Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Càng yêu, càng muốn chiếm hữu

Trong hội doanh nhân thành phố này, ai mà không biết Vu tổng truyền kỳ cấm dục, không gần nữ sắc trong suốt 30 năm qua chứ. Vu tổng nghe mọi người bàn tán về mình, thêu dệt ra những chuyện không có thật, không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nhạo báng đám người buôn dưa ăn không ngồi rồi toàn nói mấy chuyện chẳng đúng sự thật. Thế chứ chẳng lẽ anh ta đi chơi gái cũng phải thông báo cho thiên hạ đến xem để chung vui hay sao? Đâu có lý nào lại vậy. Mà cũng hay thật, đàn ông 30 tuổi cấm dục, dù chỉ là một chút kinh nghiệm tình trường cũng không có thì thật đúng là hiếm gặp. Vu tổng đương nhiên không làm được điều đó, anh là đàn ông, anh vẫn sẽ có những khoảnh khắc ham muốn cá nhân, cần tìm người để giải tỏa dục vọng. Tồn tại 30 năm trên cuộc đời này, kinh nghiệm thương trường hay cả là tình trường Vu tổng cũng đều rất dày dặn. Nhưng mà trước giờ Vu Lễ vẫn có những nguyên tắc của riêng mình, anh không bừa bãi, không ăn tạp, chẳng phóng túng vô độ, sa đọa theo những cuộc vui. Chỉ là ưng mắt với ai, và họ cũng tình nguyện với anh thì cứ thế thuận dịp mà chơi thôi. Sẽ chẳng có chuyện anh cưỡng ép người nào đó, Vu Lễ không có sở thích biến thái bệnh hoạn, không bắt ép bạn tình, cũng không kiểm soát bạn tình. Vu Lễ không thích chuyện riêng tư của mình bị lộ ra ngoài, hầu như đều là nhân những chuyến công tác xa mới tìm thú vui mới lạ. Có điều gần 3 năm này quả thực Vu Lễ cảm thấy những cuộc vui bên ngoài cũng dần mất đi hứng thú đối với anh. Một người đàn ông độc thân suốt 30 năm có lẻ như Vu tổng, anh bắt đầu hoài nghi về chính mình. Anh ta đã tự hỏi, rốt cuộc thì vì sao bản thân lại cảm thấy nhàm chán đến vậy. Có phải chăng anh đang thiếu chút gia vị “tình yêu” hay không? 31 tuổi, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh như Vu Lễ, xung quanh bạn tình vây lấy toàn những em gái trẻ trung quyến rũ, vì sao anh lại cảm thấy không vui như thế? Trong lòng rỗng tuếch không đọng lại một chút gì, chưa từng cảm nhận được rõ ràng thứ mà mọi người vẫn luôn gọi là “tình yêu” kia, rốt cuộc nó đẹp đẽ và kỳ vĩ đến thế nào. Vu tổng không biết yêu là gì, cũng không biết cảm giác khi rơi vào tình yêu bản thân anh sẽ sa ngã ra sao. Và rồi Vu Lễ gặp Tang Vận. Một cô gái khác xa so với tưởng tượng của anh về một nửa kia tương lai. Cô ấy có vẻ ngoài ngoan hiền nhu mì, nhưng lại có gương mặt sắc sảo mặn mà, cơ thể cũng rất đầy đặn quyến rũ. Là kiểu phụ nữ bên ngoài thanh cao thoát tục bao nhiêu, trên giường lại dâm đãng dụ hoặc bấy nhiêu. Là vưu vật hiếm có khó tìm, là mồi ngon mà biết bao nhiêu đàn ông tìm kiếm muốn chiếm đoạt làm của riêng cho bằng được. Trước khi gặp Tang Vận, Vu Lễ không có những ý nghĩ chiếm đoạt độc đoán này. Nhưng từ sau khi gặp cô, anh bắt đầu nhận ra, cuộc sống này có quá nhiều điều mới lạ mà cho dù có là một gã đàn ông trên 30 như anh cũng chưa chắc đã trải nghiệm qua hết được. Cảm giác yêu đương cùng Tang Vận, rất thú vị. Và anh nhận ra, càng yêu, con người ta lại càng muốn chiếm hữu người mình yêu hơn. Hoặc ít ra thì với anh là