Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Thẩm Mỹ Thất Bại

“Xin đừng… giết tôi.” Abel bị mù. Minh Anh chắc chắn một điều như vậy. Cả mặt có mỗi tròng mắt nâu nhạt cứu cánh, nhưng nó cũng đờ đẫn, vô hồn. Nhìn thoáng qua thì tưởng rằng Abel đang nhìn cô chăm chú, nhưng cái nhìn chăm chú đó không có tiêu cự. Thật sự đúng như miêu tả của mẹ nuôi cô: hai chân bị liệt, mắt mù, gương mặt… cô không biết đây là mặt thật của Abel hay là khuôn mặt đã có sự can thiệp của thẩm mỹ. Theo cô được biết, có vài trường hợp… người gặp tai nạn bị hủy đi gương mặt, đã phải can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, dù là thẩm mỹ cũng không cứu nổi nếu tình trạng quá mức nghiêm trọng. Gương mặt này của Abel, giống như thẩm mỹ thất bại. Tự nhiên cơn giận của Minh Anh xìu xuống, trong lòng còn lặng lẽ xuất hiện chút thương cảm. Với tình trạng này, cô đã đoán ra được gì đó. Đúng là Abel đã bị tai nạn, nhưng có vẻ như là bị từ rất lâu trước đây rồi, không phải mới hôm qua hay hôm kia. Tình trạng cơ thể của cậu cũng rất thảm, nhưng cậu vẫn sống sót. Cho đến giờ, những gì cô có thể thấy ngoài ngoại hình của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hậu quả của vụ tai nạn đó. Cô không hiểu vì sao mà người nhà Abel lại đem vụ tai nạn đã từ rất lâu rồi đào lên để lừa cô sang Mỹ, nhưng từ biểu hiện của cậu, cô biết rằng cậu cũng không hề tham gia vào việc lừa dối cô đó. Cái cậu biết, có lẽ cũng chỉ là một thông báo rằng: Amber - tức là vị hôn thê của cậu sẽ đến đây. Và có lẽ, lý do Abel bị gia đình bỏ lại một mình ở nơi hẻo lánh này, cũng là do trạng thái sống dở chết dở, ngoại hình kinh dị này của cậu. Căn bản là một gia tộc lớn như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy một người như cậu là điều không tốt đẹp, khiến người ta ghét bỏ. Cậu như vậy, dù có là cậu cả, cũng sẽ chẳng được kính trọng nữa. Đôi chân nặng nề của Abel đè lên chân Minh Anh, khiến cho chân cô tê dại. “Ờ, thôi đổi ý, không giết.” Ban nãy giận quá, suýt thì giết người mất rồi. Vấn đề bây giờ cô thắc mắc, là tại sao tự nhiên ngọn nến trong phòng nó tự nhiên sáng lên được? Một người thì liệt, một người thì bị người liệt đè trên giường, thế thì ai đã thắp nến? “Abel, tôi hỏi cậu cái này.” Minh Anh đẩy Abel ra. Abel biết điều, lê cái chân liệt ra khỏi người cô, cố gắng bò sang bên cạnh. “Phòng cậu có ma à?” Abel lắc đầu: “Không có.” Minh Anh nhíu mày: “Thế ban nãy ai thắp nến?” Đôi mắt Abel hướng về phía ngọn nến, cứ như kiểu là còn có thể nhìn thấy vậy. “Nó tự sáng.” Abel đáp một câu rất ngớ ngẩn. Minh Anh bực mình thở dài, chắc là thằng này trước đây bị tai nạn, mặt bị hủy, mắt bị mù, chân bị liệt, đến cả não cũng bị liệt nốt rồi. Mặt mũi xấu xí kinh dị, còn thêm cái não có vấn đề, trách nào bị vứt một mình ở cái nơi này. Cô đang suy nghĩ thì Abel gọi cô: “Minh Anh.” Minh Anh ngạc nhiên. Theo cô biết, Kiều Minh Anh đính ước với Abel bằng cái tên Amber, sau này nếu kết hôn, cái tên này sẽ có thêm cái họ Abel ở đằng sau. Ban nãy, Gary cũng chỉ gọi cô là “Cô chủ Amber”, cô còn hỏi anh ta rằng có biết đọc tên tiếng Việt của cô không, anh ta đáp là không biết tên tiếng Việt của cô là gì, cũng chưa ai từng nhắc đến. Nãy giờ, Abel cũng luôn miệng gọi Amber, nhưng giờ tự nhiên đổi thành “Minh Anh”. Cậu đọc rất dõng dạc, tựa như người Việt thật sự: “Kiều Minh Anh?” Lần này, cậu nói tiếng Việt: “Có phải tên của cậu… là Kiều Minh Anh không?” Minh