Chương 18: Cái Chết Là Sự Kết Thúc Hay Là Bắt Đầu?
Khi tôi bị đem đến trước mặt Tần Hoài, tôi chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt không còn hơi thở. Hắn ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, trên gương mặt không chút áy náy mà là sự ghét bỏ, ghê tởm. Bởi vì giờ đây trong lòng hắn đã có một người phụ nữ khác thay thế vị trí của tôi. Hắn ôm người tình trong lòng rồi làm sao lại nhớ đến lời hứa hẹn trăm năm với tôi được? Thì ra thời gian thật sự không quan trọng, quan trọng vẫn là ở lòng người. Nó luôn đổi thay theo thời gian. Tình yêu của một người thực sự có giá trị khi anh ta coi bạn là tất cả. Còn khi anh ta coi bạn không là gì cả, thì bạn có chết trước mặt hắn ta cũng chỉ coi như một con chuột chết. “Cô ta thật sự đã chết rồi?” “Phải.” Năm năm không đủ để tôi nhìn thấu một con người. Tôi phải trả giá vì mắt nhìn người của bản thân. Tôi nhìn thấy hắn dúi một xấp tiền cho tên quản ngục sau đó ra lệnh cho hắn ta. “Giao thi thể của cô ta cho Thần Quân, bảo với hắn ta rằng cô ta đã sợ tội tự sát. Chuyện sau đó để mặc hắn tự giải quyết, chúng tôi đã hết liên quan.” Thế nào là hết liên quan? Tôi vì người trong lòng hắn mà chết không nhắm mắt. Tôi làm đá lót đường cho hắn và tình nhân bé nhỏ bên nhau. Phạm San San đã làm gì? Cô ta chẳng làm gì cả. Cô ta chỉ việc quyến rũ chồng tôi và sau đó để cho hắn tàn nhẫn ra tay với tôi. Còn cô ta chỉ việc làm ngư ông đắc lợi. Cô ta chiếm lấy thân phận của tôi, chiếm lấy tình yêu của cha mẹ tôi, chiếm lấy cả chồng tôi. À sau này tôi mới biết được, tất cả những điều này đều là do Tần Hoài một tay sắp đặt. Anh ta lén lấy trộm tóc và bàn chải đánh răng của tôi, tráo đổi, để cho Phạm San San trở thành em gái tôi, đường hoàng bước chân vào Trần gia. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của bọn họ. Những con người đáng kinh tởm này đã hủy hoại cuộc đời của tôi chỉ vì sự ích kỷ của bọn họ. Linh hồn của tôi đi theo Tần Hoài và Phạm San San, nhìn thấy bọn họ giả vờ giả vịt khóc lóc trong đám tang của tôi. Nhìn thấy Phạm San San ôm lấy mẹ tôi, nhìn thấy nhân thế lòng người đổi thay quá nhanh. Hôm qua là tất cả, hôm nay có thể lại chẳng là điều gì cả. Tôi nhìn thấy bọn họ nằm trên chiếc giường ngủ tôi từng dày công trang trí quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác. Tôi thấy anh ta nấu cho Phạm San San những món ăn anh ta từng nói chỉ nấu cho mình tôi thôi. Thì ra lời hứa của đàn ông đều rẻ mạt như vậy. Hứa với một người rồi sẽ hứa với rất nhiều người. Chỉ là khi chúng ta quá yêu nên mù mắt không nhận ra thôi. Đáng tiếc tôi nhận ra quá trễ. Tự nhiên tôi lại rất muốn cười, cười bản thân mình. Trái tim tôi yếu đuối như vậy, bởi vì nghĩ bản thân đã tìm được một người xứng đáng để bản thân dựa dẫm, một người mà ở bên cạnh anh ta trái tim tôi thấy bình yên. Nhưng thì ra sau tất cả, mọi đau khổ tôi phải gánh chịu đều do anh ta ban tặng. Anh ta dùng sự dịu dàng mà tôi dạy cho anh ta để đối với người sau. Tôi nhìn bọn họ tiến vào lễ đường tay trong tay. Đó từng là chiếc nhẫn tôi từng mong ước. Đúng là nhẫn vừa tay ai người nấy đeo. Một chiếc nhẫn không nhất thiết phải vừa tay chỉ một người. Chiếc xe chở thi thể của tôi trên đường đến Thần Gia, băng qua một bãi biển. Tôi thấy nhớ những ngày tôi còn bé, trái tim đơn thuần biết bao, mỗi lần đau buồn lại đi ngắm biển. Biển xanh bao la như vậy, từng cơn sóng giống như đánh tan mọi buồn phiền trong lòng tôi. Gã tài xế dùng tiền của Tần Hoài mua một chút rượu để uống, hắn lái xe nhanh như bay trên đường cao tốc. Sau đó vì để tránh né một chiếc xe khác mà đâm vào dải phân cách, lao thẳng xuống biển. Thân thể tôi hòa quyện với biển, như thỏa mãn mong ước được hòa làm một với biển cả. Biển cả bao la rộng lớn như vậy chắc chắn có thể ôm trọn được lấy trái tim đầy những vết cắt của tôi mà thôi. Tôi không còn thấy đau nữa, tôi cũng không muốn vùng vẫy nữa. Tôi mệt rồi, tôi muốn quên đi hết tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với tôi. Thì ra cái chết không đáng sợ như tôi hằng tưởng tượng. Sống với những kẻ giả dối bên cạnh mình mới đáng sợ. Tôi rơi vào vô thức. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang đứng ở trong bữa tiệc hôm sinh nhật lần thứ hai mươi ba. Tôi thấy Tần Hoài mỉm cười cầm ly rượu đi đến trước mặt tôi. Tôi nhận ra nó, chẳng phải là cái đêm tôi trúng thuốc rồi lên giường với anh ta đó sao? Hôm sau khi tỉnh dậy, Tần Hoài đã làm chính nhân quân tử mà chịu hết mọi chuyện. Lúc đó tôi còn cảm kích anh ta biết bao. Lần này thì tôi cười đến phát khóc. Kịch bản này chị đây đã quá quen rồi. Các người muốn chơi, tôi cùng chơi với các người. Nhưng mà lần này, người thắng kẻ thua, vẫn còn chưa ai biết được đâu.