Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Thuốc tránh thai khẩn cấp

Trong lúc đứng dưới vòi hoa sen, những tia nước ấm xối xả xuống đầu, cô vẫn không ngừng hoài nghi về chiếc thẻ quyền năng mà người đàn ông kia đang nắm giữ.

Nhưng cô lại không nghĩ tới một chuyện... người đó chính là Chu Thanh Hề.

Bản thân Giang Tịch cũng chưa từng gặp qua người đàn ông tên Chu Thanh Hề kia, thậm chí hình ảnh của hắn cũng hiếm khi được công khai chính diện, đa số các bức ảnh đều được chụp ở phía sau lưng, khiến cô không hình dung ra được tướng mạo của hắn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô khoác áo choàng tắm từ bên trong bước ra.

Vừa bước ra ngoài, cô lập tức sững lại, một bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ ập đến, khiến trái tim cô bỗng trùng xuống.

Đây là bầu không khí gợi lên sự cô đơn mãnh liệt trong cô.

Bàn tay ẩm ướt vô thức thò xuống phía dưới, nhẹ nhàng len lỏi vào trong áo choàng tắm, sờ đến hai cánh hoa đầy đặn bên ngoài, khoé môi mỏng cong cong lên một độ cong nhất định, cười tủm tỉm lúc nào cũng không biết.

Tự nhiên trong màn không khí cô đơn này, cô lại cảm thấy bên dưới ngứa ngáy kỳ lạ, hơn nữa... hơn nữa cô còn muốn nghe tiếng thở dốc quyến rũ của hắn.

Nhớ lại một màn khi nãy hắn làm cô, từng động tác vừa dịu dàng nhẹ nhàng vừa hung hãn mạnh liệt khiến nhịp tim cô đập loạn xạ hết lên.

Thực sự bây giờ cô rất muốn đi tìm hắn, lao vào cắn xé, ăn hắn ngấu nghiến!

Tầm mắt Giang Tịch sáng rực, thân thể nõn nà mát lạnh vừa mới tắm táp lại trở nên nóng phừng phừng.

Cô mở cửa bước ra bên ngoài phòng ngủ, trông thấy phòng khách không một bóng người, cô chỉ thấy một bộ váy nhìn khá đơn điệu nhưng là của một nhãn hiệu rất cao cấp, đang được đặt phẳng phiu trên ghế sô pha.

Không nghĩ nhiều, Giang Tịch lấy nó đi thay, cô đoán chắc là hắn chuẩn bị cho mình.

Sau khi mặc xong, cô chợt nhớ tới một chuyện...

Mẹ nó! Quên mất phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

- Hừ! Đồ cầm thú! Biết chơi nhưng không biết bọc.

Cô gấp gáp chạy ra ngoài, nhưng đi ra đến thang máy lại tiếp tục sực nhớ...

Mọi giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, quần áo và túi xách của cô đều đang ở trong tay tên cầm thú kia.

- Chết tiệt mà!

Đứng suy nghĩ một lúc, cô lại nảy ra một ý tưởng, tuy hơi xấu hổ nhưng không uống bây giờ, chờ đến lúc hắn quay về, có khi "tiểu cầm thú" sắp được hình thành rồi.

Mười lăm phút trôi qua...

- Đồ cô cần đây!

Giang Tịch đang ngồi ung dung đung đưa hai chân, bất thình lình một người đàn ông cao lớn, mặc bộ âu phục màu đen nghiêm chỉnh, xung quanh người còn gắn các thiết bị liên lạc khẩn cấp, xuất hiện trước mặt cô.

Ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông một cái, Giang Tịch liền đưa tay nhận lấy túi đồ.

Sau khi kiểm tra bên trong có những thứ bản thân cần, cô lại tươi cười.

- Cảm ơn, anh vệ sĩ!

Uống xong thuốc tránh thai khẩn cấp cô vẫn ngồi yên ở sảnh khách sạn, ăn tạm bợ vài cái bánh ngọt và uống một chai nước suối do người đàn ông vừa rồi mang đến.

Giang Tịch cứ tưởng hắn chạy ra ngoài xử lý công việc nên xuống sảnh chờ hắn, nhưng trong khi hắn chỉ là đi sang phòng của thư ký để họp khẩn cấp, do công ty bất ngờ xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn.

Lúc quay về, Chu Thanh Hề không thấy cô ở trong phòng, hắn lo lắng vội vàng liên hệ xuống quầy lễ tân, đặng nhờ người tìm giúp.

Nhưng qua lời mô tả của hắn, quầy lễ tân thoáng chốc liền đoán ra được ngay chính là cô gái đang ngồi ở ghế sô pha trong đại sảnh.

Không lâu sau, Chu Thanh Hề liền điềm đạm bước xuống, hắn nhìn thấy cô đang ngồi ở ghế sô pha, ăn uống tạm bợ, nhìn không giống một cô tiểu thư trong lời đồn gì cả.

- A! Chú Trần, bên này.

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám, đeo một chiếc kính gọng sắt nhìn lướt qua quả nhiên rất thư sinh, nghe thấy Giang Tịch gọi họ Trần, hắn tưởng gọi hắn, nên biểu cảm trên mặt vô cùng hoang mang.

Giang Tịch đi tới, người đàn ông được cho là cô đang gọi hắn, nên lừng lững bước lên, chưa đi được hai bước, tức thì hắn bị Chu Thanh Hề đá vào lưng chân, uy hiếp.

- Đứng ở đấy đi. Ngậm chặt cái miệng lại. Hó hé một tiếng lập tức nghỉ việc.

Trần Tiếu vừa đau vừa ôm chân nhìn Chu Thanh Hề không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc nãy họp xong, hắn vội vàng muốn trở về phòng gặp Giang Tịch mà quên mất chuyện phải dặn Trần Tiếu giữ kín mồm miệng.

- Ú! Ả iền. (Chú! Trả tiền.)

Trong miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm miếng bánh ngọt còn lại, nên chữ nghĩa cái được cái mất.

Bộ dạng ăn uống của cô như thể bị bỏ đói, Chu Thanh Hề vẻ mặt không biến sắc, hắn đưa ngón tay phủi một ít bánh vụn đang dính ở bên khoé miệng của Giang Tịch, từng động tác phủi rất nhẹ nhàng và ân cần, giống như bạn trai đang cưng chiều một cô bạn gái.

- Nhai nuốt đoàng hoàng.

Trần Tiếu chứng kiến tận mắt hành động của Chu Thanh Hề, cơ thể không khỏi bất động tại chỗ, ông chủ của hắn không cần phải ra lệnh cho hắn ngậm chặt miệng thì dây thần kinh quanh miệng của hắn trong tình cảnh này cũng không thể nào cử động mà nói nên lời được.

Một người có bệnh sạch sẽ như Chu tổng của hắn, gặp ai cũng chê bẩn thỉu, gặp ai cũng không thích vậy mà lại chủ động lau vụn bánh trên môi của người khác?

Có nên chụp lại báo cho lão phu nhân nhận thưởng hay không?