Chương 17: Đừng Sợ, Chúng Ta Về Nhà Rồi
Yena là bác sĩ thần kinh, bà nhìn được vấn đề mà Nathan đang gặp phải. Yena đã cứu chữa cho Nathan, rồi đem lòng yêu thương ông. Nathan không phải là một người sáng dạ, nhưng ngày bé, ông cũng được mẹ ruột bồi dưỡng cho rất nhiều. Tuy rằng ngớ ngẩn, nhận thức chậm, nhưng càng lớn, ông càng có ý thức nhiều hơn về thế giới. Ông biết trọng trách của mình là gì, cũng nhận ra được mình bị người ta hãm hại ra sao. Nhưng ông chẳng thể làm gì được, luôn lặng lẽ sống một cách ngốc nghếch suốt bao năm. Nhưng gặp được Yena, rồi được bà chữa trị, rồi phát triển lòng yêu mến với bà, Nathan đã thay đổi một cách tích cực. Bệnh ngớ ngẩn của Nathan dần dần lùi đi, nhưng trí thông minh thì không hề được bổ sung vào. Não ông bắt đầu phát triển dần dần như một đứa trẻ, rất hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn với Yena. Ở bên Yena, ông ấy rất hoạt bát nhanh nhẹn, không còn cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như xưa nữa. Càng ngày, ông càng được Yena chỉ bảo cho nhiều điều. Càng ngày, tình trạng của ông càng khá lên trông thấy, tựa như có phép màu xảy ra vậy. Có lẽ là, Nathan vốn chẳng bình thường, cùng với việc tuổi thơ ông chẳng cảm nhận được tình yêu, tình thương, cho nên khi ở bên Yena, ông mới lần đầu được thấy những thứ mới mẻ, lần đầu được bộc lộ nhiều cảm xúc thật. Nhưng Yena đã phát hiện một điều rằng, thần kinh của Nathan vẫn cứ đang bị khống chế. Người sử dụng thuốc thần kinh trong suốt hơn chục năm như Nathan, không dễ để có thể trong ngày một ngày hai mà chữa khỏi được. Ông rất hay bị mất kiểm soát hành vi, nhiều lúc trở nên phấn khích điên khùng, nhiều lúc lại u uất trầm lặng. Và mọi hành vi suy nghĩ của Nathan đều bị người bố ruột và em trai mang tên Michael Abel biết được. Michael Abel kém Nathan Abel 5 tuổi. Ban đầu, Michael Abel là một cậu bé rất yêu quý anh trai. Cho đến năm 10 tuổi, cũng do bị người cha nhồi nhét những suy nghĩ không hay về Nathan, tạo cho Michael một loại cảm xúc. Đó là cảm xúc không phục, không cam tâm, không bằng lòng vì một kẻ ngơ ngẩn như Nathan có thể có quyền thừa kế gia nghiệp khổng lồ. Cho nên, ông ấy dần dần trở thành một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình. Dù chẳng có thể tranh giành quyền thừa kế với Nathan, nhưng Michael vẫn muốn có được quyền lợi cùng danh vọng sánh ngang với anh trai của mình. Cho nên, ông ấy đã sử dụng một loại thuốc thần kinh để cầu khiến Nathan. Nathan hoàn toàn phụ thuộc vào loại thuốc đó và trở nên điên cuồng nghiện ngập vào thuốc. Loại thuốc này cũng như một loại thuốc thôi miên tâm trí, tên của nó rất hay, rất kiêu sa, do chính Michael đặt: Enchanter. Một loại thuốc khống chế thần kinh hạng nặng, do chính Michael tự chế ra. Nếu không nói đến tư tưởng cùng tính cách khó có thể chấp nhận, thì sự thật là Michael là người cực kỳ giỏi và thông minh. Ông rất có thiên phú trong lĩnh vực nghiên cứu