Chương 31: Ngõ cụt
Lời nói dối bị vạch trần, nhưng vẻ mặt Tần Đình cũng không bối rối lắm, thậm chí còn nhởn nhơ rót nước vào một chiếc cốc khác. Bởi vì anh biết với trí tuệ của Tuyết Lê, những lời nói dối lẫn bí mật đan xen này sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Cuộc điện thoại trước cửa Ủy ban lúc trưa, anh đã gọi về cho mẹ. Anh chỉ muốn thông báo cho bà biết trước khi bắt đầu một dấu mốc quan trọng cho cuộc đời mình. Như mọi khi, mẹ anh không chất vấn về quyết định ấy của anh. Chỉ là sau một khoảng lặng nhỏ, bà ấy lại nhẹ nhàng hỏi lại anh: - Là cô ấy phải không? Cô gái ấy... đã trở lại phải không? Mẹ nghe Tần Tranh bảo, tối hôm qua nhà con xuất hiện một người phụ nữ. Mẹ suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Vì nếu như con có thể mở lòng cho một cô gái khác thì đã làm điều đó từ lâu rồi. - Mẹ không trách con sao? Bên kia bà Thời Niệm chỉ cười khẽ, sau đó ôn tồn bảo: - Không. Sao lại trách con? Con trai à, mẹ chỉ sợ con bỏ ra tình cảm quá nhiều sẽ bị tổn thương. Năm xưa con đã mất rất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình được như bây giờ, mẹ sợ con sẽ lại hụt hẫng. Bà ngừng lại một lúc như đang cân nhắc lại lời sắp nói: - Đình à, mẹ tin vào con! Nhưng mẹ nói trước, nếu như lần này xảy ra việc tương tự như bảy năm trước, mẹ sẽ không đứng ngoài cuộc đâu. Ngụ ý rất rõ ràng, lại làm tổn thương con trai của bà ấy thì chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua như lần trước. Bình thường mẹ của anh là người vô cùng mềm mại, cả đời giống như không hề muốn phân tranh cùng ai. Thế nhưng gia đình, nhất là hai anh em Tần Đình chính là giới hạn không thể xâm phạm của bà ấy. Lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối của đời này bà ấy đánh anh, là khi Tần Đình suy sụp gần như từ bỏ mọi thứ vào lúc ấy. Mẹ anh chỉ cho anh một cái tát, thế nhưng bà ấy lại khóc rất thương tâm. Giai đoạn ấy là bước trầm của nhà bọn họ. Tần Tranh vừa trải qua cửa tử chưa kịp phục hồi thì anh xảy ra chuyện. Mẹ anh chới với giữa biến cố ập đến. Mặc dù có bố anh làm chỗ dựa nhưng cũng không thể ngăn chặn được hãi hùng ập đến với bà. Cho nên đương nhiên lần này Tần Đình sẽ không để mẹ của mình rơi vào buồn khổ một lần nữa. - Cảm ơn mẹ! Chờ con giải quyết một số phiền toái xung quanh xong, con sẽ đưa cô ấy về gặp mẹ. Bà Thời Niệm thở dài bảo anh: - Cần mẹ giúp gì không? - Có ạ. Mẹ giúp con gọi một cuộc điện thoại nhé. Năm phút sau, bộ phận đăng ký kết hôn ngoại lệ hoạt động vào giờ nghỉ trưa, ưu tiên giải quyết cho anh và Tuyết Lê. Cho nên sau cuộc điện thoại ấy, Tần Đình đoán ra Tuyết Lê đã chạm mặt Tần Tranh tại nhà anh. Em trai anh không hỏi anh mà lựa chọn tố cáo với mẹ. Nếu như Tuyết Lê đã gặp Tần Tranh, thì đương nhiên sẽ nghi ngờ lai lịch của chủ ngôi nhà này. Bởi vì suy cho cùng hai anh em của anh có rất nhiều nét ngoại hình tương tự. Nếu như vào mấy ngày trước thì có lẽ anh sẽ lo lắng, nhưng giờ thì không rồi. Anh đã kịp trở thành chồng hợp pháp của Tuyết Lê. Cô có hối hận cũng không kịp nữa, anh sẽ không đời nào đồng ý ly hôn. - Làm sao em đoán ra được? Anh đưa cho cô ly nước khác, sau đó ngả người lên sô pha một cách tùy ý. Dáng vẻ thoải mái lại tự nhiên ấy hoàn toàn khẳng định vị thế chủ nhân của anh trong ngôi nhà này. - Tối hôm qua có một người đàn