Anh gật đầu, nhưng nghĩ là cậu chẳng thấy gì, nên đáp, cũng bằng tiếng Việt: “Ừ, Anh, tên tôi là Anh.” Anh, đầu tiên là Kim Anh, còn giờ đây là Minh Anh. Bất giác, bàn tay của người kia nắm chặt lại, khuôn mặt của cậu trở nên vặn vẹo. Bình thường nhìn nó đã kinh dị rồi, nhưng giờ phút này nhìn còn đáng sợ hơn. Minh Anh hơi ngoài ý muốn quan sát cậu, thầm nghĩ cậu ta lại thế nào đây? Cái tên của cô có gì không ổn à? Abel âm u lên tiếng: “Không phải.” “Hả?” “Cậu không phải Kiều Minh Anh.” Cậu ấy khẳng định, tựa như biết tất cả mọi chuyện vậy. Minh Anh bị đánh trúng tim đen, đôi tay vô thức cũng nắm lại theo. Đúng vậy, cô nào phải Kiều Minh Anh đâu, cô chỉ là thế thân của cô ấy thôi. Nhưng mà, Abel làm sao mà biết? Cậu ta chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe giọng nói của cô thôi, làm sao mà biết được? Kể cả nếu thật như lời mẹ nuôi nói, Kiều Minh Anh và Abel đã gặp nhau hồi còn bé, cậu ta nhớ rõ giọng nói của Kiều Minh Anh, nhưng giờ đã qua cả gần chục năm, con người lớn lên, giọng nói cũng sẽ thay đổi, làm sao cậu ta chắc chắn được là cô không phải Kiều Minh Anh. Cô mấp máy môi, gian nan cất tiếng: “Sao cậu lại nói thế?” Minh Anh lùi người ra đằng sau, không dám nhìn thẳng mặt cậu. Không hiểu vì sao, dù người này hiện giờ vô hại, nhưng cô vẫn có cảm giác không an tâm khi đối diện với cậu, cũng không muốn bí mật nhỏ bị bại lộ. “Kiều Minh Anh bị câm.” Abel chậm chạp nói ra, Minh Anh khiếp sợ lùi lại thêm chút nữa. Kiều Minh Anh bị câm? Chưa bao giờ có người nói ra điều này với cô. Không không, không thể thừa nhận được. Cô không biết cậu ta nói thật hay nói dối, nhưng không bao giờ cô thừa nhận cô không phải là Kiều Minh Anh. “Có điều này, chắc cậu không biết, Abel. Tôi chưa bao giờ bị câm cả.” Abel cố chấp: “Khi đó tôi gặp cậu, cậu không thể nói.” Minh Anh nhất quyết cãi ngang: “Ngày bé tôi có chứng sợ người lạ, gặp ai lạ lẫm thì sẽ sợ hãi, có lúc sẽ bị mất khả năng giao tiếp, hoặc cũng có lúc… bị sốt cao, nằm trên giường cả tuần liền.” Chuyện này thì Minh Anh không có nói điêu. Ngày còn nhỏ, khoảng 6 tuổi, có lần cô gặp một bà lão lạ hoắc, bà ta cho cô rất nhiều kẹo ngọt. Bà ta nói rằng cô đi theo bà ta, bà ta sẽ mua thêm kẹo cho cô. Lúc đó cô không có đồng ý, nhưng rồi bị bà ta áp cái khăn gì đó có tẩm thuốc mê lên miệng. Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị trói vào một cái ghế trong một căn phòng, còn bà lão kia thì biến thành một người phụ nữ, đang đứng nói chuyện điện thoại. Cô ta chửi vào điện thoại: “Nếu không giả tiền lãi, thì để số tiền bán con gái các người bù vào vậy.” Đòi nợ, nợ cờ bạc của ba mẹ cô. Cờ bạc ngấm máu, tiền kiếm được bay hết theo khói mây. Nhà có tiền, nhưng sắp cạn hết rồi. Ba mẹ cô đều xuất thân từ gia đình giàu có, quen nhau lúc còn trẻ, chơi bời cờ bạc cùng nhau, rồi kết hôn. Hai kẻ nghiện cờ bạc, kết hôn với nhau xong, thì chắc ai cũng đoán được tương lai cuộc sống hôn nhân của họ nhỉ? Ba kế thừa gia nghiệp, mẹ cũng có một khoản tài sản cực lớn, họ đều thông minh, có thể kiếm ra nhiều tiền, nhưng họ không dứt nổi cờ bạc. Mỗi cuộc chơi đều đặt cược rất lớn. Cuối cùng sau khi ba mẹ chuộc cô ra, cô thành ám ảnh tâm lý với người lạ suốt cả nửa năm trời. Sau quá trình điều trị tâm lý, cô mới bình thường trở lại. Đó là vì sao, cô trả lời Abel như vậy. “Nếu đã sợ người lạ, tại sao ngày đó cậu lại cứu tôi?” Xong, toang rồi! Hỏi thế này bố cô cũng không biết mà trả lời.