Chương 21: Di Nguyện Cuối Cùng
Nguyễn Xuân Tân vừa ôm cái ví liều mạng bỏ chạy, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Trông thấy người đàn ông trẻ đang đuổi theo ngay sát nút, hắn liền chạy chen vào đoàn người đang đi bộ trên vỉa hè, lớn giọng gào to: “Mau tránh ra! Mau tránh ra cho tao!”
Đột nhiên bị người ta quát mắng, phần lớn đều bị dọa đến ngơ người phát ngốc, bất di bất giác làm theo. Người hiếu kỳ tò mò nhìn theo. Người nhát gan vội kéo nhau rời xa phiền phức, tránh tự rước họa vào thân. Nhưng cũng có người với tinh thần hiệp nghĩa định lao vào giúp một tay, liền bị con dao trong tay Nguyễn Xuân Tân dọa cho chùn bước mà dừng lại.
Sắc Nguyệt An Sinh dần tái đi, bờ môi sớm đã trắng bệch, vầng trán rịn đầy mồ hôi hột - việc mà chưa từng xảy ra khi hắn vận động mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Mặc cho sức khỏe bản thân đang đi xuống, hắn vẫn cố chấp làm đúng chức trách với bổn phận mình đang mang, kiên trì đuổi theo hòng lấy lại tài sản cho người bị đánh cắp bằng được.
Nguyễn Xuân Tân chạy đến khu vực vắng người qua lại, trông thấy phía trước có con hẻm, hắn lập tức vòng vào, nào ngờ đâu đó là ngõ cụt.
Hắn vừa há mồm thở dốc, vừa túm cổ áo quạt quạt cho đỡ ngột ngạt bí bách. Trán hắn đổ đầy mồ hôi, ướt bết cả chân tóc. Ngước nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, rồi lại quay nhìn về phía sau, hắn căng thẳng hoảng loạn ra mặt.
Nguyễn Xuân Tân sẵn con dao găm đang cầm, chĩa thẳng về phía trước, hùng hổ đe dọa: “Mày mà qua đây... Tao giết!”
Chất giọng to lớn đầy hung hăng, nhưng bàn tay cầm dao của hắn lại đang run lên cầm cập...
Nguyệt An Sinh đứng trước đầu ngõ, cố gắng bình ổn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang đập loạn. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên cướp, dùng khí chất điềm đạm hiên ngang của mình áp đảo tinh thần đối phương.
Trái tim Nguyễn Xuân Tân thoáng run rẩy, nặng nề nuốt ực ngụm nước bọt đặc sệt...
Nguyệt An Sinh cẩn trọng bước chân vào trong hẻm, cất giọng lạnh như băng: “Ngoan ngoãn quy hàng, pháp luật khoan hồng!”
Nguyễn Xuân Tân khua dao chém loạn xạ, bước chân vô thức lùi về phía sau: “Mày đừng có mà qua đây!” “Tao không sợ mày đâu!”
Nguyệt An Sinh vẫn tiếp tục tiến lên, Nguyễn Xuân Tân dè chừng lùi lại.
Đột nhiên, gót chân Nguyễn Xuân Tân chạm phải chân tường, hắn mới hay bản thân đã thực sự chui vào đường cùng.
Chó bị dồn đến chân tường, liều mạng quay đầu cắn trả.
Nguyễn Xuân Tân biết mình không thể dễ dàng thoát khỏi đây, hắn ném luôn túi xách đang cầm xuống đất, nắm chắc con dao lao về phía Nguyệt An Sinh: “Đi chết đi!”
Nguyệt An Sinh nhẹ nhàng mà thong dong né đi. Hắn bắt lấy cổ tay Nguyễn Xuân Tân, đồng thời bóp mạnh làm Nguyễn Xuân Tân bị đau mà phải thả con dao trong tay xuống đất.
Một tay Nguyệt An Sinh nắm chặt cổ tay tên cướp, tay kia nắm cạp quần Nguyễn Xuân Tân, nhấc bổng lên cao nhẹ nhàng như xách một con thú nhỏ, ngay sau đó liền dứt khoát vật Nguyễn Xuân Tân ngã va mạnh lưng xuống đất cái rầm, không gian tứ phía như muốn rung lên.
Nguyễn Xuân Tân ôm người lăn lộn trái phải, đau đớn cắn răng rên rỉ.
Nguyệt An Sinh một chút cũng chẳng buồn quan tâm tới tình trạng của tên cướp ra sao, cứ thế đi tới gần cái túi. Hắn khom lưng cúi người, ngay khi vừa chạm vào, từ cái túi phun lên làn khói trắng dày đặc. Theo bản năng, hắn lập tức buôn cái túi ra, túm vội cổ áo kéo lên che đầu mũi.
Sự việc diễn ra tưởng chậm mà lại quá nhanh, Nguyệt An Sinh có nhanh cách mấy cũng không tránh khỏi việc bị hít phải một ít, cộng thêm tình trạng cơ thể hắn lúc này đang thiếu nhiều máu dẫn đến hoa đầu chóng mặt.
Đúng lúc đó, ngay trước con hẻm xuất hiện thêm mười người đàn ông to cao vạm vỡ khác, tên nào tên nấy cũng cầm gậy cầm dao, có tên cầm cả phóng lợn, côn sắt.
Một trong số chúng hùng hổ hô lớn: “Giết!”
