạm bợ này mà tránh mặt cô, kết hôn chưa đầy 2 tháng, hắn thường xuyên không về nhà, phòng ngủ cũng chia ra phòng tôi phòng cô, lạnh nhạt thấy rõ. Thậm chí hắn còn qua lại với gái làng chơi, người hắn gọi đều là trinh nữ, nhưng hắn chẳng bao giờ chơi trần, những cuộc hoan ái tình một đêm ấy nhiều vô kể, chỉ đơn thuần là giải quyết dục vọng. Từ lúc đó hắn và Yến Lạc dần xa cách, tuy cảm giác đột ngột thay đổi như vậy chẳng dễ chịu chút nào, nhưng vì thế mà hắn càng lo lắng hai người sẽ tiến xa hơn. Cuối cùng gắng gượng ở chung với nhau hơn 1 năm trời, Yến Lạc độc lập về kinh tế, tiền cô tiêu xài đều từ lương tháng của cô, Yến thị từng gặp vấn đề về tài chính, hắn tình nguyện rót vốn giúp đỡ, khi đó trong mắt mọi người thì đây là một cuộc hôn nhân mỹ mãn, cách mà ba hắn nhìn hắn dần có sự hài lòng. Thời gian sau này hắn vẫn muốn cùng cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cô đã biết hắn không có khả năng cho cô tình cảm, nhưng cô chỉ cần vợ chồng hoà hợp, tôn trọng lẫn nhau, trước mặt người ngoài hắn tuyệt đối cho cô đủ mặt mũi! Hắn đáp ứng được hết những tiêu chuẩn mà phái nữ đặt ra cho bạn đời, nếu không phải bình thường hắn biểu hiện quá lãnh đạm thì, Sở Khinh Vũ hắn nhất định là kiểu người tình hoàn mỹ! Mọi chuyện rất tốt, đúng như những gì Yến Lạc đã nói, mối quan hệ hôn nhân mở luôn là điều kiện sống rất mê người, nhưng Thẩm Nhược Ly đã trở về. Khi ba hắn giao cho hắn cổ phần khống chế của công ty thì hắn đã không cần nhìn sắc mặt ai mà sống nữa, hắn gióng trống khua chiêng đón người mà hắn thầm mong nhớ trở về. Thời gian xa cách và tình cảm vấn vương như hũ rượu ủ lâu năm, càng ủ càng nồng say, hắn không thể vì bất cứ nguyên do gì mà không tái hợp với Thẩm Nhược Ly. Hắn hấp tấp và nóng nảy đến mức phá bỏ quy tắc đơn giản nhất với Yến Lạc, đó là sự tôn trọng trong hôn nhân, khi hắn nói với cô: “Con trai 5 tỷ, con gái 1 tỷ” thì đã triệt để cắt đứt quan hệ giữa hai người. Lời nói đó không khác gì phán quyết tuyên bố ly hôn là bao. Nhưng Yến Lạc lại dám đánh hắn, hắn đã gom đủ bực dọc từ ba mẹ mình, lại nhớ đến Thẩm Nhược Ly tủi thân dựa vào lòng hắn khóc đến mức ngủ thiếp đi, hắn không có cách nào xử lý ổn thoả mọi chuyện. Cho nên hắn nhốt Yến Lạc lại, những ngày sau đó hắn ở công ty đối đầu với ba mình, song chung quy vẫn không thể nào xuống tay với người nhà, hắn muốn ba hắn hối hận thì chỉ có thể phá hoại người mà ông ấy coi trọng. Hắn liên kết với đối thủ của Yến thị để khiến cho ba của Yến Lạc phá sản. Thẳng đến khi Yến Lạc sinh non, thẳng đến khi quan hệ giữa hắn và Thẩm Nhược Ly tan vỡ, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đến tột cùng hắn chẳng biết 8 năm phấn đấu kia là vì cái gì nữa. Hắn yêu một người như vậy, chưa từng nghĩ tới nếu sau này không có kết quả thì sẽ ra sao? Có vô số khả năng, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ cuối cùng chính hắn là người hủy hoại người đó. Cuộc sống này luôn vào thời điểm hắn vui sướng nhất cho hắn một cái tát khiến hắn tỉnh lại. Đã từng có một Sở Khinh Vũ điên cuồng, cố chấp yêu, yêu đến mức xem đó là mục đích sống, nhưng nhìn lại, chẳng đáng giá một chút nào! Sau đó hắn chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, Yến Lạc bỏ trốn, hắn liền dồn hết oán khí của mình lên người cô, hắn cho rằng chỉ cần ép buộc cô ngoan ngoãn như trước thì cuộc sống của hắn liền trở lại như trước. Nhưng Yến Lạc trở về, cô nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi và căm ghét tột độ, hắn vốn muốn cảnh cáo cô một chút thôi, nhưng cuối cùng vẫn để mất kiểm soát. Hai người đã không thể quay trở lại từ đầu được nữa. Cô vẫn sẽ nhìn hắn