ông đến đây. - Ồ, chuyện bình thường. Biết đâu người ta tìm nhầm nhà. - Anh ta cũng nói như vậy. Nhưng mà em biết không phải! Anh nhướng mày ngạc nhiên. Em trai anh mà cũng có lúc nói dối bị bóc trần? - Bảo là đi nhầm nhà, nhưng người ta lại mở được mật khẩu khóa cửa nhà anh. Là nhầm dữ chưa? Cô bĩu môi, bắt tréo chân ngồi đối diện nhìn anh với vẻ phán xét. - Anh thông đồng với bà Trương từ lúc nào? - Là hợp tác, là nhờ vả. Em đừng dùng từ nhạy cảm như vậy! - Bác sĩ Tần, anh đừng có đánh trống lảng như vậy. Nhân lúc em còn nói chuyện đàng hoàng cùng anh, anh cũng nên thành thật một chút. Hàng mày cong chau lại, đó là dấu hiệu khi Tuyết Lê tức giận thực sự. Tần Đình cũng không đùa dai nữa, vội vàng hắng giọng tự thú. - Từ ban đầu. - Sao cơ? - Anh nói, anh nhờ vả bà ấy ngay từ ban đầu, lúc em chưa tìm thuê bà ấy. - Tần Đình! Anh... anh... Lần này thì Tuyết Lê thật sự líu lưỡi rồi. Cô cũng từng suy đoán, nhưng lại nghĩ rằng mối liên hệ giữa hai người họ chỉ bắt đầu trong quá trình bà Trương chăm sóc Linh Chi ở bệnh viện. Không thể ngờ, từ thời điểm giữa hai người đầy những mâu thuẫn ban đầu, anh đã âm thầm làm nhiều việc vì mẹ con cô như vậy. Tuyết Lê nhớ đến những ngày mới gặp lại ấy. Đã biết rõ là anh có hiểu lầm sâu sắc về lối sống và hoàn cảnh hiện tại của mình, cô lại còn thuận nước đẩy thuyền cho anh thêm một số dữ liệu dối trá khác. Mặc dù biết rõ nó sẽ khiến anh khinh khi hoặc ghê tởm chính mình, cô cũng đều quyết phải làm được. Tất cả chỉ nhằm mục đích củng cố sự ác cảm của Tần Đình đối với mình, nhằm giữ anh ở một khoảng cách xa an toàn cho mẹ con cô. - Anh trở thành con người thủ đoạn như thế từ lúc nào? Trong trí nhớ của cô, Tần Đình chính là hình mẫu của một người đàn ông chính trực. Anh không nói dối. Hay ít nhất thì những lời nói dối của anh đều là những lời nói dối nhỏ, có thể mang lại hi vọng và niềm vui cho một số ít người. Đó là lời nói dối thiện chí. Nhưng lại này tất cả đã khác rồi. Tần Đình của ngày hôm nay đã biết cân bằng giữa lợi ích của người khác và nhu cầu của chính mình. Anh âm thầm dệt một tấm lưới lớn, lại lợi dụng hoàn cảnh khách quan xung quanh cô mà từ từ vây khốn Tuyết Lê. - Đó không phải là thủ đoạn, mà là sử dụng phương pháp thích hợp để khiến cho mọi việc hợp lý... Thấy cô nhướng mày, anh vội vàng bổ sung: - Dù trông có vẻ như anh là người được lợi. Nhưng cô biết trong chuyện này người hưởng lợi nhiều nhất chính là mẹ con của cô. Khi gặp lại Tần Đình, anh là người gỡ rối cho cô trước những khó khăn ập đến. Phòng bệnh của Linh Chi, người chăm sóc, hay thậm chí là tiền viện phí. Gánh nặng trên vai Tuyết Lê được anh san sẻ, con gái cô được nhận sự chăm sóc và yêu chiều hết lòng. Cho dù là vào lúc ấy và tận lúc này anh vẫn nghĩ rằng Linh Chi là con của cô và một người đàn ông khác. Một người đàn ông dịu dàng, giàu tình thương và chu đáo như vậy, sao có thể là hạng người táng tận lương tâm bỏ rơi người bạn gái đang mang thai của mình được chứ? Liệu mọi chuyện có hiểu lầm gì đó không? - Tần Đình. Ngoài câu chuyện này ra, anh... có gì muốn kể hay muốn giải thích cùng em không? - Ví dụ như? - Chân tướng sự việc bảy năm trước. Nhắc đến chuyện cũ, tâm trạng đang phơi phới của Tần Đình trùng xuống. Anh biết câu chuyện đau lòng ấy là cái gai canh cánh trong lòng Tuyết Lê. Nhưng mà