Nguyễn Xuân Tân đang bị đau cũng chật vật bò dậy, cầm theo con dao găm ngắn ngủn, hòa cùng đám đông lao tới: “Xiên chết nó đi!” “Vì nó mà chúng ta mất tất cả!”
Nguyệt An Sinh lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo, tay không nghênh đón đám đông tay cầm một đống vũ khí hung hãn tấn công về phía mình.
Hắn có phản ứng nhanh cách mấy, võ có giỏi cách mấy, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại, cộng thêm một con mắt còn lại đang bị choáng váng do thiếu máu cũng khó tránh khỏi vài lần bị gậy gộc đập trúng, bị lưỡi dao cứa phải. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hắn lẫn đám kia đều bầm dập tả tơi, nhưng hắn lại bị nặng nhất.
Nguyệt An Sinh mệt nhọc dựa lưng vào tường cắn chặt răng nhịn đau, tay này ôm chặt bắp tay kia vừa bị chém một đường sát tận xương, miệng vết thương đỏ lòm mở to, máu chảy đầm đìa dọc cẳng tay làm ướt cả tay áo, máu tụ thành giọt tại đầu ngón tay, nặng nề rơi xuống đầy mặt đất.
Nguyệt An Sinh nhọc nhằn hé mắt nhìn đám đông vẫn còn sung mãn đang muốn truy cùng đuổi tận phía đối diện, sắc mặt hắn tái bệch xanh xao, gân xanh hằn đầy trán, mồ hôi rịn đầy trán làm chân tóc ướt nhẹp. Con mắt còn lại của hắn càng lúc càng mờ, đầu óc nhức nhối choáng váng...
Hắn... Hắn sắp không trụ được nữa rồi...
Hắn thều thào thành lời: “Các người là ai?”
Rõ ràng mục đích thực sự của chúng là hắn chứ chẳng phải cái túi kia...
Nguyễn Xuân Tân đứng đầu hàng người, tức giận nói to: “Mới vài năm mà mày đã quên tao rồi cơ à?”
Nguyệt An Sinh nheo mắt, cố nhìn kỹ lại người đang đứng trước mặt. Ký ức năm xưa từ từ hiện về...
“Nhà tao nghèo lắm, bố mẹ tao vay nặng lãi, suốt ngày bị bọn chó kia đến đập phá đòi tiền."
"Cho dù phải bán sạch nội tạng tao cũng bán!"
"Chỉ cần bố mẹ tao bình yên sống đến già là được, tao có ra sao cũng chẳng quan trọng!”
Nguyệt An Sinh nghi hoặc hỏi lại: “Tân?”
Nguyễn Xuân Tân cười khẩy: “Nhớ ra rồi à thằng gián?”
Nguyệt An Sinh gượng mình đứng thẳng dậy: “Bố mẹ mày thế nào...”
Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Xuân Tân lập tức chen ngang: “Mày còn dám nhắc đến bố mẹ tao cơ à?” “Muốn biết bố mẹ tao thế nào thì xuống Âm Phủ mà hỏi đi!”
Nguyệt An Sinh đảo mắt nhìn những người còn lại, cuối cùng cũng sáng tỏ ra mọi chuyện.
Năm xưa, hắn cải trang làm người muốn bán thận xâm nhập vào ổ nuôi người bán thận và quen được Nguyễn Xuân Tân. Sau khi thu thập thông tin gửi ra bên ngoài cho Chung Định Tiến và Phạm Anh Kiệt, hai người họ đã lên kế hoạch đột phá hang ổ, quyết truy bắt kẻ cầm đầu bằng được.
Ổ nuôi người bán thận thành công bị phá bỏ hoàn toàn, những người mua và bán đều bị đưa ra xét xử. Kẻ tử hình, kẻ chung thân, kẻ đi cải tạo từ năm đến mười năm, tuy nhiên vẫn có một số kẻ thoát được và chốn biệt tích suốt từ đó cho đến bây giờ.
Đám người muốn bán thận này, phần lớn đều là vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng vẫn có một số trường hợp là bị lừa, bị nuôi để cung cấp nội tạng cho bọn cầm đầu làm giàu. Dù là bất kể lý do gì đi chăng nữa, việc mua bán nội tạng là hành vi phạm pháp.
Lần này bọn chúng cất công lừa hắn ra đây là để trả thù?
Với tình trạng khắp nơi toàn vết thương có lớn có nhỏ, máu chảy không ngừng này, Nguyệt An Sinh tự biết bản thân lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn không thể cứ thế gục ngã, hắn không an tâm cho những người còn ở lại. Hắn cần phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn.
Nguyệt An Sinh cúi gằm mặt, thấp giọng ăn năn: “Tôi rất tiếc về chuyện của bố mẹ cậu." "Nhưng phạm pháp vẫn mãi là phạm pháp, tôi không thể trơ mắt nhìn chuyện này mãi tiếp diễn.”
Nguyễn Xuân Tân căm hận nghiến răng: “Một thằng lo chuyện bao đồng đạo đức giả như mày câm mẹ mồm đi!” “Tuân thủ pháp luật có làm nhà tao trả được nợ không? Có làm bọn chó chết kia thôi tìm đến nhà làm phiền bố mẹ tao nữa không?” “Nếu không có mày, tao đã có tiền giúp bố mẹ tao trả nợ. Bố mẹ tao đã không phải treo cổ tự vẫn, để tao mồ côi bơ vơ không thân không thích!”
Nguyệt An Sinh: “Ngoài cậu ra vẫn còn những người khác bị ép phải bán thận...”
“Tao dí