mỉm cười, vẫn điềm nhiên nói yêu hắn, nhưng vĩnh viễn không giống như 2 năm trước, hắn rốt cuộc hi vọng điều gì? Hi vọng cô sẽ như thói quen ở bên hắn, hay là hi vọng mình sớm thoát khỏi sự khủng hoảng để trở về làm Sở tổng phong lưu như nửa năm trước? Đều không thể nữa rồi! Cuộc đời hắn như một ván cờ, đi sai một ly, đi một dặm. Hắn đối xử tệ bạc với Yến Lạc, nhưng lại bị quả báo, hắn vô thức yêu cô, yêu thích cuộc sống yên bình bên cô, mối quan hệ mỏng manh đầy mê hoặc như phù du, cuối cùng lại chính là thứ mà hắn muốn níu giữ, giây phút hắn nhìn thấy Yến Lạc yếu ớt trên giường bệnh, tựa như một cơn gió cũng có thể làm cho cô tan biến mất, hắn thật sự rất hoảng sợ. Giây phút đó hắn muốn bất chấp tất cả, lại mở lòng một lần nữa, giây phút đó hắn nghĩ rằng, chỉ cần bảo vệ cô chu toàn, dù hắn có đánh cược toàn bộ nửa đời còn lại cũng đáng giá, hắn sẽ không hối hận! Lần này sẽ không hối hận nữa! Dù cô hận hắn, dù giả vờ yêu hắn cũng chẳng sao, hắn sẽ dùng hết sự dịu dàng và bao dung để cô từ từ nhìn nhận hắn một lần nữa. Hắn muốn nói với cô rằng: “Lạc Lạc! Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi!! Xin em cho anh một chút thời gian, nhìn anh thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!” Nhưng hắn chưa bao giờ hạ mình được như vậy, muốn xin cô tha thứ cũng dùng thái độ ngạo mạn, bá đạo ép buộc cô. Vì hắn sợ, sợ sẽ bị từ chối, sợ cô sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ và căm phẫn nhìn hắn như 3 tháng trước. Hắn chỉ có thể tiếp tục dùng dáng vẻ khốn kiếp để uy hiếp cô ở lại bên cạnh mình. Hắn biết, hắn với Yến Lạc không có khả năng cùng nhau đi hết đời, nhưng có những lúc nào đó, hắn từng nghĩ đến việc muốn cùng cô bình yên đến cuối đời. Chỉ là hết thảy những điều hắn làm là quá tồi tệ, lúc này đây hắn chỉ dám thở phào khi kiểm điểm về việc dù hắn có tức giận ra sao, phát điên thế nào cũng không động tay đánh cô. Hắn không có nguyên tắc không đánh phụ nữ, chỉ là không nỡ đánh Yến Lạc. Cho nên thời điểm cô chọc giận hắn, hắn sẽ phạt cô ở trên giường, hoặc là những người xung quanh cô gặp xui xẻo, cũng sẽ không phát giận lên người cô. Những lỗi lầm hắn gây ra hắn tin rằng hắn có thể bù đắp, chỉ cần cô chịu nhìn hắn một cái thôi, hắn nguyện ý vì một ánh mắt mà phấn đấu. Nhưng e là đến một ánh mắt cô cũng không muốn cho hắn nữa rồi!! … “Sở thiếu đã tỉnh lại, Sở phu nhân ở đâu rồi?” Hộ lý tới coi sóc hắn phát hiện ra mí mắt hắn khẽ động rồi từ từ tỉnh thì lập tức ấn còi báo, rồi ra khỏi phòng thông báo cho những người khác. Sở phu nhân luôn túc trực ở bệnh viện, nghỉ ngơi ở ngay phòng kế bên, vừa hay tin bà vội vàng chạy tới phòng hắn. Câu đầu tiên hắn hỏi lại chính là: “Yến Lạc đâu rồi mẹ?” “Cô ấy không sao chứ?” “Cô ấy có bị thương không?” Giọng nói của hắn khô khốc và khàn khàn, nhìn vào ánh mắt mong chờ của đứa con trai như đứa trẻ to đầu ngốc nghếch này, mẹ Sở không đành lòng nói cho hắn biết sự thật, rằng sau khi hắn xảy ra chuyện thì Yến Lạc đã đi rồi, không phải bị bắt cóc, mà là cô đã trốn đi rồi, chạy trốn khỏi hắn! “Yến Lạc về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay… con bé lo lắng cho con lắm!!” Sở Khinh Vũ nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy cảm giác trong lòng bất an, nhưng hắn vẫn cố tin tưởng lời nói của mẹ. Cô ấy vẫn ở nhà chờ hắn có phải không? … Tại nơi trú ẩn của La Lệ Chi, Yến Lạc vừa thấy cô ấy về liền gặng hỏi: “Tình trạng của Sở Khinh Vũ thế nào? Mấy ngày không có tin tức rồi! Cậu không có ý giấu tớ đấy chứ? Hắn… bị thương nặng lắm sao?” La Lệ Chi trừng mắt với Yến Lạc: “Giấu cậu cái gì? Hắn bị thương nặng sắp chết đến nơi thì tớ vui mừng