Chương 15: Cạm Bẫy
“Cậu mà còn không dậy, tôi cắt cái đó của cậu đấy!” Đừng để liệt chân rồi còn cụt giống, cậu sẽ trở thành phế nhân thật sự. Cô vừa dứt câu, Abel đã vội quay mặt lại đối mặt với Minh Anh, đôi mắt nâu nhạt kinh hãi nhìn cô. “Tôi dậy, được chưa? Cậu ác ôn thế?” Minh Anh là một cô gái có thiên hướng bạo lực, dám nghĩ dám làm, lời nói ra không hề là hăm dọa, mà là sự thật. Giả như Abel mà không tỉnh thật, cô sẽ làm thật. Hôm qua tí nữa thì cô bẻ gãy xương cổ Abel là thật, nếu như cậu không kịp thời nhận ra tính mạng mình gặp nguy hiểm rồi to tiếng hô “Đừng giết tôi”, chắc Minh Anh thành tội phạm mất rồi. “Ngoan thật.” Cô nhếch môi khen ngợi cậu. Abel chống giường cố gắng ngồi dậy, để thân mình dựa vào thành giường. Cậu nhắm mắt, chẳng thiết nhìn người đối diện, nói mơ hồ: “Tôi đã bao giờ hư với cậu đâu.” Câu nói lơ đãng vô tình khiến cho cả hai người cảm thấy kỳ lạ. Nói như kiểu trước đây họ từng quen biết nhau ấy nhỉ? Chút kỳ lạ này chỉ thoáng qua trong lòng Minh Anh rồi cô cũng chẳng để tâm nữa. Cô ho nhẹ, chân thành, tha thiết nhìn thẳng vào Abel, mặc kệ cậu đang nhắm mắt, hỏi: “Abel, cậu có ghét tôi không?” Abel mở mắt, nhìn Minh Anh. “Không.” Minh Anh cười: “Thế à?” “Cậu không ghét tôi, nhưng tôi ghét cậu.” Minh Anh nói ra từ “tôi ghét cậu” nhẹ nhàng, thậm chí trên mặt vẫn còn nụ cười. “Abel à, nếu ở bên cậu, tôi sẽ không vui vẻ. Một ngày nào đó, khi mà tôi không thể chịu nổi nữa, có khi tôi sẽ giết cậu thật đấy.” “Cậu muốn hủy hôn phải không?” Abel nhăn mày nhìn cô. Minh Anh cũng chẳng ngờ cậu đoán ra ý của cô rồi, còn thẳng đuột nói ra như vậy. Cô chớp chớp đôi mắt, không được tự nhiên lắm. Thì đúng rồi, vốn dĩ còn muốn dẫn chuyện cho nó đỡ đường đột, cậu đột nhiên nói huỵch toẹt ra như vậy thì tôi cũng chẳng có thể nói gì thêm nữa. “Cậu có đồng ý không?” Minh Anh chỉ có thể hỏi câu này. Abel nhún vai, cũng cười với cô: “Tất nhiên” Minh Anh mừng rỡ, còn chưa kịp hân hoan thì Abel nói tiếp: “... là không rồi.” “...” “Nhưng có điều…” Minh Anh vội hỏi: “Có điều gì?” Abel cười nhạt: “Nếu cậu muốn về nước, cậu có thể về.” Thật không? Thật sự như vậy sao? “Nhưng mà sẽ về chung với tôi.” “Hả? Cậu cũng muốn về nước?” Minh Anh tròn mắt nhìn cậu. Abel căng đôi môi khô nứt ra, nhoẻn cười: “Ừ.” Cậu nhô người ra sát gần Minh Anh, tông giọng hơi hạ xuống: “Nhưng mà tôi cần cậu giúp tôi một việc.” Minh Anh nghe xong lời cậu nói, ghét bỏ liếc cậu, lùi người ra sau. Giọng điệu của cô không được tốt lắm: “Sao tôi phải giúp cậu? Cậu không đồng ý hủy hôn kia mà?” Abel nheo mắt, con ngươi vẫn lấp lánh như ban đầu. Cậu thong thả đáp lại cô: “Nếu không chịu giúp thì thôi, hai đứa chúng ta cứ ở đây đến già cũng được. Cậu không cần về nước nữa. Dù sao hôn ước thì cũng không hủy, coi như một đôi vợ chồng mà sống đi.” Nói xong, cậu còn nháy mắt với cô, hỏi lại: “Cậu chắc chắn chứ gì? Tôi chỉ cho cậu 1 cơ hội trả lời nữa thôi đấy.” Minh