dược liệu, hóa chất. Enchanter chính là sản phẩm mà ông làm ra, với mục đích là đánh gục hệ thần kinh vốn đã chẳng được bình thường của Nathan. Cứ mỗi tuần, Nathan đều phải dùng thuốc, và tần suất sử dụng ngày càng tăng, hệ thần kinh có dấu hiệu trì trệ nghiêm trọng. Trong thời gian ông ở Việt Nam, Yena đã cố gắng nghiên cứu rất nhiều để cứu chữa, nhưng đều không có kết quả. Nathan nghiện quá nặng vào loại thuốc đáng sợ kia. Bà có thể cứu được tinh thần ngơ ngẩn ngốc nghếch của ông, nhưng bà không có cách nào cứu vớt thần kinh đã nghiện ngập nghiêm trọng của ông cả. Yena quyết định về lại Mỹ với ông, trở thành bác sĩ riêng của ông. Từ ngày ấy cho đến hiện tại, đã hơn chục năm trôi qua, nhưng Yena chưa thể nghiên cứu thành công phương pháp nào có thể cứu chữa cho ông. Những gì bà có thể làm chỉ là ức chế cơn nghiện thuốc ấy của Nathan bằng các loại thuốc an thần, thuốc ngủ. Mỗi khi lên cơn nghiện thuốc, Nathan đều như người mất hồn, đó là biểu hiện của việc bị khống chế. Yena cũng không dám làm gì Michael, không thể vạch trần những điều ông ấy làm. Không phải không có chứng cớ, mà căn bản bà đấu không lại Michael. Vậy nên, bà chọn một phương thức tiêu cực, đảm bảo bình an cho chồng con của mình. Khuôn mặt lạnh tanh của Yena giờ khắc này hiện lên thêm vẻ đau buồn. Bà lặng lẽ quan sát di ảnh của Abel, lẩm bẩm: “Abel, con nhất định… phải làm đến bước này sao?” Bà dành hơn nửa cuộc đời để bảo vệ Abel khỏi sóng gió gia tộc, dù cho có hủy hoại đi gương mặt vốn có của cậu. Nhưng Abel lại mạo hiểm sử dụng phương thức này để trốn thoát khỏi số phận, muốn quay về Việt Nam. Yena âm thầm nuốt nước mắt, thầm cầu nguyện cho con trai luôn bình an, đúng như tên của cậu. —- Minh Anh không ngờ, có một ngày cô phải nằm trong quan tài khi chưa chết. Chẳng có gì gọi là dẫn đoàn tổ chức tang lễ cho chồng cả, căn bản chỉ là lừa gạt. Phải là tìm người… chết cùng thì đúng hơn. Trưởng nam chết, cô là hôn thê của Abel, tất nhiên cậu mà chết thì cô cũng sẽ vào quan tài với cậu. Vốn dĩ, ban đầu đúng là người vợ sẽ phải chịu trách nhiệm dẫn đoàn lo tang lễ, nhưng bởi vì lý do… quyền lực có thể rơi vào tay người vợ, điều đó làm cho các thế lực khác nhau không cam lòng, cho nên, đã biến thành việc người trưởng nam nếu ra đi, vợ cũng phải… đi theo. Abel đã từng nói với cô: “Cậu ch.ết cùng tôi, hoặc là sẽ bị họ tìm cách lấy mạng. Cậu chọn cái nào?” “Nếu vậy, tôi ch.ết cùng cậu. Chỉ là nằm quan tài thôi mà, có gì đáng sợ.” Đúng là không có gì đáng sợ, nhưng mà… khi Abel cho cô uống loại thuốc gì đó xong, cảm giác không thở được, bóng tối ập đến thật sự đáng sợ. Hôn mê, không, phải là ngừng thở trong vài ngày, không khác gì một sự tra tấn. Khi thuốc phát huy tác dụng, Minh Anh hoảng loạn nhìn Abel, thấy khuôn mặt kinh dị cậu trắng bệch, cô biết cậu cũng cùng trạng thái của cô. “Minh Anh, đừng sợ. Chúng ta sắp… được về nhà rồi.” Chương 18: Hẹn Gặp Lại Abel nằm cạnh cô, mắt nhắm