anh không thể để cô phát hiện sự thật ấy, ít nhất là bây giờ vẫn chưa có thể. - Tuyết Lê, nếu như anh yêu cầu em tin tưởng vào anh một lần, liệu em có thể làm được không? Ánh mắt anh chứa đựng quá nhiều sự chân thành. Trong một phút chốc, Tuyết Lê tưởng như đã thấy mình gật đầu. Thế nhưng lý trí kéo cô lại. Những câu hét khàn giọng của mẹ vẫn như vang vọng bên tai. Hình ảnh căn phòng đẫm máu ngày ấy vẫn còn ám ảnh lấy cô qua những năm dài. Quan trọng nhất là khi ấy Tần Đình không chối cãi, anh cũng chính là người mở miệng lựa chọn chấm dứt tình yêu của họ. Tần Đình nhìn Tuyết Lê nở nụ cười buồn, sau đó nhìn đăm đăm vào mắt anh: - Anh không thể cho em một sự thật. Bảo em làm sao dám tin tưởng anh đây? Tần Đình bị nỗi đau trong mắt Tuyết Lê giày xéo tâm can, anh há miệng muốn giải thích sạch sẽ mọi chuyện cùng cô. Thế nhưng nhìn đống đồ chơi dưới sàn của Linh Chi, anh lại nhớ đến một đứa trẻ khác. Tần Mặc Nhiên là một đứa trẻ con vô tội. Nếu như sự thật ngày trước bị phanh phui, anh không thể chắc Mỹ Hà và thằng bé sẽ đối diện với những bão tố gì. Chỉ chắc chắn một điều rằng, nếu như điều đó xảy ra, anh sẽ phụ lại lời trăng trối của Tần Hoài Trung. Anh buộc phải chờ đến lúc thằng bé lớn hơn một chút, có đủ nhận thức và lý trí rạch ròi mới có thể làm rõ mọi chuyện. - Chỉ cần cho anh một chút thời gian nữa thôi, Tuyết Lê! Cô im lặng rút bàn tay đang bị anh nắm chặt, cảm thấy không còn chút sức lực sau việc chờ đợi câu trả lời này. - Không, em không thể! Người ta thường bảo, không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Câu trả lời của Tuyết Lê cũng nằm trong dự liệu của Tần Đình. Cho nên anh không cưỡng ép cô nữa, chỉ khẽ cười khổ rồi lẳng lặng nhắm mắt tựa đầu trên sô pha. Tuyết Lê nhìn quầng thâm lộ vẻ mỏi mệt dưới mắt anh, cũng lặng lẽ lui vào phòng ngủ. Cô cũng cần một khoảng lặng cần thiết, một mình sắp xếp lại suy nghĩ sau một ngày dài đầy bất ngờ và bất ổn này. Nắng chiều ngả dần sang màu ráng, mặt trời cũng chầm chậm chuyển mình về phía Tây. Tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn của Tần Đình vang lên trong căn phòng vắng. Một lúc lâu sau, chiếc chăn nhỏ ấm áp được phủ lên người anh một cách nhẹ nhàng. Linh Chi ngồi chồm hổm dưới đất, khuỷu tay đặt trên đầu gối chống má say sưa nhìn anh. Thật là tốt quá đi! Cuối cùng cô bé cũng có bố rồi! Một người bố thực sự chứ không phải là người đã có một gia đình khác. Niềm vui ập đến vào ban trưa khiến bé trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, dù trước đó đã mệt đến độ ngủ gục trên vai Tần Đình. Vừa được đặt xuống giường, Linh Chi đã tỉnh lại. Sau khi giữ nguyên trạng thái ấy và chờ đến khi bố rời khỏi phòng, cô bé đã rón rén bò xuống giường. Nép mình sau cánh cửa, Linh Chi chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của Tuyết Lê và Tần Đình. Bố và mẹ không cãi nhau. Họ không hề to tiếng nhưng cuộc đối thoại ấy không hề vui vẻ. Họ đang nói về bí mật gì đó. Bố có chuyện không muốn kể mà mẹ thì lại yêu cầu được nghe. Bởi vì bố không chịu nên mẹ không thèm để ý đến bố nữa. Aiz, thế giới người lớn thật là phức tạp! Linh Chi nhận thấy rằng người bố mới ngốc nghếch này của mình cần được giúp đỡ, cho nên cô bé dự định sẽ có một kế hoạch để hai người thường xuyên ở gần nhau hơn nữa. - Bố đừng lo, con sẽ giúp bố!