Anh như bị chọc trúng chỗ ngứa, chột dạ đảo mắt nhìn quanh. Cô gian nan nói: “Tôi bảo là nếu sống cùng nhau, có khả năng tôi sẽ giết cậu đấy. Cậu không sợ à?” “Ừ, thích làm tội phạm thì cứ động dao. Tôi không cản cậu.” “Thế vì sao hôm qua lúc tôi định giết cậu, cậu lại sợ hãi ngăn tôi lại? Rõ ràng cậu sợ chết.” “Ai mà chẳng sợ chết, nếu là cậu thì cậu có sợ không? Cậu định giết người ngay lúc tôi tỉnh táo minh mẫn, biết mình sắp chết, ai mà chẳng phản xạ như thế?” “...” Ý cậu ta có phải là đang gợi ý nếu cô muốn giết cậu thì hãy giết nhân lúc cậu ngủ say để cho cậu đỡ sợ không? Cô cảm thấy, ngoại trừ ngoại hình hơi xấu xí, giọng nói hơi khó nghe, cái tính hơi cố chấp, thì Abel cũng không đến mức đáng ghét. Chỉ là do cô vì hôn ước với cậu ta mà phải đi xa cho nên cô có ác cảm về cậu thôi. Nhưng đã tiếp xúc rồi thì sẽ thấy cậu cũng chẳng đến nỗi nào, ít nhất cô không có cảm giác xa lánh, lúng túng khi nói chuyện với cậu. “Thế, cậu cần tôi giúp cậu cái gì?” Abel như biết thừa câu trả lời của cô rồi, thoải mái ngả lưng về phía sau. “Giúp tôi “chết”. “Hả? Giúp cậu chết?” Nghe từ “chết”, Minh Anh hơi hoảng hốt. Ban nãy vừa bảo là sợ chết, giờ lại bảo giúp để chết, phút chốc, đầu óc cô quay cuồng. “Không phải cậu bảo tôi chết, cậu sẽ được về nước hả?” Cậu hỏi ra câu này khiến Minh Anh rối rắm, chỉ muốn đấm cậu một cái: “Ừ, nhưng mà cậu vừa bảo sợ chết còn gì. Hiện tại tôi cũng chưa nỡ giết cậu đâu.” Abel lắc đầu: “Cậu hiểu nhầm tôi. Chết, là chết giả ấy.” Minh Anh ngớ người, mãi một lúc sau mới hiểu. Chết giả… Abel là con một, nhưng ngoại hình quái dị, chân bị liệt, mắt mù… Khoan, không đúng, mắt cậu không hề mù, bây giờ cô mới nhận ra. Đêm qua trông thì là mù thật, nhưng sáng nay không phải nữa. Nãy giờ cậu vẫn nhìn cô, đôi mắt còn sáng lấp lánh, tiêu cự rõ ràng. Cậu không hề mù. Tuy nhiên, Minh Anh cũng không vô duyên hỏi ra rằng “Thế cậu mù giả à?”. Căn bản là hôm qua cô chỉ suy đoán là cậu mù chứ cũng chẳng hỏi ra, cho nên cậu chưa từng khẳng định là cậu mù. Nhưng giờ chuyện này chẳng còn quan trọng nữa, mù giả hay mù thật cũng mặc kệ cậu đi, vấn đề bây giờ chính là… làm cho cậu chết giả. “Minh Anh, có thấy ngọn nến trên bàn kia không?” “Có, tôi cũng biết trong đó chứa thuốc ngủ.” “Ừ, không chỉ vậy, trong nến chứa cả thạch tín.” Thạch tín không màu, không mùi, không vị, cũng là một chất độc ngấm dần vào cơ thể con người. Thuốc ngủ, thuốc an thần, thạch tín kết hợp nhau, dễ biết rằng, cơ thể của Abel chỉ trong vòng vài ngày sẽ suy nhược cực nặng, không thể cứu nổi nữa. Minh Anh nhìn căn phòng không rộng, bài trí khá sang trọng nhưng chẳng hề có cửa sổ, chỉ có duy nhất một ô kính hình vuông nho nhỏ có thể nhìn ra ngoài được. Trong căn phòng kín mít như vậy, nến thơm được đốt không thoát được khí ra ngoài, tất cả khí độc sẽ vào hết trong phổi Abel, như một phương pháp làm ngạt đường hô hấp của cậu. Cho nên, người ta mong muốn cậu chết.