nghiền, hay tay đan nhau đặt ngay ngắn trên bụng, cứ như thể chết thật rồi. Cô cùng Abel nằm trong quan cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, khi cô tỉnh lại thì nắp quan đang mở ra, cô quan sát kỹ cảnh tượng bên ngoài. Trông thấy căn phòng xa hoa được thắp vài ngọn nến leo lét, gió thổi khiến chúng như chực tắt mất, cô rùng mình một cái. “Nơi quái quỷ nào đây?” “Nhà tôi.” Giọng nói khàn đặc đột nhiên khiến Minh Anh giật nảy mình, quay sang nhìn chủ nhân giọng nói. “Abel, chúng ta… đang ở Việt Nam, đúng không?” Abel đã mở đôi mắt màu nâu ra nhìn cô, cậu đưa tay ra: “Kéo tôi ngồi dậy đã.” Minh Anh nghe lời, đỡ cậu. Abel thuận thế ôm cô, nói nhỏ: “Đừng sợ, đây là nhà của tôi. Chúng ta về nước rồi.” Abel siết eo Minh Anh rất chặt, khiến cho cô không thể thoát khỏi vòng ôm của cậu. Cô giãy dụa, nhưng sức lực của Abel đột nhiên rất lớn, tựa như cậu được hồi máu vậy. Cậu nguy hiểm thì thầm với cô: “Amber, ngoan ngoãn chút, cậu vẫn đang ở trong địa bàn của tôi đấy.” Minh Anh tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Abel về nước giống như biến thành người khác, sức lực lớn hơn rất nhiều, cô còn cảm thấy… hình như cậu cũng… to gan hơn nhiều. “Abel, buông ra. Chúng ta đã thống nhất rồi, tôi giúp cậu về nước, cậu và tôi coi như chấm dứt.” Abel đưa tay vuốt tóc cô, cười quái dị: “Chưa xong đâu Amber. Cậu có tin giờ cậu mà bước ra khỏi căn phòng này, cậu sẽ được chào đón bởi vô số vong linh không?” Vong linh? “Ý cậu… là gì?” “Abel là gia tộc như thế nào, chắc cậu biết chứ…?” “Là dòng dõi quý tộc u cổ, từng… từng trừ tà…” Abel mỉm cười, nhẹ hôn lên mái tóc cô: “Đúng rồi. Cậu không biết từ bé, tôi đã sống trong sự đeo bám của vô số vong linh?” Tà ma, ác niệm, những gì đen tối nhất… Giọng nói của Abel khiến cho Minh Anh sinh cảm giác khiếp đảm. “Cậu muốn trở thành mồi cho vong linh thì cứ việc bước ra.” Minh Anh xụi lơ trong lòng cậu. Một lúc sau, Abel mới cười khúc khích: “Đùa cậu chút thôi.” Minh Anh trừng mắt, tức tối đẩy cậu ra, đang định hét lên chửi rủa cậu thì bỗng nhiên cô nín thở, không tin vào mắt mình. Miệng cô bị chặn lại, không thể thốt lên câu nào. Mà thứ chặn miệng cô lại là miệng của Abel. Cậu hôn cô, một cách đột ngột. Chỉ là môi chạm môi mà thôi, không có gì khác nữa, nhưng Minh Anh lại không thể tin được. Nụ hôn đầu của cô vậy mà đối tượng lại là Abel. Minh Anh lại nhớ “nụ hôn” với Bình An thông qua khẩu trang lần từ biệt cậu. Không chạm môi, không được tính là hôn. Abel tách ra rất nhanh, giờ này cô không thể nào nhìn rõ biểu cảm của cậu nữa, bởi vì nến tắt rồi. Trong mắt người khác, Minh Anh là một cô gái không bao giờ chịu thua ai, cô không bao giờ để người khác bắt nạt mình. Kể cả là ở bên Bình An, cô cũng thật sự rất ít khi bộc lộ phút yếu lòng. Nhưng với Abel thì khác. Trước mặt Abel, Minh Anh cảm giác mình rất yếu ớt, thậm chí cậu trông thì có vẻ vô cùng vô hại yếu đuối, chân thì liệt không thể làm được gì. Cô sẵn sàng đánh đứa nào dám động vào mình, nhưng cô không đánh được Abel. Cô không sợ gì cả, bởi vì cô chẳng có gì để mất, nhưng với Abel, cô bất lực. Không hiểu lý do, bởi vì cô vô thức có một nỗi sợ dành cho cậu bé mang màu tóc bạch kim này. Ở cậu toát ra cái sự cao quý bí ẩn, mà Minh Anh thì lại cảm thấy mình là một người bình thường, không được phép chạm vào, không được phép vô lễ với cậu. Dù cô đã từng suýt bóp ch.