cuống quýt báo cho cậu còn không kịp ấy! Sao lại giấu? Hắn chỉ bị… gãy tay thôi, chẳng có gì đáng lo cả. Mới thế mà Sở gia đã huy động các bác sĩ danh tiếng nhất cả nước đến, còn bao trọn cả một tầng của bệnh viện lớn nhất Thủ Đô, máy móc thiết bị đều là loại hiện đại nhất, hắn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Trái lại là cậu đó! Tự lo cho mình đi! Hắn tỉnh lại phát hiện ra cậu bỏ trốn thì nhất định sẽ nổi điên lên, rồi lại bắt trói cậu như con chó! Hừ!! Tên khốn đó mạng cũng dai lắm!” … Yến Lạc không còn hơi sức đâu mà nghe La Lệ Chi hát bài ca oán thán Sở Khinh Vũ, nghe tin hắn không sao thì cô cũng nhẹ lòng rồi. Lần đổ máu này, xem như hắn chuộc lỗi với cô đi! Không ai nợ ai! Cô cũng không hi vọng hắn vì cứu cô mà chết, nếu không cô làm sao có thể kê cao gối ngủ, an nhiên sống hết phần đời còn lại? … Sau đó La Lệ Chi gặp nhân viên đều căn dặn: “Nếu Yến Lạc có hỏi các người về chuyện của Sở Khinh Vũ thì nói là không biết, đều giao cho Bào Ngư đi thám thính, tin tức bị Sở gia phong toả rồi, không ai được nói gì với cô ấy có nhớ chưa?” Sở Khinh Vũ đâu phải chỉ gãy một cánh tay, đoán chừng là mất đi nửa cái mạng, Sở gia phải dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo hắn về từ cửa của Diêm Vương ấy chứ! Tốt nhất là không để Yến Lạc biết, nếu không với tính cách của cô, nhất định cô sẽ mất ăn mất ngủ, rồi lại yếu lòng cho xem! Chờ một thời gian nữa, sự cảm kích qua đi, Sở Khinh Vũ lại điên khùng bạo ngược thì mới cho Yến Lạc thấy bộ mặt đó của hắn, triệt để khiến cô mất hết hi vọng, không còn động lòng được nữa mới thôi!!! La Lệ Chi mím chặt môi, đôi mắt lúc nhìn về phía thông tin báo cáo có tia sáng lạnh lẽo. … Lại một ngày nữa trôi qua, Sở Khinh Vũ nằm trên giường bệnh, giọng điệu nhàn nhạt hỏi Sở phu nhân: “Mẹ, đừng gạt con nữa, cô ấy đi rồi sao?” “Đi… đi đâu?” “Cô ấy trốn khỏi con rồi? Với tính tình của cô ngốc ấy, nếu còn ở đây thì nhất định đã sớm đến thăm con để tranh công… ha!” Tiếng cười phát ra sau cùng của hắn thật nặng nề và thất vọng. Thực ra lúc đó, nhìn thấy cô quay người dứt khoát bỏ đi như thế, không chút lưu luyến như thế, hắn liền biết cô thật sự oán hận hắn, cô mong hắn chết để được giải thoát còn không kịp, sao có thể vì sự hy sinh này mà cảm động đến mức từ bỏ cơ hội chạy trốn tốt như vậy? Chỉ là khi mọi chuyện diễn ra đúng như những gì hắn nghĩ, hắn cảm thấy đau lòng quá! A! “Con nhất định sẽ tìm cô ấy về.” Từ đầu đến cuối giọng nói của hắn không hề lên tông, xuống tông, chỉ bình đạm như đang tâm sự, không nghe ra được là vui buồn hay phẫn nộ. “A Vũ à! Con rốt cuộc có hiểu thế nào là yêu không?” “Tại sao lại không chứ? Con cũng từng yêu một người, từng tổn thương, sau đó lại dùng hết dũng khí để níu kéo một người khác, sau đó cũng không giữ được…” “Thứ con dành cho Yến Lạc không phải là tình yêu, đó là sự cố chấp, đó là sự chiếm hữu! Con huỷ hoại cuộc đời con bé!!! Hãy để nó đi đi!” “Người con cần lúc này không phải là Yến Lạc đâu con trai, mà là một bác sĩ tâm lý!!!” Sở Khinh Vũ không nói thêm lời nào nữa, tất cả sức lực của hắn đều dùng để hình dung ra khuôn mặt của Yến Lạc, dáng vẻ khi cô cười, khi cô rũ mắt lười biếng đọc sách, hay khi uất ức và sợ hãi nhìn hắn. Trước mắt hắn chỉ có một màu ảm đạm, thế giới giống như đang rạn nứt rồi vỡ vụn. “Chỉ cần cô ấy trở về con sẽ không nổi giận, cái gì cũng nghe theo cô ấy hết!” Thời điểm mẹ Sở sắp bước ra khỏi phòng bệnh thì nghe thấy câu nói này của hắn, giọng hắn cực kì run rẩy và yếu ớt, không còn dáng vẻ của một con dã thú hung tàn ngang ngược, mà giống như con thú nhỏ bị thương, vô cùng tủi thân vì bị chủ nhân của mình vứt bỏ.