vậy. Có điều, cho tới hiện tại Vu Lễ mới biết. Chỉ có anh là yêu Tang Vận, còn bé mèo cái kia thì chỉ xem anh là công cụ để thỏa mãn ham muốn cho riêng cô mà thôi – Vu tổng cảm thấy tổn thương sâu sắc. … Sau khi kết thúc phần chào hỏi nhàm chán đầu bữa tiệc, Vu Lễ xuống dưới sân khấu, muốn đi tìm “bố vợ tương lai” để gặp được bé mèo cái mà anh vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy hôm nay. Chỉ là bên cạnh Tang Vũ không phải Tang Vận, mà lại là con gái nhỏ của ông – Tang Vi. Sau khi Tang Vận rời đi, nhờ vậy mà Vu Lễ mới phát hiện từ khi anh quen cô nhóc kia tới nay cũng chưa từng một lần hỏi về gia thế của cô, ngoài tên tuổi và chứng minh thư được xác thực trước lúc lăn giường, sau đó Vu Lễ hầu như mù tịt về lý lịch của cô gái này. Tang Vận không giấu, mà thật ra cô có muốn giấu cũng giấu không được. Chỉ là Vu Lễ không mấy để tâm đến việc này mà thôi. Sau này mới phát hiện, ra là duyên số đẩy đưa như thế, cô lại là ái nữ nhà họ Tang – con gái của Tang Vũ – một con nợ nhỏ của anh. “Vu tổng, chào ngài.” Tang Vũ vừa nhìn thấy Vu Lễ thì ánh mắt đã rực sáng lên như chiếc đèn ô tô. Ông ta vội vã đi tới bắt lấy tay Vu Lễ, nở một nụ cười xảo trá của lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm thương trường, muốn mau chóng làm quen thân thiết hơn với anh. Vu Lễ cũng rất nể mặt bắt lấy tay Tang Vũ, không muốn làm ông phải bẽ mặt trước công chúng. Xung quanh hiện tại có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, xầm xì to nhỏ bàn tán về việc Tang Vũ lại nhanh tay dắt cô con gái nhỏ nhà mình tới làm quen với chủ tịch Vu thị, thật đúng là một lão hồ ly quỷ kế đa đoan. Vu Lễ miệng cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gợn sóng nào. Thấy Tang Vũ dắt tay cô con gái nhỏ tới bảo cô ấy chào anh, người đàn ông thoáng liếc mắt nhìn gương mặt non nớt kia, nghe cô gái thấp giọng chào hỏi với gò má đang rạng rỡ mây hồng. “Chào - chào ngài.” Tang Vi lắp bắp chào hỏi, cô bối rối không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cuốn hút đó của Vu Lễ. Trái tim thiếu nữ lần đầu biết yêu của cô hôm nay bỗng nhiên lên tiếng dữ dội. Thì ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là đây! Tang Vi thổn thức nói không nên lời, chào hỏi xong rồi thì chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mũi giày cao gót của chính mình. Ngại quá đi mất. Cô lo lắng không biết biểu hiện của mình có làm cho người đàn ông kia yêu thích hay không? Tang Vi thật mong Vu Lễ sẽ chú ý đến cô một chút. Cô không ngờ tới chủ tịch của tập đoàn Vu thị lại là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Thế mà cô lại nghe phong phanh đâu đó tung tin đồn bậy bạ rằng Vu Lễ là một cụ ông già 81 tuổi kia chứ! Ai lại đồn đại ác mồm ác miệng như thế. Tang Vi vừa lăn tăn suy nghĩ vừa hơi nâng mắt muốn nhìn Vu Lễ. Nhưng sự chú ý của người đàn ông nọ lại chẳng dành cho cô… Vu Lễ hiện tại đưa ánh mắt nhìn xa xăm khiến Tang Vi có chút nghi hoặc dõi theo anh. Sau đó cô nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên chẳng rõ ý tứ. “Tang Vận đâu rồi?” Tang Vi không khỏi hụt hẫng: “...” Tang Vận? Sao anh lại hỏi về chị ta chứ!