ết cậu… Nhưng rồi sau đó, cô biết, dù cho cô có mười cái mạng, cô cũng chẳng thể đắc tội được với cậu. Cậu hôn cô, cô bị động tiếp nhận, tựa như chấp nhận số phận, không có ý định đánh cậu, hay đúng hơn là không dám đánh cậu như trước đây cô vẫn hay đánh những đứa có tâm tư xớ rớ với mình. “Amber, ngoan ngoãn ở cùng với tôi, cậu mới có thể sống được. Cậu rời đi mà lỡ nguời trong nhà tôi phát hiện cậu còn sống, tôi không biết cậu sẽ gặp phải chuyện gì đâu.” Minh Anh run rẩy bởi vì cảm nhận được một luồng gió lạnh luồn vào da thịt, nhưng cũng dường như bởi vì lời nói của Abel. “Lỡ như? Tôi sẽ không để xảy ra cái “lỡ như” mà cậu nói.” Tin tức Abel đã chết có lẽ cả gia tộc Abel đã biết rồi. Và vị hôn thê là cô đây, phải nằm chung quan tài với cậu. Bởi vì, họ muốn cô cưới cậu để theo cậu vào quan tài cơ mà. Giọng điệu Abel vẫn quái đản y hệt con người cậu: “Ừ, nếu muốn thì cứ đi đi. Sau đó đừng hối hận vì đã không nghe lời tôi.” “Cậu… đồng ý để tôi đi?” - Thật kỳ lạ, đáng lẽ đây phải là điều đương nhiên, bởi vì Minh Anh đã thoả thuận với cậu rồi. Nhưng cô vẫn… dè chừng mà hỏi ra câu này. “Tôi không có quyền ngăn cản cậu. Dù sao, cũng nhờ cậu mà tôi mới có thể về nhà.” Cậu nói “về nhà”... Minh Anh đột nhiên thấy hoảng hốt trong lòng, có thứ gì đó khiến cho cô do dự. “Abel, cậu… trước khi tôi đến, cậu sống thế nào?” Bên tai cô vang lên tiếng cười của cậu, tiếng cười chứa đựng đầy sự mỉa mai, cũng chứa đựng gì đó chua chát. “Tôi hả? Tôi sống như đã chết, mỗi giờ mỗi khắc đều bị người ta trù ẻo ch.ết quách đi cho rồi.” Minh Anh nắm chặt bàn tay. Abel thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Mười tám năm cuộc đời của cậu có lẽ đã gặp nhiều sóng gió hơn cả những người bình thường sống ba mươi năm. Hình như cậu cảm nhận được đã doạ cô, cho nên giọng cậu dịu hơn chút: “Không sao, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Tôi sống cả chục năm trong căn dinh thự chết đó, cũng chẳng mấy ai ngó ngàng gì nhiều, lại cảm thấy thoải mái hơn. Gia đình tài phiệt không dễ sống cho lắm, ít ra bị vứt bỏ còn sướng hơn là làm cậu cả người người nhìn vào.” Minh Anh thở dài. Làm người giàu đâu có dễ dàng, mất mạng như chơi, cuộc đời chỉ như một canh bạc, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, kẻ nào thua… không tàn phế thì cũng mất mạng. “Abel, hẹn gặp lại.” Cô không mong gặp lại cậu, nhưng vẫn nói ra câu đó như một lời tạm biệt. Cậu bật cười, giọng nói khàn khàn có phần tươi sáng hơn: “Amber, hẹn gặp lại.”