Chương 16: Bộ Mặt Thật.
Thần Quân xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, vành mắt hắn đỏ hoe, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Hắn bước đến chỗ chúng tôi, giọng nói rít qua kẽ răng. “Rốt cuộc đêm qua là kẻ nào đã giết chết em gái thân yêu của tôi.” Gương mặt khủng bố cùng với gương mặt lạnh như băng của hắn khiến cho không ai dám thở mạnh chứ đừng nói chi đến trả lời. Sự im lặng này khiến cho Thần Quân càng thêm điên tiết. Hắn hét lên trước mặt mọi người. “Rốt cuộc thì các người có chịu nói không? Hay là để tôi khiến cho Trần gia biến mất khỏi Hải Thành này.” Mẹ tôi định mở miệng nhưng Thần Quân giống như đọc hiểu được những gì mẹ tôi sắp nói ra. “Hay là bà định nói không liên quan gì đến Trần gia? Chiếc xe đó vẫn còn vết máu, trên người em gái tôi vẫn còn vết bánh xe, nếu như đem đi kiểm tra thì kết quả chắc bà tự hiểu rồi chứ gì?” Mẹ tôi tái mặt nhìn sang chỗ Phạm San San. Cô ta mặt cắt không còn giọt máu, núp sau lưng mẹ tôi, ấp úng nói. “Chiếc xe đấy là của chị.” Tôi điếng người nhìn cô ta. Loại phụ nữ rắn rết này nói như vậy là có ý gì? Cô ta muốn đỏ tất cả tội lỗi lên đầu tôi sao? Khi tôi còn đang đứng hình thì Thần Quân đã nhanh chóng đi đến trước mặt tôi. Hắn cầm lấy cằm tôi nâng lên. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn không thấy đáy. “Chiếc xe đó quả thật giống như cô ta nói là của cô?” Tôi bị hắn dọa sợ chết khiếp, ấp úng mãi mà chẳng nói thành câu. “Chiếc xe… đúng là… của tôi… nhưng đêm qua… tôi không lái nó…” “Cô không lái nó vậy thì ai lái?” Bàn tay hắn siết cằm tôi càng mạnh hơn, giống như muốn bóp nát cằm tôi ra vậy. Tôi sợ hãi đến muốn khóc, tôi đưa mắt cầu cứu mẹ tôi nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của bà ấy. Bà ấy nắm lấy tay Phạm San San giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Bỏ mặc tôi chật vật với Thần Quân. Tại sao bà ấy không nói sự thật, bà ấy đang sợ điều gì chứ? Có phải là vì Phạm San San đang siết chặt tay bà ấy không? Có phải là vì bà ấy sợ lần nữa đánh mất đứa con gái quý giá bà ấy khó khăn lắm mới tìm lại được hay không? Nhưng mà tôi cũng là con gái của bà ấy kia mà. Khi tôi còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì cánh cửa Trần gia lại một lần nữa được mở ra. Người bước vào lần này là Tần Hoài cùng với một tốp cảnh sát. Thần Quân nhìn thấy cảnh sát ập đến nhưng khuôn mặt anh ta vẫn thản nhiên như không. Phải rồi, anh ta thì sợ ai kia chứ? Nhìn thấy Tần Hoài bước vào, tôi có phần yên tâm đi vài phần, bởi vì hôm qua lúc Phạm San San giật lấy chìa khóa xe của tôi thì anh ta cũng có mặt ở đó. Tôi nghĩ anh ta sẽ giúp tôi. Nhưng khi anh ta tiến vào lại đi đến chỗ của tôi. “Tần Hoài mau cứu em.” “Cô Trần, mặc dù chúng ta là quan hệ yêu đương nhưng đứng trước pháp luật mọi công dân đều bình đẳng. Chúng tôi nghi ngờ cô chính là hung thủ gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm qua rồi bỏ trốn khiến cho cô Thần Hy phải thiệt mạng. Chúng tôi tạm thời đưa cô về điều tra.” Anh ta tra còng vào tay tôi, toi đứng đó ngơ ngác không dám tin vào mắt mình. Tại sao anh ta lại có thể đổi trắng thay đen như vậy? “Tần Hoài, anh đang làm gì vậy? Rõ ràng anh biết rõ người gây tai nạn đêm qua không phải là em kia mà.” “Cô Trần, cô có quyền lên tiếng nhưng tất cả những điều cô nói có thể trở thành bằng chứng trước tòa chống lại cô. Còn tôi, tôi sẽ không vì là vị hôn phu của cô mà bao che cho cô đâu. Đêm qua tôi rõ ràng đã tận mắt chứng kiến cô lái chiếc xe đi.” “Tần Hoài!” Anh ta định lôi toi9 đi nhưng Thần Quân lại giữ tay anh ta lại. “Sếp Tần, anh nhẫn tâm như vậy sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh mà? Hình như cô ấy còn đang mang thai nữa đấy.” “Thần Quân, chúng tôi là người thi hành công chính của pháp luật. Nếu như anh có ý kiến gì về công tác điều tra thì có thể lên phường gặp tôi.” Tôi bị Tần Hoài dẫn đi, tôi khẽ liếc nhìn đến chỗ của Phạm San San, nhìn thấy nụ cười khinh bỉ của cô ta dành cho tôi như thể đang nói với tôi rằng: “Ai bảo mày ngu.” Tôi được đưa đến sở cảnh sát, mọi người ở đây đều biết mặt tôi, có cả n. Cậu ấy nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của tôi kèm theo chiếc còng số 8 trên tay tôi khiến cho cậu ấy vô cùng ngạc nhiên. “Sếp Tần, có chuyện gì vậy? Sao anh lại còng tay chị dâu.” Gương mặt của Tần Hoài cũng không che giấu vẻ nham hiểm nữa, anh ta lạnh lẽo thốt lên một câu. “Không liên quan gì đến cậu.” “Anh mau thả chị ấy ra đi. Chị ấy đang mang thai con của anh đấy.” Ánh mắt Tần Hoài lạnh lùng vài phần, đưa tay tát thẳng vào mặt n trong sự ngỡ ngàng của tôi. “Cậu im miệng đi! Cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi mới là Đốc Quân ở đây, cậu hiểu không hả?” Tôi sững sờ. Từ khi nào mà con người tôi yêu lại thay đổi thành bộ dạng như vậy chứ? Bây giờ tôi mới thấy quyết định đưa anh ta lên làm Đốc Quân ngu ngốc đến cỡ nào. Tôi đã tự tay đưa một kẻ đê tiện ngồi vào vị trí để hắn ta thỏa mãn quyền lực của mình. Và bây giờ hắn ta để lộ bộ mặt thật. Tất cả những thứ tốt đẹp trước đây đều là bộ mặt giả dối của hắn mà thôi.